Phải học tiếng Anh liên kết vì chương trình của Bộ không đủ kiến thức?

Khả Vân

(Dân trí) - "Xin đừng lợi dụng môi trường sư phạm, môi trường giáo dục thành nơi để kinh doanh, thu lợi. Đừng lợi dụng tình thương, mong mỏi của cha mẹ dành cho con cái để trục lợi", ý kiến của độc giả Dân trí.

Bình luận về vấn đề học thêm tiếng Anh và các môn liên kết xen kẽ vào giờ học chính khóa trong bài viết: Con học 6 tiết liên kết/tuần, bố bức xúc: Gần 2 tỷ đồng/tháng về tay ai?, độc giả có nickname Đọc Sách Mỗi Tối viết: "Tôi thấy ớn lạnh khi nhìn thời khóa biểu của các con. Con tôi lúc tiểu học học trường tư, chỉ học từ 8-16h, cuối tuần nghỉ, không bao giờ phải đi học thêm, vậy sao môn tiếng Anh họ vẫn vượt trội, môn khác họ vẫn đảm bảo?

Xin thưa vì họ học ra học, học tiếng Anh ít lý thuyết, tăng cường nghe nói, kiểm tra thì đủ 3 kĩ năng không có chuyện coppy trong lớp. Lớp học của họ chỉ có 35 học sinh/lớp.

Năm ngoái con tôi lên lớp 6, tôi cứ nghĩ cho con sang trường công cho tiết kiệm vì khả năng tiếng Anh của con đã ổn. Vậy mà tổng thu cả bán trú cũng tới 4 triệu đồng/tháng, trong khi đó chất lượng ngủ nghỉ ăn uống của bán trú không ra gì thì đã đành, lịch học kín mít từ 7h15-17h30.

Mùa đông về đến nhà trời đã tối om, nhưng kết quả thì ối giời ơi. Kiểm tra thì thi nhau coppy cô không nhắc, đề thi môn chính em nào đi học thêm được biết trước, ngoại ngữ học liên kết coi như vứt đi vì không sách, không thi cử đàng hoàng, không nghe nói, số tiết ngoại ngữ còn nhiều hơn cả trường tư nhưng ai không học trung tâm sẵn có thì dốt đặc, Tây hỏi không biết gì. Đã thế còn thêm ngoại ngữ 2, không học thì sang lớp lộm nhộm kém chất lượng, bị nhà trường coi thường không đầu tư. Năm nay tôi lại phải chuyển con sang trường chất lượng cao".

Phải học tiếng Anh liên kết vì chương trình của Bộ không đủ kiến thức? - 1

Học sinh lớp 6 trường Newton 5 trong giờ học môn Science (khoa học)..

Độc giả Hoàng Vy đồng quan điểm: "Trường con tôi học cũng vậy. Các môn phụ, liên kết xen kẽ vào các tiết học chính. Những con không đăng ký tham gia phải ra khỏi lớp.

Một tuần 4 tiết tiếng Anh liên kết, 1 tiết stem (là thuật ngữ tiếng Anh được viết tắt từ bốn chữ: Science -  Khoa học), Technology - Công nghệ, Engineering - Kỹ thuật, Maths - Toán học; hiện phương pháp này còn bổ sung thêm môn nghệ thuật), 2 tiết bổ trợ văn, 2 tiết bổ trợ toán, 2 tiếng bổ trợ tiếng Anh. Con học kín lịch cả tuần, không biết các cấp lãnh đạo ngành giáo dục có kiểm soát việc này đang diễn ra hàng năm tại các trường học hay không?".

Có con đang học mẫu giáo, độc giả Ngọc Anh cho biết cũng có tình trạng tương tự: "Nói gì cấp 1, mầm non giờ nhét thêm cái môn Toán tiền tiểu học, lại còn bán cả sách. Tự nhiên con tôi 1 tháng mất thêm 300 ngàn. Không đăng ký thì con phải ngồi ngoài nhìn các bạn học, mà ngày xưa những con số, con chữ lứa 5 tuổi các cô phải dạy rồi".

Phải học chương trình liên kết vì chương trình của Bộ không đủ kiến thức?

Độc giả Trang Bùi nêu băn khoăn: "Mong các cấp vào cuộc dẹp ngay cái liên kết với trung tâm để dạy trong trường. Lớp con tôi học đã có môn tiếng Anh theo chương trình của bộ, vẫn phải học thêm tiếng Anh liên kết, toàn chèn vào giữa các tiết, con không học thì phải ra ngoài.

Vậy môn tiếng Anh theo chương trình sách giáo khoa của Bộ giáo dục không đủ kiến thức cho con hay sao? Xong rồi học tới 3 cái tiếng Anh: Toán tiếng Anh, tiếng Anh liên kết, tiếng Anh theo sách của bộ con vẫn phải đi học thêm ngoài trung tâm mới thi được. Hài lắm".

Phải học tiếng Anh liên kết vì chương trình của Bộ không đủ kiến thức? - 2

Giờ học môn ngoại ngữ của học sinh trường tư thục.

Độc giả Nam Khanh: "Trường nào cũng thế, ngay kể Hà Nội gồm nội thành và ngoại thành. Riêng nội thành Hà Nội chương trình này gồm 7 môn, tính ra mỗi tháng phụ huynh phải nộp 700-800 nghìn/tháng, hơn cả tiền học chính. Không học thì ra khỏi lớp, không học thì sợ cô giáo trù...

Vậy những gia đình không có điều kiện thì phải làm sao? Kính nhờ các cấp lãnh đạo chấn chỉnh ngay vấn đề này!".

"Gia đình tôi đã có lịch cho con học thêm các môn, toán, văn, Anh tại những nơi uy tín mà gia đình tin tưởng nhiều năm nay, con tôi học lớp chọn và đã vào đội tuyển thi học sinh giỏi, nhưng con tôi vừa bị thông báo chuyển sang lớp thường học với lý do không học tiếng Anh liên kết. Cô giáo chủ nhiệm nói "lớp mình là lớp chọn nên phải đăng ký học liên kết 100%, ai không học thì ra ngoài".

Tôi vô cùng bức xúc về cái gọi là tự nguyện học này, xin cho tôi biết cần nơi phản ánh về vấn đề này với cơ quan có trách nhiệm, chứ tôi nghĩ nhà trường có quyền lợi trong việc này nên có phản ánh với họ cũng không thay đổi được gì", độc giả Trần Cường bức xúc.

Độc giả với nickname Forrest Gump đặt một loạt câu hỏi: "Ai là người kiểm tra chất lượng, hiệu quả các môn học này? Tại sao nhà trường không cố gắng làm tốt chương trình của mình đã? Trường học có phải là nơi kiếm tiền chăng, thưa BGD?".

"Tôi thắc mắc tại sao sau bao nhiêu lần cải cách, phải chăng đến thời điểm này chương trình giáo dục của Bộ GD lại không đáp ứng đủ các yêu cầu giáo dục mà lại phải thêm "khóa học liên kết"?.

Nếu đó là những chương trình không nằm trong chương trình của Bộ GD, tôi đề nghị phải đưa ra khỏi thời khóa biểu của nhà trường.

Nếu đó là chương trình bắt buộc của Bộ GD thì nằm trong học phí (có thể cộng thêm vào và tăng học phí hàng năm).

Xin đừng lợi dụng môi trường sư phạm, môi trường giáo dục thành nơi để kinh doanh, thu lợi. Đừng lợi dụng tình thương, mong mỏi của cha mẹ dành cho con cái để trục lợi".

Ý kiến của độc giả CĐT cũng là quan điểm chung của rất nhiều phụ huynh khi gửi bình luận về báo Dân trí.