Mừng vì cuối cùng Cụ Rùa cũng đang được cứu

(Dân trí) - “Tôi thấy rất phấn khởi vì việc cứu cụ rùa Hồ Gươm đã bắt đầu được tiến hành sau nhiều lần hội họp, bàn bạc. Các giải pháp đưa ra có vẻ hợp lý và khoa học, thể hiện sự nghiên cứu cẩn thận chu đáo”, độc giả pham chinh: pm.chinh56@gmail.comviết.

Bên cạnh đó độc giả pham chinh: pm.chinh56@gmail.com cũng chia sẻ thêm rằng “Tuy nhiên, cũng như ý kiến của đông đảo bà con nhân dân và các nhà khoa học, chuyên môn, ngoài việc khẩn trương cứu cụ rùa và làm sạch môi trường hồ Hoàn Kiếm, các nhà quản lý ở mọi cấp và toàn xã hội phải cùng chung tay ngăn chặn việc thả vô ý thức, thiếu trách nhiệm và hiểu biết, rùa tai đỏ và các loại động vật 1 cách tự phát cùng các loại rác rưởi gây ô nhiễm, phá hủy môi trường sống của cụ rùa.

 

Để việc ngăn ngừa (phòng bệnh hơn chữa bệnh) các yếu tố độc hại được vô tư xả xuống hồ, cần phải áp dụng rất nhiều biện pháp đồng bộ dưới sự quản lý, chịu trách nhiệm tiến hành của 1 cơ quan thật cụ thể tương tự như Ban chỉ đạo khẩn cấp bảo vệ rùa Hồ Gươm, không thể để việc làm này rộ lên 1 thời gian rồi...mất hút. Có rất nhiều biện pháp có thể áp dụng bao gồm cả tuyên truyền, vận động và xử lý nghiêm khắc, kiên quyết bằng pháp luật, ví dụ như: đặt các tấm biển xung quanh hồ cảnh báo về việc cấm vứt rác, động, thực vật các loại xuống hồ kèm theo các mức phạt cụ thể, tổ chức các đội tuần tra, giám sát của chính quyền sở tại và các tổ chức đoàn thể, xã hội: Thanh thiếu niên, phụ nữ, cựu chiến binh,...với mức bồi dưỡng hợp lý để giám sát việc thực hiện các quy định liên quan. Xây dựng mới, bổ sung các văn bản pháp lý hết sức cụ thể và khả thi về việc bảo vệ cụ rùa và môi trường hồ. Tổ chức các cuộc hội thảo, mit tinh, tuần hành tuyên truyền, phát động toàn dân tham gia tích cực việc bảo vệ cụ rùa và hồ,...Không nên để việc gây ô nhiễm môi trường hồ tiếp tục xảy ra, gây lãng phí thời gian và tiền của trong việc xử lý, cứu chữa trong khi đó những người vô ý thức, vô trách nhiệm, thiếu hiểu biết lại tiếp tục vứt rác, thả rùa tai đỏ,...xuống hồ”.

 

Meo con: minhthuytt29@yahoo.com.vn

 

Mừng quá, cuối cùng công tác cứu Cụ Rùa cũng đã bắt đầu. Hy vọng các biện pháp sẽ mang lại kết quả tốt nhất. Chúng tôi ở miền Nam nhưng ngày nào cũng theo dõi thông tin về Cụ. Hy vọng Cụ rùa mau chóng khỏi bệnh.

 

nguyennam: wup101@gmail.com

 

Không chỉ việc bắt rùa tai đỏ mà còn là những việc khác nữa. Những việc làm có ý nghĩa mang lợi ích cho cả cộng đồng thì mọi người dân đều ủng hộ hết mình. Tôi tin rằng trong thời điểm này là thời điểm thích hợp cho việc tuyên truyền giáo dục ý thức cho người dân bảo vệ Hồ Gươm.

 

Trở lại vấn đề cứu chữa cho Cụ rùa thì cần phải nâng cao tính trách nhiệm và chủ động hơn nữa để việc cứu chữa được nhanh chóng. Không thể cứ ngồi chờ rùa lên thì mới bắt được, nếu rùa không chịu lên thì sao? Phải nghiên cứu phương án chủ động bắt rùa.

 

Lê long: p_a_tuan_88@yahoo.com 

 

Cám ơn các chú, các bác ra sức cứu Cụ rùa, làm sạch môi trường sống cho rùa. Biểu tượng của Hà Nội, của VN sẽ trường tồn mãi. Chúc Cụ rùa sống thêm 1000 năm nữa , cụ nhé.  

 

Hoàng đình giang: hoanggiang1049@gamil.com 

 

Đọc những thông tin này bản thân tôi thấy rất vui mừng vì các cấp có thẩm quyền đã thực sự vào cuộc để cứu Cụ rùa. Một ngày nào đó tới thăm Hà Nội, thăm Hồ Gươm tôi hi vọng sẽ được nhìn thấy Cụ rùa tung tăng bơi lội trong làn nước trong xanh của hồ và ngắm nhìn mặt hồ về chiều. 


........