Hồi âm:

Hà Nội: Yêu cầu làm rõ việc chậm cấp sổ đỏ tại huyện Từ Liêm

(Dân trí)- Bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Phó Chánh Văn phòng UBND huyện Từ Liêm cho biết, cơ quan này vừa có văn bản yêu cầu Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Từ Liêm khẩn trương xem xét việc cấp sổ đỏ cho các hộ dân tại thị trấn Cầu Diễn mà Dân trí đã phản ánh.

Hà Nội: Yêu cầu làm rõ việc chậm cấp sổ đỏ tại huyện Từ Liêm - 1
Công văn của UBND huyện Từ Liêm gửi Báo Dân trí (Ảnh: Vũ Văn Tiến)

Báo Điện tử Dân trí nhận được công văn số 542/UBND-VP của UBND huyện Từ Liêm hồi âm về việc giải quyết đơn thư khiếu nại của công dân do Báo Dân trí chuyển đến.

Công văn trên cho biết, sau khi UBND huyện Từ Liêm nhận được công văn số 33/BBĐ-2011 ngày 1/8/2011 của Báo Dân trí kèm theo đơn của các hộ dân khiếu nại về việc cấp sổ đỏ tại thị trấn Cầu Diễn, Chủ tịch UBND huyện Từ Liêm yêu cầu Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện trực tiếp xem xét, đề xuất ý kiến giải quyết, báo cáo UBND huyện. Khi có kết quả giải quyết, UBND huyện Từ Liêm sẽ gửi kết quả giải quyết đến Báo Dân trí.
Hà Nội: Yêu cầu làm rõ việc chậm cấp sổ đỏ tại huyện Từ Liêm - 2
Trải qua rất nhiều "thủ tục", nhưng hàng chục hộ dân tại thị trấn Cầu Diễn
vẫn chưa làm được sổ đỏ. (Ảnh: Vũ Văn Tiến)

Như Dân trí đã phản ánh, hàng chục hộ dân sống tại tổ 14, thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm, đã từ 35- 40 năm, một số ít nhất cũng trên 10 năm, có giấy tờ mua bán đất được chính quyền địa phương xác nhận, hàng năm các hộ dân đều đóng thuế đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật phải sống trong cảnh "mỏi mòn" chờ sổ đỏ.

Người dân ở đây đã phải thốt lên: “Hàng chục năm mệt mỏi, hàng chồng đơn gửi các cơ quan chức năng mà không được giải quyết… Cái sổ đỏ mỏng manh sao mà có  sức nặng ghê gớm đối với mỗi căn nhà, mỗi cuộc đời con người ở đây đến vậy?”. Nhiều gia đình cho biết, họ đã phải "chung chi" để xây dựng được vài gian nhà cấp 4 để ở tạm. Có chủ hộ gia đình, do nỗi uất ức vì không làm được sổ đỏ đã lâm bệnh nặng qua đời...

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Vũ Văn Tiến