Hoàn Kiếm (Hà Nội):

Phường Lý Thái Tổ cần sớm giải quyết dứt điểm khiếu nại của công dân

(Dân trí) – Như Dân trí đã phản ánh, việc UBND phường Lý Thái Tổ, thành lập lực lượng tới cưỡng chế, sau đó khóa cửa niêm phong ngôi nhà 45 Lò Sũ đến nay đã được hơn 20 ngày. Việc “niêm phong” ngôi nhà trên, khiến gia đình ông Nguyễn Việt Hùng bị xáo trộn cuộc sống.

Phường Lý Thái Tổ cần sớm giải quyết dứt điểm khiếu nại của công dân - 1
Công trình vi phạm trật tự xây dựng tại số 13 Lý Thái Tổ.
(Ảnh: Vũ Văn Tiến)

Ngày 20/4/2011, làm việc với PV Dân trí, ông Nguyễn Anh Quân, Chủ tịch UBND phường Lý Thái Tổ xác nhận sự việc sau khi UBND phường gửi thông báo và quyết định cưỡng chế công trình vi phạm trật tự xây dựng tại số 45 Lò Sũ, cơ quan này đã tiến hành cưỡng chế, sau đó khóa cửa niêm phong ngôi nhà này để chống “mất trộm”, vì khi cưỡng chế chủ hộ số 45 đi vắng vào ngày 31/3/2011.

Sau khi sự việc trên diễn ra, UBND phường Lý Thái Tổ đã 2 lần nhận được yêu cầu của hộ ông Nguyễn Việt Hùng và bà Nguyễn Thị Mỹ Dung đề nghị được bàn giao ngôi nhà trên. Nhưng đến nay, đề nghị trên của ông Hùng, bà Dung vẫn chưa được thực hiện.

Liên quan đến sự việc trên, luật sư Hoàng Văn Hướng, Trưởng Văn phòng Luật sư Hoàng Hưng (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình ông Nguyễn Việt Hùng cho hay: Việc làm trên của UBND phường Lý Thái Tổ có dấu hiệu xâm phạm chỗ ở của công dân theo Điều 124, Bộ Luật hình sự.
 
Ngoài ra, tại số nhà 13 phố Lý Thái Tổ, hiện nay đang có một công trình xây dựng nhà cao tầng liền kề nhà bà Dung, ông Hùng. Quá trình xây dựng công trình trên đã thường xuyên để vật liệu rơi vãi xuống nhà bà Dung, ông Hùng và các hộ xung quanh. Mặt khác, công trình này đã vi phạm nghiêm trọng trật tự xây dựng, xây vượt chiều cao so với giấy phép xây dựng đã được cấp.

Phường Lý Thái Tổ cần sớm giải quyết dứt điểm khiếu nại của công dân - 2

Gia đình ông Hùng bị xáo trộn cuộc sống khi nhà mình không được vào,
 còn con nhỏ phải nghỉ học dài ngày. 

Trao đổi về nội dung trên, ông Nguyễn Anh Quân, Chủ tịch UBND phường Lý Thái Tổ đã cung cấp cho PV Dân trí giấy phép xây dựng của công trình trên, và xác nhận việc chủ đầu tư công trình trên đã vi phạm trật tự xây dựng là chính xác.

Cụ thể, ngày 30/10/2009, ông Nguyễn Quốc Hoa, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cấp giấy phép xây dựng số 248/GPXD cho bà Nguyễn Thị Kim Liên (số nhà 49 Phương Mai, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội)  được phép xây dựng công trình tại số 13 Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm: Nhà ở kết hợp văn phòng cao 11 tầng + tum + tầng hầm, kết cấu BTCT, tổng chiều cao công trình đến đỉnh mái tầng 10 là 31,95m.

Tuy nhiên, đến thời điểm này, chủ công trình số 13 Lý Thái Tổ đã xây dựng vượt chiều đã được cấp phép 2 m. Hiện UBND phường đang tiến hành xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng trên.

Trao đổi với PV Dân trí, Luật sư Trương Anh Tú, Trưởng Văn phòng Luật sư Trương Anh Tú (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho hay: UBND phường xử lý đối với trường hợp xây dựng không phép là đúng thẩm quyền phù hợp Điều 17 - Nghị định số 180/2007/NĐ-CP quy định chi tiết và hưỡng dẫn thi hành một số điều của luật xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị, Cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm khi chủ đầu tư vắng mặt cũng phù hợp với tinh thần Khoản 5, Điều 24, Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07/12/2007. Tuy nhiên, về trình tự - thủ tục xử lý vi phạm (ban hành quyết định ngừng thi công, đình chỉ thi công xây dựng, ra quyết định cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm) thì chưa thực hiện đúng quy định tại điều 24 của Nghị định 180/2007/NĐ-CP.

Trước sự việc trên, đề nghị UBND phường Lý Thải Tổ cần sớm giải quyết dứt điểm khiếu nại của công dân, tránh tình trạng khiếu kiện vượt cấp như thời gian qua đối với gia đình ông Nguyễn Việt Hùng. Ngoài ra, UBND phường Lý Thái Tổ cần xử lý nghiêm minh, dứt điểm công trình vi phạm trật tự xây dựng tại số 13 Lý Thái Tổ để đưa TTXD Đô thị đi vào đúng kỷ cương, pháp luật quy định.

Vũ Văn Tiến