Điều tra theo đơn thư bạn đọc:

Quận Đống Đa “bỏ quên” chỉ đạo của TP Hà Nội?

(Dân trí) - Từ năm 2011 cho đến nay, UBND TP. Hà Nội ban hành nhiều văn bản chỉ đạo quận Đống Đa giải quyết dứt điểm vụ tranh chấp đất tại tổ 5A, ngõ 131 Thái Hà nhưng quận Đống Đa chưa giải quyết, chưa báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

Như thông tin báo Dân trí đã đưa, ông Nguyễn Xuân Thủy, trú tại số nhà 11B ngõ Kiến Thiết, phố Khâm Thiên, quận Đống Đa, TP. Hà Nội là người đʰợc ông Nguyễn Xuân Thắng (bố ông Thủy) ủy quyền sử dụng 920m2 đất ở Tổ 5A phường Trung Liệt, quận Đống Đa và đứng tên kê khai cấp Giấy chứng nhận QSDĐ phản ánh: UBND quận Đống Đa cố tình gây khó khăn cho công dân khi liên tục từ chốiȠđơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận QSDĐ mà gia đình ông gửi lên hàng chục năm qua, mặc dù việc mua bán được chính quyền địa phương xác nhận. Đến năm 1998, TAND Tối cao đã ra Quyết định phúc thẩm bác đơn kiện của bà Phạm Thị Đạo (chủ sở hữu thứ 2) vˠ đình chỉ vụ án, chuyển hồ sơ về UBND quận Đống Đa để xem xét cấp Giấy chứng nhận QSDĐ theo thẩm quyền.

Vụ tranh chấp nhà đất ở tổ 5A, ngõ 131 Thái Hà vẫn rơi vào bế tắc

Vụ tranh chấp nhàȠđất ở tổ 5A, ngõ 131 Thái Hà vẫn rơi vào bế tắc

Sau nhiều năm miệt mài gửi đơn không được quận Đống Đa giải quyết, năm 2010, ông Nguyễn Xuân Thủy làm đơn gửi UBND TP. Hà Nội đề nghị vào cuộc xác minh, làɭ rõ vụ việc, đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho công dân. Kể từ đó cho đến nay, lãnh đạo TP. Hà Nội đã ban hành hàng chục văn bản yêu cầu quận Đống Đa giải quyết dứt điểm vụ tranh chấp, dựa trên các kết luận của các Sở, ban, ngành chức năng đối với vụ tranɨ chấp QSDĐ tại tổ 5A, ngõ 131 phố Thái Hà, phường Trung Liệt.

Cụ thể, ngày 5/10/2011, ông Vũ Hồng Khanh - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội ký văn bản số 8487/UBND-BTCD, yêu cầu quận Đống Đa khẩn trương xem xét, giải quyết đơn kiến nghịȠcủa gia đình ông Thủy, báo cáo kết quả về UBND Thành phố trong tháng 10/2011. Sau khi Thành phố đốc thúc, ngày 24/10/2011, Phòng TNMT Đống Đa ban hành công văn số 452/CV-TNMT gửi UBND phường Trung Liệt hướng dẫn chuyên môn để UBND phường giải quyết đơnȠcủa gia đình ông Thủy. Tuy nhiên, khi gia đình ông Thủy xuất trình đủ giấy tờ gốc, UBND phường Trung Liệt lại không giải quyết.

Ngày 19/4/2012, UBND Thành phố tiếp tục ký văn bản số 2789/UBND-TNMT, giao Sở TN&MT kiểm tra cụ thể, raȠvăn bản hướng dẫn UBND quận Đống Đa thực hiện, báo cáo kết quả về TP Hà Nội. Ngày 30/5/2012, Sở TN&MT ban hành văn số 397/BC-STNMT-TTr gửi UBND TP Hà Nội, trong đó kiến nghị: “Giao UBND quận Đống Đa chỉ đạo UBND phường Trung Liệt thực hiện việc hướng dẫn kê khai, tiếp nhận hồ sơ, tổ chức xét duyệt, hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, QSHNƠ và tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình ông Nguyễn Xuân Thủy trình UBND quận Đống Đa theo quy định tại Điều 24 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 117/2009/QĐ-UBND ngày 01/12/2009 của UBND thành phố Hà Nội”.

Văn bản chỉ đạo ban hành từ năm 2013 bị bỏ quên

Văn bản chỉ đạo ban hành từ năm 2013 bị "bỏ quên"

Dựa trên báo cáo của Sở TN&MT, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội ban hành văn bản số 4431/UBND-TNMT ngày 11/6/2012, đồng ý với báo cáo sốȠ397/BC-STNMT-TTr của Sở TN&MT, giao quận Đống Đa chỉ đạo UBND phường Trung Liệt hướng dẫn kê khai, tiếp nhận hồ sơ, tổ chức xét duyệt, hoàn thiện hồ sơ cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, Quyền sở hữu nhà ở cho gia đình ông Nguyễn Xuân Thủy.

Từ nămȠ2012 đến nay, TP. Hà Nội đã ban hành hàng loạt văn bản đốc thúc, yêu cầu UBND quận Đống Đa thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của cấp trên nhưng đến nay UBND quận Đống Đa đã nhiều lần “sai hẹn” với Thành phố, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân chưa đượcȠgiải quyết triệt để khiến dư luận bức xúc.

Mới nhất, ngày 21/7/2014, TP. Hà Nội ban hành văn bản số 5365/UBND-BTCD gửi Chủ tịch UBND quận Đống Đa, yêu cầu khẩn trương thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố tại văn bản số 1050: Giao UBND ɱuận Đống Đa tổ chức thanh tra, kết luận về quản lý, sử dụng đất tại số 5A, ngõ 131 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đông Đa; trường hợp có tranh chấp về quyền sử dụng đất giữa các hộ gia đình, cá nhân thì phải giải quyết tranh chấp theo quy định của phˡp luật, báo cáo kết quả về UBND Thành phố trước ngày 31/3/2013...”.

TP. Hà Nội yêu cầu quận Đống Đa giải quyết dứt điểm vụ tranh chấp đất đai đối với ông Nguyễn Xuân Thủy đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật; Tổ chức kiểm ȑiểm, rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân để xảy ra tồn tại mà Đoàn Thanh tra (do Giám đốc Sở Nội vụ thành lập và tiến hành thanh tra) đã kết luận; Báo cáo kết quả về TP. Hà Nội trong tháng 7/2014. Nhưng thêm một lần UBND quận Đống Đɡ chậm thực hiện chỉ đạo của Thành phố, mặc dù đã quá hạn gần 1 tháng.

UBND TP. Hà Nội yêu cầu quận Đống Đa khẩn trương thực hiện chỉ đạo của cấp trên

UBND TP. Hà Nội yêu cầu quận Đống Đa khẩnȠtrương thực hiện chỉ đạo của cấp trên

Sau 20 năm mỏi mòn chờ đợi, với cả ngàn lần đi lại giữa phường Trung Liệt và UBND quận Đống Đa, gia đình ông Nguyễn Xuân Thủy vẫn chưa được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ theo quy địɮh pháp luật, mặc dù Thành phố và nhiều cơ quan xác nhận gia đình ông Thủy là chủ sở hữu. Trong đơn gửi đến báo Dân trí và các cơ quan chức năng, ông Nguyễn Xuân Thủy tái đề nghị Thành ủy - UBND TP Hà Nội chỉ đạo, giám sát làm rõ những dấu hiệu sɡi phạm của UBND quận Đống Đa, xử lý nghiêm cán bộ không thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của cấp trên, sớm cấp Giấy chứng nhận QSDĐ cho công dân theo quy định của pháp luật.

Mảnh đất ở tổ 5A phường Trung Liệt có chủ đầu tiên là ông Đặng Trần DũngȮ Năm 1957, ông Dũng chuyển nhượng 2.669m2/8.423m2 , thuộc tờ bản đồ số 15, thửa đất 598 - 600, lập ngày 10/8/1957 cho vợ chồng ông bà Nguyễn Văn An - Phạm Thị Đạo. Trong số này có 1.300m2 thuộc tờ bản đồ số 15, thửa đất 598.

Sau đó, 1.300m2 thuộc tờ bản đồ số 15 - thửa đất 598 tiếp tục được chuyển nhượng cho vợ chồng ông bà Phạm Văn Dy - Lê Thị Hữu (ngày 26/2/1968); Năm 1974, ông bà Dy - Hữu bán lại cho ông Trần Văn Ninh; Ngày 8/6/1992, ông Trần Văn Ninh bán 846m2/1.300m2 đã có nhà ở cấp 4 cho ông Nguyễn Gia Nhị và ông Trần Quang, việc mua - bán được UBND phường Trung Liệt xác nhận. Đến ngàyȠ2/12/1992, ông Ninh bán thêm 70m2/454m2 còn lại cho ông Nguyễn Gia Nhị và Trần Quang. Sau 2 lần mua, tổng số diện tích ông Nhị - Quang sở hữu ở Tổ 5A, ngõ 131 phố Thái Hà, phường Trung Liệt là 920m2.

TP. Hà Nội đã chỉ đạo Sở Nội vụ thanh tra trách nhiệm của quận Đống Đa
ȼbr>

TP. Hà Nội đã chỉ đạo Sở Nội vụ thanh tra trách nhiệm của quận Đống Đa

Đến ngày 23/3/1994, ông Nhị - Quang đồng ý chuyểnȠnhượng 920m2 đất tại Tổ 5A, ngõ 131 phố Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa (phần đất đã nhận chuyển nhượng từ ông Trần Văn Ninh), cho ông Nguyễn Xuân Thắng. Thửa đất rộng 920m2 được xây tường bao xung quanh từ năm 199Ȳ, có 2 gian nhà cấp 4. Vị trí diện tích đất: Đông giáp đất ông Trần Văn Ninh; Bắc giáp đường Thái Thịnh sang Thái Hà; Tây giáp đất ông Phạm Hữu Hiệp; Nam giáp đất anh Phong (con ông Trần Văn Ninh).

Năm 1993, bà Phạm Thị Đạo (người mɵa đất của ông Trần Dũng năm 1957) có đơn kiện đòi lại phần đất ao mà bà đã bán cho vợ chồng ông bà Phạm Văn Dy - Lê Thị Hữu năm 1968 (sau đó ông bà Dy - Hữu bán lại cho ông Nguyễn Gia Nhị và Trần Quang). Căn cứ Luật đất đai năm 1993, Tòa ánȠcác cấp đã xử gần 10 phiên, đến ngày 14/7/1998, TAND Tối cao ra quyết định “bác” đơn kiện của bà Phạm Thị Đạo vì không có căn cứ, đồng thời ra quyết định phúc thẩm: Đình chỉ vụ kiện, chuyển hồ sơ cho UBND Quận Đống Đa giải quyết theo thẩm quyền. Đồng nghĩa, chủ sở hữu mới là ông Nguyễn Xuân Thắng có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ phần diện tích 920m2 đã nhận chuyển nhượng từ ông Nguyễn Gia Nhị - Trần Quang.

Từ khi có quyết định phúc thẩm của TɁND Tối cao (ngày 14/7/1998) cho đến nay, gia đình ông Nguyễn Xuân Thắng, sau đó là ông Nguyễn Xuân Thủy (được ủy quyền năm 2001) đã đi lại hàng nghìn lượt giữa UBND phường Trung Liệt và UBND quận Đống Đa đề nghị cấp Giấy chứng nhận QSDĐ đối với phần diện tích 920m2 đất ở tổ 5A, ngõ 131 phố Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa theo quy định của pháp luật nhưng không được UBND quận Đống Đa giải quyết.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc trên đến bạn đọc.

Ngọc Cương