Ngang nhiên thu sai tiền so với quy định tại bến tàu xe

Trong vé gửi xe ghi 2.000đ/1 lần gửi, nhưng trên thực tế họ đã thu 5.000đ/1 lần gửi của chúng tôi.

 
Người gửi: Đức Quang

 

Tôi là người ở tỉnh xa công tác trên Hà Nội. Sau một thời gian đi tìm và thuê nhà tôi đã rút ra được rằng chi phí của việc đi lại bằng ôtô khách đi làm tương đương với việc thuê nhà ở Hà Nội. Vì vậy cứ sáng ra là tôi bắt xe khách về Hà Nội để làm việc. Chiều đến tôi lại gửi xe máy ở bến xe Lương Yên hoặc bến xe Gia Lâm. Tôi thấy trong vé ghi rõ là 2.000đ/1 lần gửi, như vậy nếu gửi xe từ tối hôm trước đến sáng hôm sau chỉ mất có 4.000đ/xe.

 

Nhưng trên thực tế ở các bến xe bây giờ Ban quản lý bến xe tự cho phép mình thu tiền của khách là 5.000đ/1 lần gửi và suy ra tôi gửi qua đêm phải mất tận 10.000đ/1 xe.

 

Đề nghị các cơ quan chức năng hãy làm rõ điều này để những người đi làm xa như chúng tôi cũng như những người gửi xe ở bến xe không bị thiệt thòi, đảm bảo quyền lợi công dân.

 

Tôi thiết nghĩ việc này cũng tương tự như sự việc gian lận xăng dầu vừa qua tại cây xăng Trần Khát Chân. Người dân cũng bị “rút” tiền túi một cách trắng trợn.