Nghệ sỹ hài Tự Long đi khiếu kiện vì sự an nguy của gia đình

(Dân trí)- Căn nhà gia đình nghệ sĩ Tự Long đang ở nằm trong ngõ 46 Hàng Bồ. Cùng với 6 hộ cùng sống, anh Tự Long đã mang đơn đi cầu cứu khắp nơi, từ UBND Phường, Thanh tra Xây dựng, UBND Quận Hoàn Kiếm... nhưng đến nay mọi việc đều rơi vào im lặng!

Nghệ sỹ hài Tự Long đi khiếu kiện vì sự an nguy của gia đình - 1
Đơn khiếu nại của anh Vũ Tự Long và các hộ dân gửi đến Báo Dân trí. (Ảnh: Vũ Văn Tiến)
 
Những ngày gần đây, anh Vũ Tự Long (nghệ sỹ hài Tự Long) phải đôn đáo đi gõ cửa nhiều cơ quan chức năng, báo chí để khiếu nại việc gia đình anh và các hộ dân sinh sống tại số nhà 46 và 44A phố Hàng Bồ bị chủ số nhà 44B khi tiến hành xây dựng đã đào móng sang phần đất của các số nhà bên cạnh, gây nguy hiểm đến tính mạng của các hộ dân nơi đây.

Đơn khiếu nại của anh Vũ Tự Long và các hộ dân phản ánh: Chủ số nhà 44B phố Hàng Bồ trong khi tiến hành xây dựng đã bóc lớp tường chịu lực của số nhà 46 (Bức tường 20cm chỉ còn lại 10cm). Nguy hiểm hơn khi chủ đầu tư công trình đã tự ý cắt bỏ dầm sắt, bê tông gánh đỡ tầng 2 của một số hộ dân trên tầng 2.

Đặc biệt chủ đầu tư đã tự ý đào hố, khoét tường, khoét móng của hai số nhà 46 và 44A vào từ 25cm đến 50cm để cấy dầm sắt đổ bê tông móng kè kiên cố, chủ đầu tư đã ngâm nước dầm bê tông nhiều ngày làm ảnh hưởng tới tường, móng công trình và môi trường sống của hai số nhà 46 và 44A phố Hàng Bồ.
 
Nghệ sỹ hài Tự Long đi khiếu kiện vì sự an nguy của gia đình - 2

Nghệ sỹ hài Tự Long đi khiếu kiện vì sự an nguy của gia đình - 3

Các hộ dân đang sinh sống trong số nhà 46 và 44A phố Hàng Bồ đang hết sức bức xúc vì sự vô tình coi thường tính mạng, sự an nguy của người dân mà chủ đầu tư nhà 44B phố Hàng Bồ gây ra.

Được biết chủ đầu tư số nhà 44B phố Hàng Bồ là Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Hà Nội, khởi công công trình trên trong quý III năm 2009.

Điều đáng nói là mặc dù Anh Vũ Tự Long cùng các hộ dân trên đã gửi nhiều đơn kiến nghị đến UBND phường Hàng Bồ, Thanh tra Xây dựng quận Hoàn Kiếm, UBND quận Hoàn Kiếm nhưng vụ việc trên vẫn không được giải quyết!

Đề nghị UBND phường Hàng Bồ, Thanh tra Xây dựng, UBND quận Hoàn Kiếm khẩn trương vào cuộc xem xét, giải quyết dứt điểm các kiến nghị của công dân tại số nhà 46 và 44A phố Hàng Bồ như đã phản ánh trên, để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, cũng như đảm bảo các hộ dân trên không phải sống trong tình trạng bất an như hiện nay.

Vũ Văn Tiến