Một cuộc vận động làm biến tướng chủ trương chính sách

Vừa qua, ở thành phố Huế chúng tôi có một việc làm dư luận xã hội quan tâm. Nội dung sự việc như sau: “Ngày 10/9/2007, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế có quyết định số 1979/QBUB về việc huỷ bỏ quyết định số 1010/QĐUB, không cho thu quỹ xây dựng trường trong toàn tỉnh kể từ ngày 10/9/2007” (trích nguyên văn thư vận động xin tiền của trường THCS Thống Nhất).

Quyết định đó đã làm những phụ huynh có con em đến trường thật sự vui mừng vì Đảng và Chính quyền đã hiểu rất rõ nỗi khó khăn của nhân dân, không thu tiền xây trường đầu năm học đồng nghĩa với với việc một học sinh Mầm non, Cấp I, Cấp II, Cấp III đầu năm học giảm một khoản đóng góp trên dưới 100.000đ.

 

Ý kiến của bạn về vấn đề này xin gửi đến Diễn đàn Dân trí qua địa chỉ e-mail: thaolam@dantri.com.vn.

Thế nhưng chủ trương của Đảng bộ, HĐND và UBND tỉnh đã bị một số trường làm biến tướng một cách khó hiểu; thay vì trả lại tiền cho phụ huynh học sinh, hoặc một số trường ở phía nam thành phố nắm bắt được chủ  trương này đã không thu khoản tiền đó từ đầu năm học, thì một số trường lại có những “cuộc vận động không giống ai”.

 

Ở buổi họp phụ huynh đầu năm học, nhà truờng cho giáo viên chủ nhiệm thông báo chủ trương trả lại tiền xây dựng trường, nhưng đồng thời lại phát một thư vận động xin toàn bộ số tiền ấy. Ai đồng ý thì ký vào giấy ủng hộ, và sau đó ký vào giấy đã nhận lại tiền…

Đa số phụ huynh không đồng tình với việc làm này, nhưng vìsợ con em mình bị trù dập Và nếu người ta ký, mà mình không ký thì không tiện.

 

Tôi là một thành viên Ban cán sự tổ dân phố ở thành phố này, tôi hiểu rõ nỗi khó khăn nhọc nhằn của người dân lao động nơi đây. Trong những cuộc vận động lớn của Đảng và Nhà nước ta, Ban cán sự tổ chúng tôi đi vận động quyên góp từng hộ gia đình với tổng số  trên 174 hộ, chúng tôi biểt rõ hoàn cảnh khó khăn của nhiều gia đình, nhưng khi cần đóng góp vào sự nghiệp chung thì gia đình nào cũng nhiệt tình. Nhưng hoàn cảnh trong trường hợp nào lại khác, cấp trên đã có chủ trương không thu tiền xây dựng trường nữa, thì không nên cố tình tìm cách giữ lại bằng được số tiền đó dưới hình thức vận động ủng hộ(?).

 

Với một trường học trung bình có 1.000 học sinh, mà một số trường lại làm kiểu vận động buộc phụ huynh học sinh phải ủng hộ số tiền đó nhưng vẫn phải ký vào biên bản đã nhận lại tiền rồi. Đấy là cách làm thiếu minh bạch có chủ ý sắp đặt từ trước, khiến cho người dân không khỏi băn khoăn, bất bình.

 

Đại diện cho nhiều người dân, chúng tôi xin đề nghị cấp trên kiểm tra xem các trường học trong tỉnh đã chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương nói trên hay chưa và buộc các trường đã thu số tiền xây dựng trường thì phải trả lại cho phụ huynh học sinh, không được giữ lại số tiền đó dưới bất kỳ hình thức vận động trá hình nào.

 

Nguyễn Công Đức

(phuongbaylata@yahoo.com)

 

LTS Dân trí: Giảm nhẹ những khoản đóng góp không hợp lý cho nhân dân là chủ trương chung của Đảng và Nhà nước ta  Chúng tôi xin chuyển ý kiến phản ảnh nói trên đến UBND và Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Thừa Thiến - Huế.