Mỏi mắt chờ quyết định vụ KĐT Văn Quán

(Dân trí) - Bác Hồ đã dạy "không có việc gì khó!”. Vậy mà đã gần 2 năm trôi qua, lãnh đạo quận Hà Đông vẫn "khất nợ" việc xử lý hàng trăm sai phạm đã rành rành tại khu đô thị Văn Quán.

Sau gần 10 bài báo đưa thông tin liên quan đến vụ sai phạm tại KĐT Văn Quán, nhưng cho đến giờ những người quan tâm vẫn “dài cổ” trông ngóng quyết định cxử lý ủa UBND quận Hà Đông. Tuy nhiên, sau khi có báo cáo gửi UBND TP. Hà Nội thì được biết UBND quận Hà Đông đã không thực hiện nghiêm túc vụ việc này.
 
 
Mỏi mắt chờ quyết định vụ KĐT Văn Quán - 1
Đã gần 2 năm trôi qua nhưng vụ sai phạm tại KĐT Văn Quán
vấn chưa được xử lý nghiêm túc (Ảnh: Vũ Văn Tiến)

 

Không ít độc giả là người dân sống ở Văn Quán đã có những phản hồi đầy bức xúc gửi về Dân trí, sau khi đọc bài “Quận Hà Đông “khất nợ” việc xử lý sai phạm tại KĐT Văn Quán”:

 

Vũ Mạnh Cường: phuongphucla@yahoo.com

 

Không hiểu tại sao, có một khu đô thị nhỏ vậy thôi mà để xảy ra 503 công trình sai phạm, mà chính quyền phường, quận mới biết. Đúng là "Con khủng long chui lọt lỗ kim". Đề nghị Thành ủy, UBND TP Hà Nội xem xét lại năng lực quản lý đô thị của lãnh đạo quận Hà Đông”.  

 

Người Văn Quán: vanquannvl@gmail.com  

 

Tôi là người dân sống ở khu Văn Quán và rất bức xúc vì có nhiều quán nước tự phát ở trên vỉa hè của người đi bộ, rất mất mỹ quan. Nói chung về mảng trật tự xây dựng ở Hà Đông và Văn Quán rất lỏng lẻo”.

 

Cư dân Văn Quán: vodka198x@yahoo.com  

 

Tôi cũng là người sống ở Văn Quán, thấy quả thực 1 khu đô thị đã được quy hoạch mà không hiểu tại sao người ta vẫn ngang nhiên xây trái phép như vậy. Như tôi được biết thì không chỉ có 503 trường hợp mà có lẽ còn nhiều hơn thế nữa đấy. Ngay như con đường Nguyễn Khuyến đã có quy hoạch, tại sao người ta vẫn không giải tỏa nốt để 1 con đường và khu đô thị nhem nhuốc không mỹ quan 1 chút nào. Đề nghị TW cần có biện pháp mạnh để mấy ông chính quyền quận Hà Đông có trách nhiệm hơn”.

 

Trần Huy Nam: danhgiavongtoc_vn@yahoo.com  

 

Các bạn có biết tại sao UBND quận Hà đông lại "khất nợ" trách nhiệm không? Nếu cương quyết thì UBND quận có thể làm tốt. Tuy nhiên một trong những yếu tố không thể cưỡng chế là do ảnh hưởng đến "công trình sai phạm". Bây giờ cứ đá bóng đi rồi đá lại là hòa cả làng”.

 

Nguyễn văn Khánh:  khnhnguynvn@yahoo.com.vn  

 

“Có lẽ có "vấn đề" gì khúc mắc ở đây, vì vậy giờ mới xử lý chạy vòng quanh. 1 thời gian sau, công trình thì đã hoàn thiện, thời gian đã hết theo luật định, lúc đó tất cả rơi vào quên lãng là xong thôi. Cuối cùng đâu cũng vào đó thôi à”.

 

Cương Quyết: cuongquyet@yahoo.com.vn     

 

Sao tôi thấy lần nào lãnh đạo quận Hà Đông cũng "cương quyết" xử lý, "cương quyết" chỉ đạo... mà vẫn tóe tòe loe để xảy ra 503 công trình sai phạm. Hãy xem lãnh đạo quận Hà Đông "cương quyết" khắc phục hậu quả thế nào các bạn nhé!” 

 

Cử tri quận Hà Đông: hadonghatay@gmail.com  

 

Tôi theo dõi trên báo Dân trí, thấy rằng việc sai phạm tại khu đô thị Văn Quán kéo dài gần 2 năm rồi mà sao cứ nhùng nhằng mãi thế nhỉ. Đúng là "Tít mù nó chạy vòng quanh". Mệt hoài!”

 

 Hà Đông quê lụa: nhoem101082@yahoo.com.vn  

 

Để sai phạm nhiều vào kéo dài trong công tác quản lý đô thị như vậy, Thành uỷ, UBND thành phố cần phải quyết liệt chỉ đạo vụ việc này. Kỷ luật nghiêm các các bộ liên quan đến sai phạm để làm gương cho các địa phương khác trong thành phố, chứ cứ để sai phạm xong rồi tìm biện pháp để "khất nợ" kiểu này thì hỏi rằng cơ quan quản lý nhà nước của quận Hà Đông có còn tác dụng không”.

 

Người Hà Nội: ndthinh1988@yahoo.com   

 

“Tôi là người sống khu vực gần Văn Quán. Tôi thấy việc xây dựng trái phép ở Văn Quán có lẽ nhiều hơn con số thống kế mà các đơn vị kiểm tra đã đưa ra. Một khu đô thị đẹp như vậy nhưng rất nhiều ngôi nhà vẫn bị bỏ hoang và làm cho bộ mặt đô thị xuống cấp. Đề nghị các ban nghành TW đẩy mạnh công tác xử lí và chỉnh trang lại bộ mặt khu đô thị”. 

 

Dân Văn Quán: lvu429@yahoo.com

 

Khu Văn Quán hiện đang để một công trình xây trường mầm non sai phạm nghiêm trọng, vượt chỉ giới quy hoạch và độ cao, che lấp các nhà dân xung quanh của khu TT2. Hiện tại mình cũng chưa thấy có đơn vị quản lý nào kiểm tra, đánh giá”.... 

 

Thời gian kéo dài đã quá lâu, đã tới lúc chỉ còn "cơ hội cuối cùng" để lãnh đạo quận Hà Đông chứng minh quyết tâm của mình thông qua hành thực tế, như thanhi:  thannhi@yahoo.com  phân tích:

Vụ này tốn nhiều giấy mực, nhiều công văn, nhiều cuộc họp của các cơ quan quản lý quá mà không đi đến đâu. Bản thân tôi đang sống bằng nghề luật, tôi thấy sự việc rất đơn giản: Có sự vi phạm, điều này được khẳng định rõ ràng. Còn áp dụng nghị định 23 hay 180, thìđiều gì có lợi nên áp dụng cho đương sự. Quan trọng là quận có quyết tâm giải quyết hay không, hay quận chỉ đưa đẩy cho có việc.

 

Nếu một vụ việc mãi không xong, mà cố tình không thực hiện, thì nên chăng thành phố kỷ luật những cán bộ vi phạm trong việc khắc phục hậu quả. Tới lúc đó, tôi không tin là việc vẫn không giải quyết xong”.

 

Còn với những người "thích" vi phạm, chúng tôi cũng đồng ý với chia sẻ của bạn phuongnhi: nhipt@gmail.com :

 

Chỉ mong một điều thật đơn giản là những ai đứng ở vị trí lãnh đạo biết nghĩ đến dân hơn để xã hội ổn định.  Sao cứ phải "thể hiện đẳng cấp" bằng việc lấn chiếm nhà khác? "Oai" hơn 1 chút, "hoành tráng" hơn 1 chút nhưng đời con cháu ta sẽ giật lùi đi một chút đấy. Những người ở bậc làm cha chú sao không nghĩ rộng ra, sao khộng dạy con cháu điều hay lẽ phải mà lại dạy con cháu những điều trái đạo đức” .

 

Bách Linh