Làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:

Những tấm gương sáng của núi rừng

Sau 3 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Ngoài sự chuyển biến về nhận thức của cán bộ, Đảng viên và nhân dân, trên địa bàn huyện núi cao biên giới Con Cuông (Nghệ An) xuất hiện nhiều gương sáng điển hình.

Họ là những tấm gương sáng trong lao động sản xuất, biết làm giàu cho mình và cho xã hội, để mọi người học và làm theo”. Từ việc tổ chức học tập tốt tạo sự chuyển biến cơ bản về nhận thức để làm theo Bác được thể hiện trên từng lĩnh vực cụ thể:

Gương sáng trên mặt trận xoá đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng

Thấm nhuần lời dạy của Bác, rằng nghèo là yếu, nghèo là khổ, là nhục! Phong trào lao động sản xuất có bước đột phá mạnh, nhất là việc đẩy mạnh khai hoang phục hoá, áp dụng khoa học công nghệ mới vào sản xuất thâm canh, tăng vụ, bê tông hoá kênh mương thuỷ lợi, tạo bước chuyển mạnh trong sản xuất lương thực tại chỗ. Phong trào khai hoang phục hoá làm tăng diện tích lúa nước hai vụ năm sau cao hơn năm trước.

Năm 2006 mới có 1.500 ha ruộng lúa nước, năm 2007 tăng lên 1.616 ha, năm 2009 tăng lên trên 1.700 ha. Cùng với tăng nhanh về diện tích năng suất lúa ngày một cao thêm, nhất là giống lúa lai, có hộ đưa năng suất lên 110 tạ/ha/vụ, để bình quân năng suất lúa trên địa bàn đạt mức năng suất bình quân của toàn tỉnh. Đưa tổng sản lượng lương thực toàn huyện năm 2008, đạt 28.678 tấn vượt chỉ tiêu về thời gian Đại hội huyện đảng bộ khoá XXIV đề ra trước hai năm (đại hội đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2005 - 2010, đề ra đến 2010 tổng lương thực đạt 28-29 ngàn tấn).

Tiêu biểu cho phong trào đó là tấm gương trẻ, Bí thư đoàn xã Đôn Phục Vi Thanh Hải, tự khai hoang 1 ha ruộng nước, tự túc lương thực cho cả gia đình, vận động gia đình không phá rừng làm nương rẫy.

Rồi tiếp đến là nghị lực của 2 người phụ nữ Thái vùng đặc biệt khó khăn Chương Thị Hồng, Lô Thị Sâm (xã Bình Chuẩn) biết huy động lao động trong nhà, động viên chồng con khai hoang lập trại, tăng diện tích lúa nước, đầu tư chăn nuôi... Không những đưa gia đình thoát khỏi đói nghèo mà còn vươn lên trở thành hộ giàu. Đó là gương sáng, biết phát huy thế mạnh của đồng cỏ, để chăn nuôi phát triển kinh tế gia đình của cựu chiến binh Dương Văn Phú (bản Pha, xã Yên Khê), Lê Viết Dinh, Lê Văn Hiến (xã Bình Chuẩn), Lô Thị Hiền (xã Thạch Ngàn)… Họ đã mạnh dạn phá bỏ tập quán thả rông trâu bò, đưa chăn nuôi tập trung, tạo trâu bò hàng hoá cho thu nhập cao.

Là gương sáng trồng rừng, biến núi đá thành “khu vàng xanh” tạo môi trường của đồng chí Nguyễn Mạnh Cường (bản Tân Lập, xã Bồng Khê). Đã 82 tuổi vẫn ngày đêm chăm, trồng và bảo vệ hơn 20 ha rừng trồng của mình, nuôi 7 đứa con, 4 đứa cháu học hành thành đạt, người là tiến sĩ, kỹ sư, là đại biểu quốc hội, là cán bộ cao cấp của quân đội. Đó là Trịnh Xuân Trí (xã Bồng Khê), Nguyễn Đình Hà; ông Lê Cường (xã Yên Khê)…

Những người biết nhanh nhạy mở hướng làm ăn mới, lập trang trại trồng cam, đưa cam Con Cuông thành thương hiệu ngon ngọt có tiếng, tạo việc làm cho gia đình, người thân, cho thu nhập trên 100 triệu đồng/năm… Những bông hoa nhỏ góp lại thành rừng hoa lớn, để tăng trưởng kinh tế năm 2009 của huyện Con Cuông đạt 15,43%, tỷ lệ hộ đói nghèo giảm từ 37,5% năm 2007 xuống còn 28,14% năm 2009.

Đến gương sáng trên mặt trận văn hoá - giáo dục

Xác định văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội, thấm nhuần lời dạy của Bác “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết/Thành công, thành công, đại thành công” phong trào xây dựng đời sống văn hoá ở Con Cuông đã phát triển mạnh. Trong hai năm qua đã có 11 làng bản được công nhận danh hiệu làng văn hoá, đưa tổng số đơn vị văn hoá toàn huyên lên 58 đơn vị.

Phong trào đoàn kết được cụ thể hoá vào phong trào thi đua xoá đói, giảm nghèo, xoá nhà tạm bợ, dột nát. Cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, sự chia ngọt, sẻ bùi, lá lành đùm lá rách.

Năm 2007, Con Cuông xoá xong nhà tạm bợ, dột nát theo chỉ tiêu, đến năm 2009 xoá thêm hơn 700 nhà, xây dựng 1.118 nhà Đại đoàn kết; ủng hộ huyện bạn Tương Dương 30 triệu đồng để xoá nhà tạm bợ, dột nát.

Tiêu biểu trong phong trào xây dựng đời sống và gia đình văn hoá như: Gia đình cô Nông Thị Diệm (khối 3 thị trấn), gia đình ông Nguyễn Văn Quảng (bản Liên Tân, xã Bồng Khê), gia đình anh Hồ Sĩ Huệ (khối 1 thị trấn)...

Muốn xây dựng phong trào văn hoá, cần tập trung chăm lo vun trồng cho sự nghiệp giáo dục. Xác định rõ trách nhiệm, cấp uỷ, chính quyền và toàn dân luôn quan tâm đầu tư cho giáo dục, để liên tục hai năm qua sự học Con Cuông khởi sắc.

Kỳ thi học sinh giỏi trung học cơ sở vừa qua, Con Cuông xếp giải nhất toàn đoàn, có nhiều em đạt giải nhất nhì, ba học sinh giỏi tỉnh. Để Con Cuông vững vàng trong bảng B (bảng B là bảng dành cho các huyện đồng bằng, trung du, trong khi huyện Con Cuông là huyện núi cao vào bảng C). Tỷ lệ học sinh đậu vào cao đẳng Đại học năm sau cao hơn năm trước.

Kỳ thi tuyển vào Cao đẳng, Đại học năm học 2008 - 2009, Con Cuông có 186 em thi đậu đại học tiêu biểu như em Vi Văn Hiệp, ở bản Thái Sơn, xã Môn Sơn thi đậu vào 2 trường đại học có tiếng ở Hà Nội; em Vi Thị Thảo (bản Tát, xã Chi Khê), em Văn Thị Hiền (thị trấn) thi đậu thủ khoa kỳ thi tuyển vào trung học phổ thông, đậu điểm cao vào trường Phan Bội Châu, nằm trong tốp 100 em được chú ý để theo dõi, bồi dưỡng nhân tài của tỉnh Nghệ An.

Hay như em Võ Thành Quảng đạt giải nhì môn tin học kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2008. Đây là những đoá hoa trên lĩnh vực văn hoá góp phần tạo nên sự khởi sắc đưa Con Cuông từng bước trở thành trung tâm Văn hoá của vùng Tây Nam Nghệ An.

Bên cạnh những gương sáng cá nhân, tại các cơ sở có nhiều tập thể thể hiện tốt vai trò trách nhiệm, gắn sát với nhiệm vụ, tận tuỵ phục vụ nhân dân, làm tốt nhiệm vụ, được nhân dân tin cậy như: Đảng bộ xã Châu Khê, đảng bộ Yên Khê, đảng bộ xã Chi Khê, Bồng Khê; Chi hội phụ nữ bản Yên Thành (xã Lục Dạ); Chi hội phụ nữ bản Khe Choang (xã Châu Khê); Chi uỷ, Ban quản lý thôn bản Chòm Muộng (xã Mậu Đức). Trường THCS Đôn Phục; Trường THCS Chi Khê; Trường Tiểu học Thị trấn, trường Mầm non Bồng Khê ....

Tất cả những gương sáng trong học tập và làm theo đang có sức hút, tạo sự lan toả của phong trào làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đưa cuộc vận động ngày càng đi vào chiều sâu, được đông đảo mọi tầng lớp nhân dân ủng hộ học tập và làm theo.
 
Phùng Văn Mùi