Hồi âm:

Không tiến hành giải quyết đơn thư tố cáo mạo danh tại huyện Tiên Lữ

(Dân trí) – Ông Trần Văn Tới, Chủ tịch UBND huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên vừa trả lời báo Dân trí về nội dung đơn tố cáo ngày 4/2/2012 của bà Nguyễn Thúy Vân, sinh năm 1975, hiện đang là luật sư Văn phòng Luật Vân Nghĩa.

Không tiến hành giải quyết đơn thư tố cáo mạo danh tại huyện Tiên Lữ

Công văn của UBND huyện Tiên Lữ gửi báo Dân trí
(Ảnh: Thu Hà)

Công văn số 64/UBND-NV của UBND huyện Tiên Lữ nêu rõ: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên về việc xem xét, giải quyết và trả lời nội dung đơn tố cáo ngày 4/2/2012 của bà Nguyễn Thúy Vân, sinh năm 1975, hiện đang là luật sư Văn phòng Luật Vân Nghĩa tại Hải Phòng do báo Điện tử Dân trí chuyển đến.

Trước sự việc trên, UBND huyện Tiên Lữ xin trả lời kết quả sơ bộ xác minh địa chỉ của bà Vân nêu trong đơn cụ thể như sau:

Phòng Nội vụ đã tiến hành tìm hiểu qua Đoàn Luật sư thành phố Hải Phòng và được biết tại Hải Phòng không có Văn phòng luật sư Vân Nghĩa, cũng như không có luật sư Nguyễn Thúy Vân như trong đơn đã nêu.

Qua báo cáo của UBND xã Minh Phượng ngày 22/2/2012 tại phiếu xác minh hộ khẩu của Công an xã Minh Phượng được Công an phường Lê Lợi – TP. Hưng Yên trả lời thì không có địa chỉ khu phố 4 như trong đơn của bà Vân.

Căn cứ điều C, khoản 1, điều 38 Nghị định số 136/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật khiếu nại – Tố cáo và các luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật khiếu nại, tố cáo quy định: “Không xem xét, giải quyết những tố cáo giấu tên, mạo tên, không rõ địa chỉ, không có chữ ký trực tiếp mà sao chụp chữ ký hoặc những tố cáo đã được cấp có thẩm quyền giải quyết nay tố cáo lại nhưng không có bằng chứng mới”.

Như vậy, trường hợp đơn tố cáo nêu trên thuộc diện tố cáo không có địa chỉ, có dấu hiệu giấu tên, mạo tên nên UBND huyện Tiên Lữ không tiến hành giải quyết đơn thư tố cáo này.

Thu Hà