Nhịp cầu bạn đọc số 25

(Dân trí) - Tuần qua (từ 7 - 13/6), Báo Điện tử Dân trí đã nhận được đơn thư kiến nghị, tố cáo của các ông, bà sau và theo đúng quy định của Luật Báo chí, tòa soạn đã chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết.

- Đơn của ông Ngô Tuấn Cường, Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Đông Cường, có trụ sở tại huyện Từ Liêm, Hà Nội phản ánh:

Có nhiều dấu hiệu cho thấy Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Trường Thịnh và Xí nghiệp Tư doanh vận tải Hồng Lạc lập hồ sơ khống để tham gia đấu thầu gói thầu xây lắp 12, Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 18 đoạn Mông Dương - Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Báo Điện tử Dân trí đã chuyển đơn tố cáo của ông Ngô Tuấn Cường đến Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ninh

- Đơn của bà Lê Thị Hương, thường trú tại tổ 12, phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên phản ánh:

Năm 2003, chị Hương có mua của ông Nguyễn Tiến Dũng một mảnh đất với diện tích 952m2, tờ bản đồ số 15, số thửa 12 tại phường Phan Đình Phùng với giá 450 triệu đồng.

Mảnh đất trên ông Dũng đã được UBND TP Thái Nguyên cấp GCNQSDĐ ngày 28/7/2003. Sự việc phát sinh khi chị Hương tiến hành thủ tục sang tên mảnh đất trên.

Tại bản án dân sự sơ thẩm số 07/DSST ngày 25/4/2005 của TAND TP Thái Nguyên và bản án số 61/DSST ngày 19/7/2005 của TAND tỉnh Thái Nguyên đều có dấu hiệu xét xử oan sai, không đúng pháp luật.

Trước việc xét xử có nhiều uẩn khúc như vậy, Viện KSND tỉnh Thái Nguyên đã có công văn số 182/BCDS ngày 6/9/2005 báo cáo những sai phạm trên lên Viện KSND Tối cao, đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm vụ án này.

Sau 4 năm, vụ việc trên đến nay vẫn không được sửa sai. Trong khi đó, tại thông báo số 307/UBND-TN&MT ngày 14/5/2009 của UBND TP Thái Nguyên thông báo hạn cuối đến ngày 12/6/2009, ông Dũng phải nộp lại GCNQSDĐ số 201334 đã bán cho chị Hương, để cơ quan này huỷ bỏ sổ đỏ trên.

Báo Điện tử Dân trí đã chuyển đơn tố cáo của bà Lê Thị Hương đến Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Tòa án Nhân dân Tối cao

- Đơn của ông Phan Quốc Thắng, là Giảng viên Học viện Kỹ thuật Quân sự - Bộ Quốc phòng, có hộ khẩu thường trú tại P204C1 Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội phản ánh:

Ông Nguyễn Ngọc Phương, Phó Chủ tịch UBND phường Trung Tự đã xác nhận vào “Giấy cam đoan” giả khiến ông Thắng bị mất căn biệt thự trị giá nhiều tỷ đồng.

Về nội dung trên, Báo Dân trí đã có bài Phường “thiếu chính xác”, dân mất biệt thự tiền tỷ” đăng ngày 25/5/2009.

Báo Điện tử Dân trí đã chuyển đơn tố cáo của ông Phan Quốc Thắng đến UBND quận Đống Đa, UBND phường Trung Tự.

- Đơn của bà Nguyễn Thị Nguyên, trú tại số nhà 593, đường Mê Linh, Vĩnh Thịnh I, phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc phản ánh:

Đề nghị UBND Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc giải quyết dứt điểm khiếu nại và cấp sổ đỏ với 108m2 đất của gia đình bà Nguyên, hiện đang bị hộ ông Căn (là hàng xóm) chiếm dụng 27m2.

Báo Điện tử Dân trí đã chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Nguyên đến UBND Thành phố Vĩnh Yên.

Ban Bạn đọc