Hà Nội:

Khách hàng tố cáo chủ đầu tư cố ý “nuốt” vốn tại Dự án Trung Văn

(Dân trí) - Bỏ 1,1 tỷ đồng góp vốn với mong muốn mua được căn hộ chung cư 100m2 khu Trung Văn, huyện Từ Liêm. Nhưng sau 2 năm dài cổ chờ đợi chủ đầu tư vẫn "án binh bất động", việc thu hồi vốn của khách hàng cũng bị gây khó dễ.

Trong đơn tố cáo gửi đến báo Dân trí, anh Cao Bá Thủy trú tại số 61A, ngõ 68/53/22 phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy nêu rõ anh và gia đình đang bị chủ đầu tư chiếm hữu vốn mà không đưa ra lý do giải thích. Theo nội dung đơn của anh Thủy, vào ngày 21/6/2010, anh có ký hợp đồng góp vốn đầu tư trị giá 1,1 tỷ đồng với Công ty Cổ phần Phương Linh có trụ sở giao dịch tại số 10A Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa, TP Hà Nội. Người đại diện cho công ty Cổ phần Phương Linh ký hợp đồng là bà Trần Thị Nghĩa Phương, chức danh Chủ tịch HĐQT. Bù lại, anh Cao Bá Thủy sẽ được công ty Phương Linh nhượng bán cho căn hộ với diện tích rộng khoảng 100m2 khi công trình hoàn thành.
 
Hợp đồng góp vốn giữa anh Thủy và Công ty Phương Linh
Hợp đồng góp vốn giữa anh Thủy và Công ty Phương Linh
 

Kể từ thời điểm góp vốn (21/6/2010) đến nay (17/7/2012), công trình nhà ở chung cư tọa lạc ở khu Trung Văn, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội do Công ty cổ phần Phương Linh làm chủ đầu tư vẫn chưa triển khai đúng theo kế hoạch cam kết. Chủ tịch HĐQT Trần Thị Nghĩa Phương cũng không đưa ra bất cứ lời giải thích nào về nguyên nhân dẫn đến việc bị chậm tiến độ dự án.

Quá sốt ruột với khoản góp vốn bỏ ra, ngày 12/5/2012, anh Cao Bá Thủy đến gặp mặt trực tiếp Chủ tịch HĐQT Trần Thị Nghĩa Phương bày tỏ mong muốn được thanh lý hợp đồng và rút khoản vốn 1,1 tỷ đồng đã đầu tư. Thay mặt Công ty cổ phần Phương Linh, bà Phương đồng ý phương án rút vốn của anh Thủy. Bà Phương cam kết hoàn thành việc thanh lý hợp đồng và hoàn trả tiền vào ngày 31/5/2012.

Tuy nhiên, qua hẹn 31/5/2012 phía Công ty cổ phần Phương Linh không thực hiện đúng cam kết hứa với người góp vốn. Theo tường trình của anh Cao Bá Thủy, suốt 2 tháng qua anh và gia đình đã nhiều lần liên lạc với bà Phương và Công ty cổ phần Phương Linh nhưng mong muốn rút vốn vẫn chưa được giải quyết. Công ty cổ phần Phương Linh không đưa ra thời hạn cụ thể sẽ thanh lý hợp đồng và hoàn vốn.
 
Đơn tố cáo của anh Cao Bá Thủy gửi báo
Đơn tố cáo của anh Cao Bá Thủy gửi báo Dân trí 

Trước thái độ làm việc thiếu thiện chí hợp tác từ phía chủ đầu tư, anh Cao Bá Thủy đã làm đơn tố cáo hành vi chiếm hữu vốn mà không có lời giải thích từ Công ty cổ phần Phương Linh.

Trao đổi với phóng viên báo Dân trí sáng 17/7/2012, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phương Linh, bà Trần Thị Nghĩa Phương thừa nhận giữa công ty và anh Cao Bá Thủy có ký kết bản hợp đồng góp vốn trị giá 1,1 tỷ đồng vào ngày 21/6/2010. Bà Phương cũng khẳng định anh Thủy có đưa ra đề xuất thanh lý hợp đồng và rút vốn trong buổi gặp mặt hồi đầu tháng 5.

Liên quan đến việc không triển khai công trình nhà ở đúng tiến độ, bà Trần Thị Nghĩa Phương giải thích: Công ty cổ phần Phương Linh vừa trải qua giai đoạn khó khăn chung của thị trường bất động sản nên chưa triển khai đúng kế hoạch cam kết. Mặt khác, Công ty cổ phần Phương Linh cũng tính toán nâng số tầng xây dựng. Mọi việc chuẩn bị đang vận hành tốt, việc khởi công sẽ được thực hiện trong thời gian sắp tới.

Liên quan đến việc thanh lý hợp đồng và hoàn trả tiền góp vốn cho anh Cao Bá Thủy, bà Phương khẳng định phía Công ty cổ phần Phương Linh nhất trí với đề xuất của anh Cao Bá Thủy. Hiện tại công ty đang làm các thủ tục vay vốn ngân hàng để bù vào phần vốn anh Thủy rút ra. Phía ngân hàng cũng phải thực hiện thủ tục thẩm định tài sản, anh Thủy cần thông cảm để cùng nhau giải quyết khó khăn; không có chuyện công ty chiếm hữu vốn, bởi số tiền 1,1 tỷ đồng không phải quá lớn. Bà Phương khẳng định, Công ty cổ phần Phương Linh sẽ hoàn thành thủ tục thanh lý hợp đồng và trả lại vốn cho anh Cao Bá Phương vào ngày 15/8/2012.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.
Vũ Văn Tiến - Ngọc Cương