Kiên Giang:

Rùng mình mạng lưới điện như… "ma trận" ở Phú Quốc!

(Dân trí) - Do quy hoạch treo, 15 năm qua, hàng trăm hộ dân ở thị trấn Dương Đông (huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) sống trong cảnh chết mòn. Nguy hiểm nhất là tình trạng người dân tự kéo điện về nhà sử dụng. Dây diện thấp tè, cột trụ xiêu vẹo, mục nát… chẳng biết gãy đổ xuống lúc nào.

Theo người dân khu phố 9, thị trấn Dương Đông (huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) phản ánh đến báo Dân trí, hàng trăm hộ dân ở khu vực này đang khổ sở vì quy hoạch treo của dự án Hải Ngân. Cũng vì dự án treo hơn 15 năm qua, người dân không thể làm giấy đất, cất nhà hay sang bán… làm cuộc sống của họ vô cùng khó khăn.

Anh Võ Minh Kế - có đất nằm trong dự án Hải Ngân, cho biết: “Dự án công bố khi con tôi chưa lập gia đình và đến nay đứa cháu tôi đã 15 tuổi nhưng dự án vẫn chưa thực hiện. Tôi đề nghị Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc, Ban quản lý Khu kinh tế Phú Quốc xem xét, kiến nghị ngay với Chủ tịch tỉnh để thu hồi dự án này, vì hiện nay cuộc sống bà con tôi vô cùng khó khăn khi thiếu thốn chỗ ở, sang bán hay làm giấy đất đều không được…”

Mất an toàn điện ở Phú Quốc

Theo anh Kế, dự án Hải Ngân công bố 2003, khi đó chỉ hơn 100 hộ dân, còn hiện nay đã trên 400 hộ dân. Vì dự án treo, suốt thời gian qua, hàng trăm hộ dân nơi đây thiếu điện nước sinh hoạt. Nguy hiểm nhất là tình trạng mất an toàn về điện khi người dân tự trồng cột điện bằng những loại cây tạp, kéo dây điện xài… Hàng trăm dây điện chằng chịt thòng sát đầu người, cột điện xiêu vẹo, mục nát, tìm ẩn nguy cơ đứt, đổ ngã rất cao.

Theo anh Phạm Văn Tuấn – khu phố 9, cho biết: “Khi người dân có nhu cầu vào điện, làm hồ sơ gửi đến điện lực Phú Quốc, họ cấp cho đồng hồ điện rồi từ trụ điện cuối cùng, người dân tự mua dây điện kéo về nhà xài. Hộ nào nhà xa quá phải tự mua cây làm cột điện. Tuy nhiên, tình trạng dây điện thấp gần mặt đất rất phổ biến. Vì vậy, 2014, một người đã tử vong do ngã vào dây điện.

Lãnh đạo thị trấn Dương Đông, cho biết, thực trạng mạng lưới điện thiếu an toàn khu vực này chính quyền địa phương đã biết từ lâu. Tuy nhiên vì trong quy hoạch nên địa phương chỉ biết kiến nghị các cấp xem xét sớm triển khai dự án, còn không thì thu hồi để đảm bảo những điều kiện sống cơ bản cho người dân, nhất là nhu cầu sửa chữa nhà, điện, nước sinh hoạt.

Hiện nay đã vào mùa mưa bão, ngành điện lực Phú Quốc cũng như chính quyền địa phương cần có giải pháp đối với mạng lưới điện như “ma trận” tại khu vực này để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra cho người dân.

Mạng lưới điện ở một khu dân cư khu phố 9 chằng chịt như mạng nhện
Mạng lưới điện ở một khu dân cư khu phố 9 chằng chịt như mạng nhện
Rùng mình mạng lưới điện như… "ma trận" ở Phú Quốc! - 2
Để có điện xài, người dân đóng tiền xong, tự mua dây điện kéo về nhà
Để có điện xài, người dân đóng tiền xong, tự mua dây điện kéo về nhà
trụ điện là những cây gỗ tạp, thậm chí là ống nước...
trụ điện là những cây gỗ tạp, thậm chí là ống nước...
Với những trụ điện thế này, chẳng ai biết sẽ gãy đổ xuống lúc nào
Với những trụ điện thế này, chẳng ai biết sẽ gãy đổ xuống lúc nào
Rùng mình mạng lưới điện như… "ma trận" ở Phú Quốc! - 6
Rùng mình mạng lưới điện như… "ma trận" ở Phú Quốc! - 7
Rùng mình mạng lưới điện như… "ma trận" ở Phú Quốc! - 8
Rùng mình mạng lưới điện như… "ma trận" ở Phú Quốc! - 9
Trước khi có những tai nạn đáng tiếc xảy ra, đề nghị ngành chức năng sớm vào cuộc để đảm bảo tính mạng cho người dân
Trước khi có những tai nạn đáng tiếc xảy ra, đề nghị ngành chức năng sớm vào cuộc để đảm bảo tính mạng cho người dân

Nguyễn Hành