Lạm phát lòng tham

(Dân trí) - Trong tình hình hiện nay, việc tăng giá hàng hóa là không thể tránh khỏi, nhưng trên thực tế không phải mặt hàng nào cũng tăng đến vài chục phần trăm, mà chủ yếu là do người ta đẩy giá. Ở vào thời lạm phát, con người ta cũng lạm phát cả lòng tham...

Người dân đã ngất ngư vì giá cả tăng cao kéo dài và liên tục từ sau Tết Mậu Tý, nay có thể tiếp tục bị đánh gục bởi đợt tăng giá mới. Giá vé xe các tuyến đường đều tăng từ 20 - 30%, Ga Sài Gòn điều chỉnh giá vé tàu Thống Nhất từ 4 - 20%, một số mặt hàng thuốc tây y vọt lên vài chục phần trăm, rồi hàng trăm mặt hàng tại các siêu thị đồng loạt tăng giá. Trong tình hình hiện nay, việc tăng giá hàng hóa là không thể tránh khỏi, nhưng trên thực tế không phải mặt hàng nào cũng tăng đến vài chục phần trăm, mà chủ yếu là do người ta đẩy giá. Ở vào thời lạm phát, con người ta cũng lạm phát cả lòng tham.

Ví dụ, hiện nay nhiều nhà xe mượn đà thu tiền xe với giá cao để trục lợi. Một bộ phận người dân không có điều kiện vào bến mua vé nên đón xe giữa đường. Nhà xe thu giá cao hơn cả tiền vé, không đi cũng không xong. Điển hình như trên trục đường quốc lộ từ TP.HCM đi các tỉnh miền Đông, hành khách đứng tại nhiều điểm để đón xe vì nhà ở quá xa bến xe, và họ chính là mồi ngon cho nhà xe chặt chém. Còn trên các tuyến quốc lộ đi Đà Lạt, miền Trung, Tây Nguyên, khách đón xe dọc đường đều cùng chung số phận.

Đi lại bị bóp cổ, tiêu dùng còn khổ hơn. Hàng trăm mặt hàng trong các siêu thị tăng giá từ 20% - 50%, đây là đợt tăng cao nhất từ sau Tết. Các bà nội trợ mỗi ngày mở mắt là thấy giá tăng, nhưng cú tăng nhảy vọt này khiến họ sững sờ. Theo các chủ quản lý hệ thống siêu thị, đây chỉ là đợt tăng giá áp dụng cho những đơn vị báo giá tăng từ trước Tết. Hiện đã có thêm 500 nhà phân phối hàng đòi tăng giá hàng ngàn mặt hàng. Cho nên tháng 4 tới, có thể sẽ có một đợt tăng giá nối tiếp. Đối với đợt tăng giá hiện nay, nhiều người cho rằng quá vô lý, bởi vì không thể cứ lấy lý do giá nguyên liệu tăng, giá vận chuyển và nhân công tăng là tăng giá hàng hóa vô tội vạ. Một số siêu thị thẳng thắn cho rằng nhà sản xuất đội giá, nên đã tạm ngưng lấy hàng của những đơn vị tăng giá quá cao để chọn nhà cung cấp có giá hợp lý hơn.

Nguồn cung nguyên liệu từ các siêu thị và chợ tăng, nên các quán ăn, nhà hàng cũng tăng theo. Đơn giá của bát phở, tô bún tăng từng ngày. Có nơi chỉ trong vòng một tuần, giá một bát phở tăng 30% - 50%. Nếu phân tích khách quan sẽ thấy thực tế giá cả tăng do lạm phát không đến nổi đẩy hàng hóa tăng cao như vậy. Nhưng do các nhà sản xuất, buôn bán lợi dụng tâm lý dễ chấp nhận của người tiêu dùng do lạm phát để nâng giá cao hơn mức giá tăng của đầu vào. Cái sự lợi dụng đục nước béo cò đó nói theo ngôn ngữ hiện đại là lạm phát lòng tham vậy.

Lê Chân Nhân

Dòng sự kiện: Tiêu điểm báo giấy