Nâng cao chất lượng cung ứng thuốc chữa bệnh

Nhiều biện pháp đang được Bộ Y tế quyết liệt thực hiện nhằm tổ chức lại hệ thống cung ứng thuốc bằng các nhà thuốc đạt chuẩn. Các nhà thuốc không đạt chuẩn “Thực hành tốt Nhà thuốc” tới đây sẽ không được bán những thuốc thuộc danh mục thuốc kê đơn do Bộ Y tế ban hành.

Thông tin này vừa được ông Trương Quốc Cường, Cục trưởng Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đưa ra tại Hội thảo về Thực hành tốt nhà thuốc vừa được Sở Y tế Hà Nội phối hợp với Công ty Diethelm (DKSH) tổ chức.

Tuy thời điểm chính thức ban hành quy định này không được ông Cường tiết lộ, nhưng theo ông Cường, trong tháng 7/2008, danh mục thuốc kê đơn và danh mục thuốc không kê đơn sẽ được Bộ Y tế ban hành để chuẩn bị cho thời điểm trên. Như vậy, những “quyền lợi” của Nhà thuốc không đạt chuẩn “Thực hành tốt Nhà thuốc” (GPP) sẽ bị cắt bớt, nhằm khuyến khích và tạo động lực thực sự để những nhà thuốc này đầu tư chuẩn hoá hướng tới chất lượng dịch vụ cung ứng thuốc tốt hơn cho cộng đồng.

Bài viết tranh luận của bạn về vấn đề này xin gửi đến Diễn đàn Dân trí qua địa chỉ e-mail: thaolam@dantri.com.vn

Thêm nữa, để giảm khó khăn cho các đơn vị bán lẻ đầu tư đạt chuẩn và tăng sức cạnh tranh của những cơ sở này, tới đây Bộ Y tế sẽ xem xét hỗ trợ các cơ sở bán lẻ thuốc đầu tư đạt chuẩn GPP một số ưu đãi về quảng bá thương hiệu và đào tạo miễn phí. Thậm chí, những cơ sở này sẽ được mở rộng phạm vi kinh doanh và được quyền tham gia xuất nhập khẩu thuốc. “Chúng tôi đã làm việc với Bộ Tài chính về vấn đề thuế đối với các nhà thuốc và đã thống nhất sẽ không khoán thuế với các nhà thuốc nữa. Điều này sẽ đảm bảo được thuốc tới tay người bệnh là thuốc rõ nguồn gốc”, ông Cao Minh Quang, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết.

Đây cũng là một trong những động thái quyết liệt của Bộ Y tế, nhằm nâng cao chất lượng thuốc, tổ chức lại hệ thống cung ứng thuốc, chấm dứt tình trạng “dược sỹ kê đơn, bác sỹ bán thuốc”. Sau một thời gian dài khuyến khích các doanh nghiệp, cá nhân tổ chức hệ thống cung ứng thuốc theo tiêu chuẩn này, tới thời điểm này cả nước mới có 83 nhà thuốc đạt chuẩn GPP trong tổng số khoảng 40.000 nhà thuốc của cả nước. Rất nhiều nhà thuốc không đạt chuẩn, đang cung ứng thuốc cho người bệnh với chất lượng không đảm bảo và khó kiểm soát, lạm dụng thuốc và tuỳ tiện.

Tuy nhiên, một số ý kiến lo ngại khi tốc độ đầu tư các nhà thuốc đạt chuẩn GPP không tăng nhanh như kỳ vọng, nếu Bộ Y tế vẫn kiên quyết không cho phép các nhà thuốc không đạt chuẩn được phép bán thuốc trong danh mục kê đơn, sẽ tạo tình trạng khan hiếm giả vì hệ thống cung ứng quá ít không đáp ứng được nhu cầu.

Về vấn đề này ông Cường cho rằng, Bộ Y tế sẽ kiên quyết thực hiện chủ trương này nhưng sẽ ở thời điểm hệ thống nhà thuốc đạt chuẩn đã được tổ chức đủ mạnh để không tạo rào cản tiếp cận thuốc của người bệnh.

Theo quy định, bắt đầu từ ngày 1/1/2011, tất cả các nhà thuốc phải đạt chuẩn GPP mới được tiếp tục hoạt động. Điều đó có nghĩa là tốc độ đầu tư đạt chuẩn GPP của các nhà thuốc phải rất nhanh thì hơn 40.000 nhà thuốc trong cả nước mới tiếp tục được hoạt động ở thời điểm đầu năm 2011.

Trao đổi với báo chí, ông Cao Minh Quang cho rằng, nếu thực hiện đúng theo quy định này, thì từ nay tới hết năm 2010, mỗi tháng tại TP. Hà Nội phải có ít nhất 69 nhà thuốc được công nhận đạt GPP. “Điều này là không khả thi”, ông Quang cho biết. Theo ông Quang, việc chuẩn hoá là cần thiết và bắt buộc với các nhà thuốc, nhưng không có nghĩa là Bộ Y tế ép các Sở Y tế tại các địa phương phải chạy theo số lượng một cách duy ý chí.

Tây Giang
Theo Báo Đầu tư

LTS Dân trí - Thuốc chữa bệnh là mặt hàng đặc biệt đáp ứng nhu cầu chữa bệnh và phòng bệnh, một nhu cầu thiết yếu chăm sóc sức khỏe của nhân dân.

Nhằm nâng cao chất lượng cung ứng thuốc đúng chủng loại và có nguồn gốc rõ ràng cũng như khắc phục tình trạng dùng thuốc tuỳ tiện có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và điều trị bệnh, cần quản lý các cửa hàng bán thuốc theo tiêu chuẩn GPP. Tuy nhiên, việc quản lý cửa hàng bán thuốc theo tiêu chuẩn nói trên cần có thời gian chuẩn bị, để không gây ra tình trạng cửa hàng bán thuốc bị cắt giảm đi nhiều (do không đạt chuẩn GPP), gây khó khăn cho người cần mua thuốc. Mặt khác, cũng không loại trừ hệ quả của quy luật cung cầu, người bán ít mà người mua nhiều, giá các mặt hàng thuốc liệu có bị nâng lên không? Việc quản lý bằng biện pháp hành chính của ngành y tế liệu có phát huy tác dụng trong trường hợp này không?

Đấy là những điều cần cân nhắc khi quyết định thời điểm thích hợp để thiết chặt việc quản lý các cửa hàng bán thuốc theo đúng tiêu chuẩn GPP.