Sau khi mãn hạn tù, cô Lê Thị Dung có được tiếp tục làm giáo dục?

PV

(Dân trí) - Theo luật sư, do thời hạn được xóa án tích là 2 năm nên trong khoảng thời gian này, cô Dung sẽ không thể đăng ký thi tuyển để vào biên chế trở lại tại các cơ sở giáo dục công lập.

Như đã đưa tin, bà Lê Thị Dung (52 tuổi, cựu Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Giáo dục nghề nghiệp (GDTX-GDNN) huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) đã được đoàn tụ với gia đình khi chấp hành xong án phạt tù.

Trước đó, sau hai ngày xét xử, tối 13/6, HĐXX TAND tỉnh Nghệ An tuyên sửa một phần bản án sơ thẩm, giảm án cho bị cáo Lê Thị Dung mức án từ 5 năm tù xuống còn 15 tháng tù. Thời gian chấp hành án tính từ thời điểm bị cáo bị tạm giam.

Từ nội dung này, độc giả Dân trí đặt câu hỏi, sau khi chấp hành xong án phạt tù, cô Dung có được tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực giáo dục hay không?

Sau khi mãn hạn tù, cô Lê Thị Dung có được tiếp tục làm giáo dục? - 1

Sáng 28/6, bà Dung được về đoàn tụ với gia đình sau khi chấp hành xong án phạt tù (Ảnh: N.T).

Luật sư Hoàng Trọng Giáp (Giám đốc Công ty Luật Hoàng Sa, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, theo Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015 về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, người phạm tội quy định tại khoản 1 Điều này sẽ đối diện khung hình phạt 1-5 năm tù. Ngoài ra, theo khoản 4 Điều này, người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhận chức vụ nhất định trong khoảng thời gian 1-5 năm và phạt tiền 10-100 triệu đồng.

Theo khoản 2, Điều 70 Bộ luật Hình sự năm 2015, người bị kết án tù giam với khung hình phạt tối đa là 5 năm tù sẽ được xóa án tích nếu trong khoảng thời gian 2 năm từ khi chấp hành xong hình phạt chính, người đó đã chấp hành xong hình phạt bổ sung, các quyết định khác của bản án và không thực hiện hành vi phạm tội mới.

Ngoài ra, khoản 2, Điều 36 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 quy định người đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của tòa án mà chưa được xóa án tích sẽ không được đăng ký dự tuyển công chức.

Áp dụng những căn cứ nêu trên vào trường hợp này, luật sư Giáp cho biết theo bản án phúc thẩm của HĐXX TAND tỉnh Nghệ An, cô Dung bị tuyên phạt 15 tháng tù giam và không áp dụng hình phạt bổ sung là cấm đảm nhận chức vụ nhất định. Điều này đồng nghĩa người này sẽ được hoạt động giáo dục trở lại sau khi mãn hạn tù.

Tuy nhiên, do bị tuyên án tù giam với thời hạn tù dưới 5 năm, thời hạn để cô Dung được xóa án tích sẽ là 2 năm, từ ngày chấp hành xong án phạt tù. Trong thời gian này, theo quy định của Luật Cán bộ, công chức 2008, cựu Giám đốc Trung tâm GDTX huyện Hưng Nguyên sẽ không được phép đăng ký dự tuyển công chức.

Như vậy, sau khi mãn hạn tù, cô Dung hoàn toàn được quyền hoạt động trở lại trong lĩnh vực giáo dục. Tuy nhiên, do thời hạn được xóa án tích là 2 năm nên trong khoảng thời gian này, nữ giáo viên sẽ không thể đăng ký thi tuyển để vào biên chế trở lại tại các cơ sở giáo dục công lập. Thay vào đó, cô Dung chỉ có thể hoạt động tại các cơ sở giáo dục tư nhân, tự kinh doanh giáo dục hoặc ký hợp đồng thời vụ với các cơ sở giáo dục công lập.

Sau khi hết thời hạn 2 năm, nếu được xóa án tích, nữ giáo viên được phép thi tuyển để trở lại biên chế của ngành giáo dục.

Hoàng Diệu