Si Ma Cai rực đỏ sắc hoa Mộc miên

Dịp này lên vùng cao Si Ma Cai du khách sẽ được được chiêm ngưỡng sắc đỏ tuyệt đẹp của những bông hoa mộc miên thiên nhiên đã ban tặng cho vùng đất nghèo khó nhất tỉnh Lào Cai.

Lâu nay người dân vùng cao Lào Cai nói riêng và Tây Bắc nói chung rất quý và có ý thức bảo vệ nghiêm ngặt  những cây hoa mộc miên (miền xuôi gọi là hoa gạo) mọc trên đất quê hương mình. Có lẽ vì thế nhiều làng bản ở nơi đây mới còn những cây Mộc miên đại thụ nở hoa rực rỡ mỗi khi mùa xuân về.

Gần đây thành phố tỉnh lỵ Lào Cai đã di thực hàng chục cây hoa Mộc miên từ vùng cao mang về trồng ven sông Hồng với mong muốn khôi phục lại vùng đất từng nổi danh với vẻ đẹp lộng lẫy của rừng hoa Mộc miên ngày xưa .

Xin mời bạn đọc ngắm nhìn chùm ảnh rất đẹp về hoa mộc miên mà chúng tôi vừa ghi lại ở xã Cán Cấu, huyện Si Ma Cai.

Si Ma Cai rực đỏ sắc hoa Mộc miên - 1


Si Ma Cai rực đỏ sắc hoa Mộc miên - 2


Si Ma Cai rực đỏ sắc hoa Mộc miên - 3


Si Ma Cai rực đỏ sắc hoa Mộc miên - 4


Si Ma Cai rực đỏ sắc hoa Mộc miên - 5


Si Ma Cai rực đỏ sắc hoa Mộc miên - 6


Si Ma Cai rực đỏ sắc hoa Mộc miên - 7


Si Ma Cai rực đỏ sắc hoa Mộc miên - 8


Si Ma Cai rực đỏ sắc hoa Mộc miên - 9


Si Ma Cai rực đỏ sắc hoa Mộc miên - 10
 

Phạm Ngọc Bằng