Nghịch lý thừa thiếu xăng

(Dân trí) - Vài hôm trước vừa nghe đài báo nói xăng không đủ bán, vậy mà chỉ ngay sau khi có quyết định xăng tăng giá lên 19.300 đồng/lít các cửa hàng xăng đã làm việc hết công suất....

Tăng giá có thể nói đã là một điệp khúc buồn mà dù không muốn, người dân ta vẫn phải chấp nhận lâu nay. Hơn nữa lần tăng giá xăng dầu này đã được báo trước bởi động thái găm hàng chờ giờ G của nhiều doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu. Nhưng người tiêu dùng sốc là bởi mức tăng cao chưa từng có tiền lệ, đã vậy nguyên nhân được đưa ra để lý giải xem ra vẫn chẳng mấy thuyết phục.
 
Nguyen lam:  nguyenlam@yahoo.com:

 

 “...Tại sao các nhà bán xăng dầu găm hàng trong mấy ngày qua? Lý do là chắc họ đã biết thông tin này trước đó (vậy ai là người đã tiết lộ thông tin tăng giá bán)? Chỉ trong vài ngày nếu các DN "biết trước" thông tin đã có thể lời rất nhiều (hay không mất) là điều dễ hiểu.

 

Ngô Văn Lương:  luongpac@yahoo.com 
 
Tôi chẳng hiểu, lúc tăng thì tăng mấy nghìn liền, còn khi giảm thì vài trăm đồng, thế mà vẫn kêu than là lỗ được. Tôi chịu mấy ông xăng dầu quá, sáng sớm tôi đi làm, hết xăng định vào đổ, đã ai biết là 10h tăng giá xăng đâu, thế mà cây xăng nào cũng ghi là mất điện, hoặc hết xăng.
 
Nghịch lý thừa thiếu xăng - 1
Tin giá xăng tăng cao khiến người dân hoang mang (ảnh An Hạ)

 

 

Hóa ra mấy ngày trước không đủ xăng bán là “kế” các cây xăng găm hàng để đón đợt tăng giá mới. Tại sao các cây xăng lại biết là xăng sắp tăng giá nhỉ? Tại sao các tổng công ty xăng dầu đều nói không thiếu xăng, vậy mà việc găm hàng thực hiện gần như đồng loạt trên cả nước nhỉ? Từ giờ xăng tăng giá rồi chắc các cây xăng lại bán 24/24g. Đúng là bất cập!

 

Bên cạnh việc “găm hàng” thì vai trò điều tiết tăng giảm giá xăng cũng là một trong những vấn đề khiến độc giả bức xúc.
 
“Tăng giá xăng dầu để theo xu hướng của thị trường để thị trường trong nước biến động theo thị trường thế giới thì rất tốt. Nhưng vấn đề đặt ra là nhà nước nên có chính sách quản lý giá xăng dầu hợp lý hơn tránh tình trạng giá thị trường thế giới tăng thì giá trong nước tăng theo thị trường. Nhưng khi giá thế giới giảm thì liệu giá trong nước có giảm theo "nhịp điệu" của thế giới hay lại để cho mấy công ty nhập khẩu xăng dầu vốn đã độc quyền có thể tự mình quyết định vịn đủ lý do để kìm hãm đà giảm nếu thị trường giảm. Vì vậy, chính phủ nên công minh và nghiêm khắc trong điều hành giá xăng dầu !”, Nguyễn Minh Tuấn:  tuan_nguyen8211@yahoo.com bày tỏ.

 

Phung Manh : mrphung336@yahoo.com than thở:
 

Xăng dầu rồi đến điện tăng như thế vậy thì "chết" những người công nhân nghèo như chúng tôi à. Làm công nhân may tháng được có 1triệu2 ăn và thuê trọ còn chưa đủ, nói gì đến mua xăng và dùng điện. Mong nhà nước xem lại chứ kinh doanh dịch vụ mấy khi lỗ đâu mà cứ kêu lỗ.

 

Trung: nb20549@yahoo.com cũng chia sẻ:
 

Tôi là một công chức nhà nước với mức lương chưa tới 2 triệu đ/tháng. Hiện tại thì tôi ở với gia đình và thu nhập như thế đã là khá chật vật, tăng giá xăng như thế có nước tôi phải nghĩ làm để cắt giảm các chi phí và nhu cầu của cá nhân để tiết kiệm cho gia đình. Tăng như thế liệu khoảng cách cuộc sống giữa người giàu với người nghèo sẽ ra sao? Chả hiểu Bộ Tài chính tính toán thế nào mà tăng 1 lúc lên gần 3000đ/lít?

 

Trần Kiên:  trankien@yahoo.com phân tích:
 

Vấn đề tôi lo lắng đã diễn ra, cuộc sống cơ cực của người dân càng thêm chồng chất, ngoài các khoản thuế nay thêm vào đó là giá điện giá nước, giá xăng tăng kéo theo bao nhiêu thứ tăng giá. Trong khi đó doanh nghiệp làm ăn càng khốn khó, lãi suất NH tăng, khiến doanh nghiệp không có tiền để quay vòng vốn và tái sản xuất. Giá đô la tăng, không có đô la để có thể nhập khẩu hàng hóa, kể cả nhập các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất trong nước. Khi doanh nghiệp gặp khốn khó, thì sẽ cắt giảm nhân viên, người lao động thất nghiệp ngày càng nhiều ...

 

Các vấn đề trên càng ngày càng nghiêm trọng, sẽ có ngày dân bần cùng càng nhiều, mà bần cùng thì sinh đạo tặc, xã hội ắt có vấn đề... Kính mong Chính phủ đấu tranh mạnh mẽ với tham nhũng, nghiêm khắc trừng trị nạn tham nhũng, nâng mức hình phạt đối với các tội này... Đồng thời, mỗi người dân cần tiết kiệm chi tiêu hơn nữa để cùng đất nước vượt qua bão giá. Chúng ta cũng phải tự nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thông qua các sản phẩm của VN phải có sức cạnh tranh với các nước khác trên thế giới. Việc nâng cao năng lực lao động người VN cũng cần phải chú trọng, để nâng tính cạnh tranh với lực lượng lao động của các nước.

 

Qua đây cho thấy việc nghiên cứu học tập không ngừng phải luôn ở trong đầu mỗi người dân đất Việt. Luôn luôn phải biết vươn lên, vươn lên và vươn lên.
............................