Nên chuyển vụ hè thu và vụ đông sớm hơn để tránh thời tiết khắc nghiệt

Trước hết phải khẳng định trong nhiều năm trở lại đây, nhờ có vụ hè thu và vụ đông đã làm cho tổng sản lượng lương thực và năng suất tăng, cuộc sống của người nông dân có nhiều thay đổi, đời sống của bà con đang có nhiều khởi sắc.

Nhờ có vụ hè thu, đưa cây đậu xanh vào trồng trên đất bãi bồi ven sông, ven suối, tạo thêm một vụ thu hoạch, mà không ít nơi thuộc trung du, miền núi coi đây là vụ chính, công đầu tư ít, giá trị thu nhập cao, thời gian triển khai ngắn. Rồi việc đưa cây ngô, khoai lang đông vào trồng trên đất hai vụ lúa nước, của bà con nông dân vùng chiêm trũng, cũng tạo nguồn thu nhập đáng kể.

Tuy nhiên trong 5 năm trở lại đây do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu cùng với hiện tượng El Nino hay La Nina… Khí hậu thay đổi thất thường, không theo quy luật các mùa tự nhiên như trước, làm cho sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại nặng nề. Năm 2008, mưa lũ trái mùa cuối năm làm cho sản xuất hè thu và vụ mùa bị ngập úng, lúa chưa kịp chín bị ngập thối ngoài đồng, số tranh thủ gặt về lại bị mốc, thối trong nhà. Đầu năm rét đậm, rét hại làm cho lúa ngô gieo cấy xong bị chết rét.
Nên chuyển vụ hè thu và vụ đông sớm hơn để tránh thời tiết khắc nghiệt - 1
Nhờ đưa rau đậu vào trồng thay cho cây ngô, cây đậu xanh, bà con thôn Quyết Tiến, xã Chi Khê, huyện Con Cuông, Nghệ An đã biến cánh đồng này thành cánh đồng trăm triệu trong những năm qua.

Hai năm gần đây khí hậu nắng nóng kéo dài cả gần hai tháng mùa hè, trời lại không có mưa làm cho vụ hè thu gần như không có thu hoạch, cuối năm khi cây vụ mùa và vụ đông chuẩn bị thu hoạch lại xẩy ra mưa nhiều, ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng sản phẩm.

Để tránh thời tiết khắc nghiệt, thất thường, theo chúng tôi ngành nông nghiệp cần theo dõi sát tình hình khí hậu thời tiết, để có lịch gieo cấy hợp lý, tránh được những “điểm đen” của thời tiết. Cấp uỷ, chính quyền cơ sở nên tranh thủ ý kiến tham khảo của các bậc cao niên về kinh nghiệm xem thời tiết, khí hậu, cùng với kế hoạch của các ngành chủ quản để điều chỉnh sản xuất vụ hè thu và vụ đông sớm hơn, tránh thời tiết xấu, nhất là khi lúa trổ đòng, ngô trổ cờ, lạc, đậu ra hoa kết quả.

Bà con nông dân cũng nên chủ động hơn trong sản xuất mùa vụ tránh làm theo lối mòn cũ, độc canh hoặc chuyên canh những cây con mà giá trị thu nhập hiện nay không cao, chiếm mất nhiều thời gian canh tác. Nên đưa cây dưa hấu, các loại rau quả có thời gian canh tác ngắn, mang lại giá trị cao để gieo trồng.

Do biến đổi khí hậu, làm tác động rất lớn đến sản xuất nông nghiệp, vì vậy việc chủ động chuyển vụ hè thu và vụ đông sớm hơn, để tránh thời tiết khắc nghiệt mà mấy năm gần đây đã xuất hiện, để sản xuất nông nghiệp không những đảm bảo vấn đề an ninh lương thực, cung cấp thực phẩm, nguyên liệu cho các ngành công nghiệp, mà còn có lãi để duy trì và bảo tồn sản xuất.

Phùng Văn Mùi