Huế:

Mặc biển cấm, người dân vẫn “vô tư” xả rác

Đó là tình trạng đang diễn ra tại các xã Thủy Dương, Thủy Phương thuộc huyện Hương Thuỷ (tỉnh Thừa Thiên Huế).

 

 Dọc trên tuyến QL 1A đoạn thôn 2 (xã Thủy Dương), chúng tôi bắt gặp cảnh người dân vẫn “vô tư” xả rác thải ngay tấm biển cấm đề “Cấm đổ rác” (ảnh 1). Cũng trong tình trạng này, tại địa phận xã Thuỷ Phương, mặc dù đã được UBND xã cho dựng tấm biển “Khu vực cấm đổ rác” nhưng tại địa điểm này rác vẫn “ùn ùn” đổ xuống.

 
Một người dân nơi đây cho biết: “Mặc biển cấm vậy thôi, chứ họ không hề thực hiện theo đâu”.
Mặc biển cấm, người dân vẫn “vô tư” xả rác - 1


Mặc biển cấm, người dân vẫn “vô tư” xả rác - 2

Cấm là việc của cấm, còn đổ thì vẫn cứ đổ - đó là suy nghĩ của không ít người dân Huế nói riêng và Việt Nam nói chung khi chưa có ý thức về giữ gìn vệ sinh công cộng.

Rõ ràng, ý thức của người dân chưa cao nên việc xả rác vẫn diễn ra “đều đặn” một cách vô tội vạ. Đây cũng là tình trạng chung ở nhiều địa phương, song thiết nghĩ, đã đến lúc các ngành chức năng cần có biện pháp xử lý cụ thể nhằm giữ gìn một môi trường xã hội xanh- sạch- đẹp.

 

Alăng Ngước