Bạn đọc viết:

Không nên kinh doanh điểm thi tốt nghiệp THPT

(Dân trí) - Sau kỳ thi tốt nghiệp THPT có rất nhiều dịch vụ tra cứu điểm xuất hiện. Có điều hơi tệ là nhiều nơi ngành giáo dục chậm công khai điểm thi tới 3 ngày để dành thị trường cho các công ty kiếm lời!

Không nên kinh doanh điểm thi tốt nghiệp THPT  - 1
Nhiều nơi ngành giáo dục chậm công khai điểm thi tới 3 ngày
để dành thị trường cho các công ty kiếm lời!
 
Có thể kinh doanh tra cứu điểm thi ĐH, nhưng không nên Kinh doanh tra cứu điểm của học sinh thi tốt nghiệp phổ thông. Các em có quyền được biết điểm của mình mà không phải mất bất kỳ chi phí nào!
 
Hiện nay nhiều Sở GD&ĐT bán thông tin lại cho các công ty, mặc dù điểm đã có nhưng ngành giáo dục chậm công khai, buộc các học sinh muốn biết điểm sớm phải mất tiền nhắn tin.

Có điều hơi tệ là nhiều nơi ngành giáo dục chậm công khai điểm thi  tới 3 ngày để dành thị trường cho các công ty kiếm lời!

Một đất nước văn minh không thể coi đây là chuyện nhỏ, đất nước chúng ta hằng năm có rất nhiều học sinh, trong khi giá tin nhắn không hề rẻ, nếu cộng lại thì đây là nguồn lợi nhuận khổng lồ nằm trong tay một số tổ chức, cá nhân đã mở dịch vụ.

Hàng năm Nhà nước dành ngân sách cho ngành giáo dục không phải là nhỏ, chính bạn, tôi và chúng ta cũng đang gián tiếp đóng thuế cho ngành giáo dục. Ngành giáo dục rất dễ để cài một máy chủ tự động trả lời tin nhắn theo cú pháp soạn sẵn. Các gia đình sẽ tiết kiệm được một khoản tiền, cộng lại đất nước ta sẽ tiết kiệm được khoản tiền rất lớn.

Hoặc Bộ GD&ĐT sẽ đứng ra thực hiện mô hình trả lời điểm thi tự động qua tin nhắn, mọi người chỉ mất một khoản chi phí nhỏ. Như vậy chúng ta vừa có kinh phí để duy trì máy chủ và vừa có vốn trực tiếp cho các dự án giáo dục khác để mọi người cùng thấy mình được hưởng lợi từ nhà nước.

Điều này thực hiện đơn giản nhưng vấn đề là ta có muốn làm hay không (?!).
Trịnh Thảo
(Email: trinhthaovn@gmail.com)