Hồi âm:

Phường Vĩnh Phúc đã giải quyết khiếu nại của cử tri

(Dân trí) – Ông Phạm Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, TP. Hà Nội vừa trả lời báo Dân trí việc: một số hộ dân nhà H1, khu dân cư số 5, Vĩnh Phúc, Ba Đình đề nghị giải quyết vi phạm trật tự xây dựng tại địa bàn này.

Trong công văn số 137/UBND phường Vĩnh Phúc nêu rõ: Đã tiếp thu và giải quyết kiến nghị của cử tri

Trong công văn số 137/UBND phường Vĩnh Phúc nêu rõ: Đã tiếp thu và giải quyết kiến nghị của cử tri

Công văn số 137/UBND của UBND phường Vĩnh Phúc nêu rõ: Ngày 30/5/2012, UBND phường Vĩnh Phúc nhận được văn bản số 72/BBĐ-2012 của báo Điện tử Dân trí về việc chuyển đơn thư bạn đọc. Kèm theo đơn thư của các hộ dân thuộc tổ dân phố số 40, khu dân cư số 5, phường Vĩnh Phúc. Nội dung kiến nghị “Công trình xây dựng của Tổng cục II, tại khu 7,2ha phường Vĩnh Phúc xây lấn chiếm ½ vỉa hè, chặt các cây xanh, đào cống tiêu thoát nước thải ra đường, xây hố rác, mở cửa ra phía chung cư nhà H1 mà không có sự bàn bạc với nhân dân khu nhà chung cư đối diện.

Về việc này, UBND phường Vĩnh Phúc trả lời như sau:

Công trình xây dựng nhà ở sĩ quan Tổng Cục II (Bộ Quốc phòng) là dự án do công ty New Tatco làm chủ đầu tư thực hiện với quy mô 9 tầng + tầng kỹ thuật. Công trình được khởi công xây dựng từ tháng 4/2009 và đến nay cơ bản đã hoàn thành.

Quá trình thi công công trình đã được Thanh tra xây dựng phường phối hợp cùng Thanh tra xây dựng quận, các phòng ban chuyên môn của quận thường xuyên kiểm tra giám sát công trình, yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công thực hiện đúng hồ sơ thiết kế được phê duyệt, tuân thủ các quy định của pháp luật trong quá trình xây dựng.

Tuy nhiên, do quá trình xây dựng kéo dài không tránh khỏi việc thi công ảnh hưởng đến các hộ dân trong khu vực phát sinh kiến nghị của cử tri.

Qua kiến nghị của cử tri, UBND phường; Thanh tra xây dựng phường đã nhiều lần tổ chức các buổi làm việc để kịp thời xử lý, giải quyết các vướng mắc. Đến nay toàn bộ ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được chủ đầu tư, đơn vị thi công khắc phục triệt để.

Trước đó, Báo Điện tử Dân trí nhận được đơn kêu cứu của các hộ dân khu dân cư số 5, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, TP. Hà Nội phản ánh việc: Vi phạm nghiêm trọng trong xây dựng toà nhà cao tầng tại đây làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân xung quanh.

Cụ thể, trong đơn các hộ dân nêu rõ; Công trình trên xây lấn chiếm ½ vỉa hè; chặt các cây xanh trồng trên vỉa hè; đào cống tiêu nước thải ra đường; xây hố rác mở cửa ra phía chung cư nhà H1 gây ô nhiễm; mở cửa mạch ra ngõ chung cư H1 mà không có sự bàn bạc với dân khu H1.

Các hộ dân số 5, phường Vĩnh Phúc tha thiết đề nghị các cơ quan chức năng sớm can thiệp để công trình trên trả lại không gian và môi trường nguyên vẹn cho người dân nơi đây như trước.

Thu Hà