Hãy cho trẻ em một mùa hè bổ ích

(Dân trí) - Sân chơi và điều kiện sinh hoạt vui chơi cho trẻ em trong dịp hè luôn là điều còn xa vời không chỉ đối với các vùng nông thôn mà ngay cả thành thị cũng còn nhiều điều bất cập.

Học sinh vừa bước vào kỳ nghỉ. Cha mẹ các em, nhất là ở các đô thị, thường nghĩ ngay đến việc cho con em mình đi học ở đâu đáng tin cậy, vừa được thêm kiến thức vừa yên tâm có người quản lý.
 
Sôi động học thêm

 

Bước vào đầu dịp nghỉ hè, các bậc phụ huynh lại lao đao chuyện chạy chỗ học thêm cho con. Câu chuyện mà mọi người quan tâm là chỗ nào dạy hay, chỗ nào dạy bán trú để con trẻ được quản lý tốt. Có người còn phải đến tận nhà thầy cô trước cả tháng để đặt chỗ cho con học thêm. Vậy mà vẫn không yên tâm nên hễ nghe chỗ nào thầy cô dạy hay là phụ huynh lại không ngại khó khăn tìm đến tận nhà để xin cho con một chỗ học hè.

 

Ngành giáo dục đã có những quy định nhằm chấm dứt tình trạng dạy thêm và học thêm tràn lan, tuy nhiên các lớp học xuất hiện dưới hình thức ôn kiến thức và giúp nhau học tập vẫn nở rộ. Đã có lúc các ngành chức năng nói xã hội cùng làm nhưng trước yêu cầu của các bậc phụ huynh mong con mình có đầy đủ kiến thức để học tốt và thầy cô cũng mong có thêm thu nhập thì vấn đề học thêm và dạy thêm vẫn cứ là vấn đề muôn thuở không những trong dịp hè mà còn cả năm học bình thường.

 

Ý kiến của bạn về vấn đề này xin gửi đến Diễn đàn Dân trí qua địa chỉ e-mail: thaolam@dantri.com.vn

Không biết dạy thêm - học thêm sẽ mang lại hiệu quả như thế nào nhưng đã có không ít phụ huynh nhìn thấy con mệt mỏi vì học thêm mà rơi nước mắt. Nhưng không thể không cho con đi học khi mà nhà nhà đều cho con em đi học thêm.

 

Chị Thu Trang, nhà ở đường Tuệ Tĩnh, có con trai chuẩn bị bước vào lớp 6 tâm sự: “Thấy con đi học về cứ kêu mệt mà thấy thương lắm nhưng không thể cho con nghỉ được vì con mấy người trong xóm quanh đây đều đi học thêm liên tục cả. Không cho con đi học lỡ vào năm học mới nó thua bạn bè thì sao?”. Đó không phải chỉ là suy nghĩ của một mình chị Trang mà đó còn là suy nghĩ của rất nhiều phụ huynh có con đang độ tuổi đến trường.

 

Dạy thêm - học thêm không chỉ sôi động ở thành phố mà ngay cả ở nông thôn, các huyện xa thành phố thì dù mới chỉ là đầu mùa hè nhưng không khí chuẩn bị học thêm - dạy thêm vẫn rất sôi động. Nhìn đứa em lớp 10 ngày nào cũng vất vả chuẩn bị sách vở, bài tập đi học thêm mà thấy thương. Để con em ở nhà, các bậc phu huynh lại không yên tâm, vì ngoài mấy quán net, chỉ có những trò chơi bạo lực thì tìm đâu ra một sân chơi bổ ích cho con trẻ.

 

Cho trẻ em một mùa hè bổ ích

 

UBND tỉnh Gia Lai cũng đã có quyết định số  99/2007/QĐ-UBND, từ năm 2007 về việc dạy thêm và học thêm, quyết định ghi rất rõ điều kiện để mở lớp dạy thêm học thêm nhưng thật khó để quản lý hết các lớp.

 

Trước việc các em phải học thêm rất nhiều môn, học cả ngày lẫn đêm, nhiều bậc phụ huynh có mong muốn thầy cô hạn chế bớt buổi học để các em có thời gian vui chơi. Học thêm trong dịp hè chỉ nên dừng lại ở mức độ ôn lại cho các em kiến thức cũ và làm quen với một vài kiến thức mới, không nên bắt trẻ phải học cả những kiến thức mà lẽ ra các em phải học trong giờ chính khóa của năm học tới.

 

Khi trẻ em có thời gian rảnh rỗi hãy tạo cho các em những hoạt động vui chơi lành mạnh như đi cắm trại, thăm thú các di tích lịch sử, tham gia các sinh hoạt tập thể, khuyến khích các em tham gia quyên góp sách vở, quần áo cũ  giúp các bạn học sinh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa. Có rất nhiều trường đã chủ động tạo môi trường sinh hoạt bổ ích cho học sinh trong dịp hè bằng nhiều hình thức sinh hoạt tập thể.

 

Qua những ngày hè được ôn tập một cách hợp lý, vẫn còn thời gian dành cho nghỉ ngơi và vui chơi giải trí, các em bước vào năm học mới với tinh thần minh mẫn, chắc chắn sẽ đạt kết quả tốt hơn.

 

Thanh Hiền
 nguyenhienlanh@gmail.com
TP.Pleiku, Gia Lai

 

LTS Dân trí - Quan tâm chăm lo việc quản lý con em mình trong dịp hè của các bậc cha mẹ là điều đáng hoan nghênh. Nhưng nếu chăm lo một cách thái quá và không hợp lý, không đúng với tâm lý lứa tuổi của các em thì không đem lại hiệu quả, mà ngược lại còn có tác hại.

 

Đặc biệt không nên bắt các em học thêm với chương trình nặng nề trong dịp hè, chỉ nên cho các em ôn lại những kiến thức trọng tâm của năm học trước, làm thêm bài tập và rèn kỹ năng tự học. Nên tạo điều kiện cho các em vui chơi, giải trí, tập thể dục thể thao để có sức khỏe tốt, có tinh thần phấn chấn và tâm thế chủ động đón chờ năm học mới.