Sinh hoạt tổ liên gia:

Mô hình nhân dân tự quản tốt, cần nhân rộng

Đã hơn chục năm nay, ở quê tôi (xóm 2, xã Đỉnh Sơn huyện Anh Sơn, Nghệ An) bà con tự phân chia theo lối xóm, cứ 5-7 hộ liền kề nhau thành một tổ liên gia.

Tổ liên gia có tổ trưởng, tổ phó do bà con trong tổ bầu lên. Hàng tuần vào tối thư bảy, tổ liên gia tiến hành sinh hoạt tổ, tất cả các thành viên trong các hộ gia đình phải tham gia đầy đủ.

Tổ trưởng có nhiệm vụ tổng hợp tình hình chung trong tổ trong tuần có những gì mạnh, yếu của toàn tổ và của từng gia đình, để báo cáo cho toàn tổ biết; Phổ biến nhanh những vấn đề về chủ trương, chính sách, quy định mới của xóm, địa phương cho bà con trong tổ biết và thực hiện.

Sau đó bà con góp ý cho nhau trên tinh thần thân ái, giúp đỡ nhau thật sự chân tình, nói rõ cho nhau những cái hay, cái tốt, nhắc nhở nhau những điều cần tránh, cần quan tâm, nhất là những thông tin nắm được về con em của các gia đình.

Trường hợp có gia đình nào có chuyện gì đó như mâu thuẫn cha con, vợ chồng, anh em… sẽ được bà con trong tổ chân tình góp ý và được hoà giải ngay. Hộ gia đình được góp ý phải hứa trước nhân dân trong tổ, không để tái phạm. Trong tổ liên gia, nếu gia đình nào có chuyện đại sự, dù là chuyện vui hay chuyện buồn, tổ trưởng thông báo cho toàn tổ biết, để đến xắn tay trực tiếp giúp đỡ nhau vô tư.

Trong sinh hoạt có bầu thư ký ghi biên bản, họp xong biểu quyết dân chủ từng vấn đề và thông qua toàn tổ được rõ. Hình thức sinh hoạt nhanh gọn; Cách tổ chức luân phiên địa điểm đến từng gia đình trong tổ theo vòng tròn một lượt.

Sinh hoạt tại gia đình nào, gia đình đó chuẩn bị một ấm chè xanh, một vài thứ gì đó như lạc rang, ngô luộc hay hoa quả của nhà làm được, để gọi là cổ chè liên hoan nhẹ cuối tuần, tạo thêm không khí đại gia đình đầm ấm, vui vẻ.

Từ ngày có tổ liên gia tự quản này, tình hình an ninh trong thôn xóm tuyệt đối an toàn, tình làng, nghĩa xóm ấm cúng hơn. Bà con đoàn kết làm ăn, kinh tế phát triển hơn, con em học hành tiến bộ hơn, không còn trẻ em nghịch ngợm, hư hỏng. Tệ nạn mất cắp, quấy rối trật tự công cộng không còn xẩy ra.

Cả xóm không có tệ nạn say rượu, cờ bạc, tuyệt đối không có ma tuý xâm nhập vào thôn xóm. Cả xóm có trên 100 hộ, tất cả đều có nhà ngói khang trang, có ti vi và đầy đủ các phương tiện nghe nhìn, gần như các hộ đều có xe máy làm phương tiện phục vụ đi lại.

Khi nông nhàn bà con tổ chức nhau đi làm thợ xây, thợ mộc tăng thêm thu nhập gia đình, cải thiện đời sống. Một xóm mà cuộc sống của bà con chủ yếu dựa vào nông nghiệp, ruộng bãi ít nhưng bà con biết đầu tư chăm bón, siêng năng cần cù, nên cả xóm không còn hộ nghèo, không có trẻ em thất học, bỏ học.

Trong xóm đã có nhiều nhà có con em đậu đại học, nhiều hộ có con cháu thành đạt và hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, anh em thương yêu, đoàn kết, giúp nhau cùng tiến bộ. Khi tết đến xuân về, con em đi xa về ăn tết, họ tổ chức thành đoàn đi thăm hỏi chúc tết cả xóm.

Và tất nhiên khi về nghỉ phép hay nghỉ hè, nghỉ tết đều phải tham gia sinh hoạt với tổ liên gia, phải báo cáo lại cho bà con trong tổ nghe về kết quả học tập công tác và thành tích của mình, để làm gương cho các em trong tổ học tập.

Hình thức sinh hoạt tổ liên gia là hình thức tự giác, nghiêm minh, một hình thức xã hội hoá công tác quản lý xã hội, bảo vệ an ninh tốt cần được nhân rộng.

 Phùng Văn Mùi