Hà Nội:

Hàng chục hộ dân “sống mòn” ngóng chờ câu trả lời của TP. Hà Nội

(Dân trí) - Được UBND huyện Từ Liêm nhiều lần hứa hẹn giải quyết quyền lợi, nhưng giấc mơ sở hữu cuốn sổ đỏ của người dân tổ 14 thị trấn Cầu Diễn vẫn mịt mù vì TP. Hà Nội chưa phúc đáp báo cáo của huyện Từ Liêm khiến hàng chục con người chịu cảnh điêu đứng.

Sau những ngày Tết Nguyên đán, ngày 25/2/2013, PV báo Dân trí đã liên lạc với đại diện UBND huyện Từ Liêm để làm rõ số phận của các hộ dân tổ 14 thị trấn Cầu Diễn đã ngóng đợi cuốn sổ đỏ từ hàng chục năm qua nhưng mọi thứ vẫn “giậm chân tại chỗ” do UBND TP. Hà Nội chưa có văn bản hướng dẫn giải quyết, mặc dù huyện Từ Liêm đã gửi báo cáo xin ý kiến chỉ đạo lần thứ hai từ tháng 10/2012 (báo cáo gửi lần đầu vào tháng 7/2012 bị thất lạc). Theo đại diện UBND huyện Từ Liêm, khi TP. Hà Nội có văn bản hướng dẫn, chính quyền địa phương sẽ sớm trả lời đơn đề nghị cấp sổ đỏ của công dân.

Như vậy, thêm một lần nữa quyền lợi chính đáng của các hộ dân thuộc tổ 14 thị trấn Cầu Diễn bị UBND huyện Từ Liêm và TP. Hà Nội biến thành trò chơi "ú tìm". Trước đó, để ra được báo cáo số 1003/UBND-TNM đề ngày 23/7/2012, các phòng ban chức năng của huyện Từ Liêm đã phải bỏ ra gần 1,5 năm chỉ để rà soát lại nguồn gốc đất và dự án sắp bị liệt vào diện “treo” dài hạn.
 
Hàng chục con người “leo lắt” ngóng chờ câu trả lời của TP. Hà Nội
Người dân tổ 14 thị trấn Cầu Diễn vẫn chưa được xác lập "chủ quyền" trên phần tài sản hợp pháp đã sử dụng ổn định hàng chục năm

Trong thời gian chờ đợi câu trả lời của huyện Từ Liêm và TP. Hà Nội, đã có người phải nhắm mắt lìa đời mà không được hưởng cảm giác thanh thản khi giấc mơ cầm trên tay cuốn sổ đỏ vẫn là giấc mơ dang dở chưa hẹn hồi kết, dù đó là quyền lợi rất chính đáng của những con người có nhiều cống hiến cho đất nước.

Như thông tin báo Dân trí đã phản ánh trong loạt bài “Nỗi gian truân làm sổ đỏ” thực hiện năm 2011, phản ánh việc các hộ dân sống tại tổ 14 thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm, TP. Hà Nộiđãkhông được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ (gọi tắt là sổ đỏ) trong hàng chục năm qua. Dựa trên hồ sơ các hộ dân lưu giữ, những hộ dân đề nghị được cấp sổ đỏ đều đã sinh sống ở khu vực này 35- 40 năm, gia đình sống ít nhất cũng hơn 10 năm.

Tất cả giấy tờ mua bán đất đều được chính quyền địa phương xác nhận, hàng năm các hộ dân đều đóng thuế đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật. Giấy tờ mua bán nhà và đất ở còn được thị trấn Cầu Diễn xác nhận là đất không có tranh chấp.
 
Liên quan những dấu hiệu “bất thường” trong việc cấp sổ đỏ ở thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm, tại Kết luận Thanh tra số 1128/KLTTr-BTNMT ngày 8/4/2011, của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chỉ rõ việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký làm GCNQSDĐ của huyện Từ Liêm còn có nhiều thiếu sót: Sổ giao nhận hồ sơ luân chuyển về nghĩa vụ tài chính không đúng quy định; Có 20 đợt xét cấp GCNQSDĐ trong danh sách niêm yết công khai của UBND thị trấn Cầu Diễn và UBND xã Xuân Đỉnh chỉ có tên các trường hợp đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận mà không có tên các trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận là không đúng với trình tự thủ tục quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 135, Nghị định số 181/2004/NĐ-CP và Mục I, Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 15/6/2007 của Bộ TN&MT.

Sau loạt bài của báo Dân trí, từ giữa năm 2011, TP. Hà Nội đã chỉ đạo UBND huyện Từ Liêm tiến hành kiểm tra, xem xét giải quyết quyền lợi hợp pháp của công dân tổ 14 thị trấn Cầu Diễn. Tuy nhiên, phải mất đến hơn một năm sau huyện Từ Liêm mới ra được văn bản báo cáo xin ý kiến của UBND TP. Hà Nội để giải quyết đơn khiếu nại của công dân.

Tại văn bản số 1003/UBND-TNMT đề ngày 23/7/2012, của UBND huyện Từ Liêm gửi UBND TP. Hà Nội, Sở Tài nguyên & Môi trường đề nghị xem xét giải quyết nguyện vọng được cấp sổ đỏ của các hộ dân tại tổ 14 thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm. Văn bản của huyện Từ Liêm xác nhận các hộ dân khu vực này hầu hết đã mua lại đất tự sử dụng phân chia từ trước ngày 15/10/1993.

Việc thu hồi 27.520m2 đất tại thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm được thực hiện theo Quyết định số 7398/QĐ-UB ngày 31/10/2002 của TP. Hà Nội do Công ty Giống gia súc Hà Nội (Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) quản lý; giao cho Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Ba Đình để đầu tư xây dựng khu nhà ở bán.

Nội dung văn bản số 1003/UBND-TNMT cũng khẳng định, các thửa đất nêu trên có một phần (về phía Tây các thửa đất) nằm trong hành lang bảo vệ công trình thuỷ lợi Sông Nhuệ theo chỉ giới hành lang bảo vệ sông Nhuệ đoạn chảy qua huyện Từ Liêm thành phố Hà Nội đối với đoạn có đê (đê trùng với đường giao thông) được tính từ mái ngoài bờ sông Nhuệ trở ra về phía đồng là 5m.

Phải mất hơn một nằm rà soát huyện Từ Liêm mới ra được văn bản số 1003 báo cáo TP. Hà Nội, cùng Sở Tài nguyên và Môi trường. Tuy nhiên, thêm một lần nữa số phận của những người dân nơi đây lại bị lôi ra làm “trò đùa” khi văn bản báo cáo của huyện Từ Liêm thất lạc trên hành trình vận chuyển dài chưa đầy 10km đến trụ sở UBND TP. Hà Nội.

Sau khi báo Dân trí có bài viết phản ánh sự việc này, ngày 19/10/2012, ông Phạm Chí Công, Phó Chánh văn phòng UBND TP. Hà Nội đã ký công văn số 8335 gửi UBND huyện Từ Liêm yêu cầu làm rõ nội dung theo phản ánh của báo Dân trí liên quan đến việc chậm cấp sổ đỏ cho các hộ dân sinh sống tại tổ 14 thị trấn Cầu Diễn.

Theo xác nhận của đại diện UBND huyện Từ Liêm, sau khi TP. Hà Nội có ý kiến chỉ đạo, đơn vị này đã gửi lại văn bản số 1003/UBND-TNMT báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát đối với các hộ dân thuộc tổ 14 thị trấn Cầu Diễn chưa được cấp sổ đỏ, đồng thời xin ý kiến chỉ đạo hướng giải quyết dứt điểm vụ việc.

Tuy nhiên, cho đến những ngày hôm nay, các hộ dân tổ 14 thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm vẫn chưa nhận được văn bản hồi âm nào của TP. Hà Nội, hoặc UBND huyện Từ Liêm.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Bài, ảnh: Vũ Văn Tiến - Ngọc Cương