Người điên xuất hiện nhiều quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm

Quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội thời gian gần đây xuất hiện nhiều người điên, người bị bệnh tâm thần… gây rối trật tự công cộng và phản cảm đối với du khách.

Theo phản ánh của lực lượng an ninh khu vực quanh hồ: “Những người bị bệnh tâm thần thời gian này bỗng dưng xuất hiện ở đây. Họ lúc tỉnh lúc điên và có nhiều hành động gây phản cảm khiến chúng tôi cũng bất lực. Cụ thể là nhiều người đi ăn xin, nhặt rác ở đâu đó về chất đống quanh hồ, có khi trong cơn bệnh họ còn khỏa thân ngay giữa khu công cộng trước con mắt hàng trăm người.

Nhiều trường hợp chúng tôi cũng đành “bó tay” chỉ biết trông chừng họ để chờ người của bệnh viện tâm thần đến giải quyết chứ đôi co với họ thì mệt lắm vì họ không bình thường mà”.

Vấn đề này gây phản cảm đối với rất nhiều người nhất là khách du lịch và những người nước ngoài. Họ bàn tán xôn xao về hiện tượng này.Theo bác Thắng một người cao tuổi thường xuyên tập thể dục ở đây nói: “Chúng tôi không hiểu sẽ thế nào nếu những người này xuất hiện vào dịp đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội”.
 
Người điên xuất hiện nhiều quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm - 1

Chân dung một bệnh nhân tâm thần thường xuyên xuất hiện ở khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm gây phản cảm đối với người xung quanh, khách du lịch nhất là những người nước ngoài. 
 
Người điên xuất hiện nhiều quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm - 2

Những đống rác ở một số địa điểm như thế này là thành tích mà họ mang lại để “trang trí” thêm cho bộ mặt thủ đô.

Thiết nghĩ  các cơ quan chức năng có thẩm quyền cần vào cuộc ngay, phải có biện pháp giải quyết như thế nào để trả lại cho khu vực hồ Hoàn Kiếm sự văn minh, thanh lịch như vốn có. Dịp đại lễ kỉ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội đang đến gần, đây không chỉ là dịp kỉ niệm mang tính lịch sử mà đó còn là cơ hội để ta quảng bá hình ảnh của Việt Nam với bạn bè quốc tế. Vì vậy chúng ta mỗi người con Việt Nam cần phải nỗ lực làm cho đất nước Việt Nam tươi đẹp hơn, môi trường Việt Nam trong lành hơn, con người Việt Nam thân thiện hơn.

Rất mong hiện tượng này sẽ sớm được giải quyết triệt để. Mong sao những con người bất hạnh kia có được một nơi an dưỡng thanh bình và những hình ảnh xinh đẹp nhất về một thủ đô văn minh, hào hoa, thanh lịch sẽ đọng lại trong mỗi chúng ta và cả các vị khách nước ngoài.

 

N.V.Công