Nghệ An: Dẹp bỏ điểm khai thác đất trái phép bên đường Hồ Chí Minh

(Dân trí) - Sau khi báo điện tử Dân trí có bài phản ánh: “Ngang nhiên đưa máy múc đào đất bên đường Hồ Chí Minh đem bán”, ngay chiều tối ngày 18/11, lãnh đạo huyện Nghĩa Đàn đã chỉ đạo xã Nghĩa Lâm dẹp bỏ điểm khai thác đất trái phép này.

Đã dẹp bỏ điểm khai thác đất trái phép

Đến chiều tối 18/11, điểm khai thác đất trái phép cạnh đường Hồ Chí Minh đoạn Đội 2, xã Nghĩa Lâm (huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) đã chính thức dẹp bỏ. Theo ghi nhận của PV Dân trí vào chiều tối 18/11 và sáng 19/11, địa điểm khai thác đất tại đây đã không còn hoạt động.

Tại đây, chiếc máy múc cỡ lớn trước đó hoạt động “dường như hết công suất” đã được di chuyển đi nơi khác và đã hoàn trả lại mặt bằng, thông rãnh mương thoát nước đường Hồ Chí Minh.

Chiếc máy múc được đưa rời khỏi khu vực đào đất trái phép.
Chiếc máy múc được đưa rời khỏi khu vực đào đất trái phép.
Đất san lấp mương thoát nước đường Hồ Chí Minh được khơi thông.
Đất san lấp mương thoát nước đường Hồ Chí Minh được khơi thông.

Để rõ hơn về vấn đề trên, sáng 19/11, PV Dân trí đã tìm gặp chủ nhân của khu vực đất này. Và chủ nhân của mảnh đất được cho là khai thác không phép này là ông Đỗ Hồng Thuỷ, trú xóm 5, xã Nghĩa Lâm (huyện Nghĩa Đàn) đã nhận hết trách nhiệm về việc này.

“Đây là khu vực đất đã được khai thác cách nay 7-8 năm phục vụ cho việc làm đường Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, mấy ngày qua tôi có thuê máy múc của Thành Đô và thuê một số xe tải chở đất để san lấp nền nhà của gia đình. Còn ngoài ra tôi cũng có đổ đất cho một hộ dân khác chứ không phải của cán bộ CA huyện…?”, ông Thủy cho biết.

Ông Đỗ Hồng Thuỷ, trú xóm 5, xã Nghĩa Lâm (huyện Nghĩa Đàn) nhận hết trách nhiệm về việc khai thác đất trái phép đang chỉ đạo công nhân dọn dẹp đất vương vãi trên đường Hồ Chí Minh.
Ông Đỗ Hồng Thuỷ, trú xóm 5, xã Nghĩa Lâm (huyện Nghĩa Đàn) nhận hết trách nhiệm về việc khai thác đất trái phép đang chỉ đạo công nhân dọn dẹp đất vương vãi trên đường Hồ Chí Minh.
Đất vung vãi trên đường Hồ Chí Minh đang được dọn đẹp.
Đất vung vãi trên đường Hồ Chí Minh đang được dọn đẹp.

Sáng cùng ngày, ông Thủy đã cho công nhân đến dọn sạch sẽ đất đổ trên đường Hồ Chí Minh, thông rảnh thoát nước và trả lại mặt bằng.

Như Dân trí đã có bài phản ánh, những ngày qua PV nhận được tin báo tại khu vực khu đất Đội 2 (xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Đàn) - dọc bên đường Hồ Chí Minh “xuất hiện” 1 máy múc cỡ lớn và 2 xe tải hoạt động, khai thác đất trái phép.

Sau khi nhận được thông tin, PV Dân trí có mặt và ghi nhận tại khu vực đất nói trên đang xảy ra tình trạng đúng với người dân phản ánh.

Công nhân nạo vét, làm sạch đất ở mương thoát nước đường Hồ Chí Minh.
Công nhân nạo vét, làm sạch đất ở mương thoát nước đường Hồ Chí Minh.

Tại hiện trường khu vực km639, đường Hồ Chí Minh đoạn thuộc Đội 2 có 3 chiếc xe gồm: một chiếc máy múc đất cỡ lớn, hai chiếc xe tải mang biển số: 37C-019.31 mang tên Thành Đô và một chiếc xe tải mang biển số tỉnh Thanh Hoá: 36C-037.14 đang vận chuyển đất đi nơi khác. Khi thấy phóng viên ghi hình (khoảng 11h15’) thì chiếc máy múc tạm ngưng hoạt động, lái xe tắt máy và rời khỏi cabin.

Điều đáng nói, tại thời điểm phóng viên ghi hình, hai chiếc xe tải chở đất quá đầy không bọc bạt và vô tư lưu thông trên đường Hồ Chí Minh khiến nhiều người đi đường bức xúc...

Và sau khi báo Dân trí có bài phản ánh, chiều tối 18/11, lãnh đạo xã Nghĩa Lâm đã chỉ đạo dẹp bỏ điểm khai thác đất trái phép này. Sáng 19/11, địa điểm khai thác đất trái phép đã được dẹp bỏ và trải lại hiện trạng ban đầu.

Nguyễn Duy