Hà Nội: UBND phường Bưởi bất lực trước sai phạm

(Dân trí) - Những khiếu nại liên quan đến việc chiếm dụng vỉa hè xảy ra ở khu dân cư 628 Hoàng Hoa Thám, phường Bưởi, quận Tây Hồ đã tồn tại nhiều năm. Tuy nhiên, chính quyền phường lại không có biện pháp ngăn chặn kịp thời khiến tình hình càng thêm phức tạp.

Theo đơn đề nghị của ông Nguyễn Trung Thìn trú tại số nhà 1 khu dân cư 628 Hoàng Hoa Thám, phường Bưởi, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội gửi đến báo Dân trí phản ánh: Ông Bùi Như Hải trú tại số nhà 7, ngõ 628 Hoàng Hoa Thám đã ngang nhiên lấn chiếm phần vỉa hè trước cửa ra vào số nhà 1 khu dân cư 628 Hoàng Hoa Thám làm nơi bán nước, gây mất trật tự, ảnh hưởng đến vệ sinh khu vực và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày của các thành viên trong gia đình ông Thìn.
 
Ông Bùi Như Hải ngang nhiên lấn chiếm vỉa hè hàng xóm (Ảnh: Ngọc Cương)
Ông Bùi Như Hải ngang nhiên lấn chiếm vỉa hè hàng xóm (Ảnh: Ngọc Cương)

Sau khi báo Dân trí có bài phản ánh về sự việc, UBND phường Bưởi và Công an phường Bưởi đã kiểm tra và giải tỏa quán nước ông Hải chiếm dụng trước cửa nhà 1 khu 628. Tuy nhiên, chỉ một thời gian sau ông Bùi Như Hải lại tái diễn hành động lấn chiếm. Hiện tại ông Hải đang cho dựng lều quán, bày bàn ghế cho khách ngồi trước mặt tiền nhà ông Nguyễn Trung Thìn. Không những vậy, ông Hải còn kê bàn cho người ngồi đánh cờ tập trung gây mất trật tự, tự ý tổ chức trông xe máy trước cổng nhà số 1 khu dân cư 628 Hoàng Hoa Thám.

Việc ông Bùi Như Hải chiếm dụng vỉa hè nhà số 1 khu dân cư 628 Hoàng Hoa Thám đã tồn tại kéo dài, gây bức xúc cho gia đình ông Nguyễn Trung Thìn và hàng xóm xung quanh. Ông Hải còn thể hiện rõ ý đồ lấn chiếm khoảng không thuộc sở hữu hợp pháp của gia đình ông Thìn bằng việc dùng khóa dây khóa vô số đồ linh tinh, phế liệu vào hàng rào nhà ông Thìn thời gian qua.

Khi ông Nguyễn Trung Thìn nhắc nhở ông Bùi Như Hải dừng việc chiếm dụng vỉa hè, ông Hải không những không thực hiện mà còn thách thức bằng những lời lẽ thiếu văn hóa, xem thường pháp luật. Để đảm bảo quyền lợi chính đáng của gia đình, ông Nguyễn Trung Thìn đã làm đơn đề nghị UBND phường Bưởi, Công an phường Bưởi giải quyết dứt điểm hành vi lấn chiếm của ông Bùi Như Hải, chuyển vị trí bán nước của nhà ông Hải về ngõ 628 Hoàng Hoa Thám.
 
Sai phạm ngang nhiên tồn tại thách thức UBND phường Bưởi (Ảnh: Ngọc Cương)
Sai phạm ngang nhiên tồn tại thách thức UBND phường Bưởi (Ảnh: Ngọc Cương)

Trao đổi ngày 27/8/2012, Phó Chủ tịch UBND phường Bưởi, ông Trịnh Chí Thanh thừa nhận việc nhà ông Bùi Như Hải có hành vi lấn chiếm khu vực vỉa hè nhà số 1, khu dân cư 628 Hoàng Hoa Thám theo đơn phản ánh của ông Nguyễn Trung Thìn. Tuy nhiên, UBND phường lại thể hiện thái độ bất lực trong việc xử lý những sai phạm rõ như ban ngày.

Theo lời ông Phó Chủ tịch phường, ông Hải thuộc diện thành phần rất phức tạp trên địa bàn phường Bưởi, từng bị xử lý nhiều lần về hành vi lấn chiếm trên địa bàn phường. Năm 2007, ông Hải từng bị tạm giữ vì hành vi chống người thi hành công vụ khi cơ quan chức năng cưỡng chế công trình lấn chiếm trên đất công. Sau khi nhận được đơn của ông Thìn, UBND phường đã đề nghị Công an phường vào cuộc nhưng vụ việc chưa được giải quyết dứt điểm.

Về hướng xử lý những sai phạm đã tồn tại kéo dài ở nhà số 1 khu dân cư 628 Hoàng Hoa Thám, Phó Chủ tịch phường Bưởi cho biết sẽ tiếp tục đề nghị Công an phường Bưởi thường xuyên kiểm tra, áp dụng biện pháp mạnh dẹp bỏ tụ điểm bán nước của nhà ông Hải nằm trên phần diện tích đất chiếm dụng kéo dài nhiều năm qua.

Việc quán nước nhà ông Bùi Như Hải hoạt động trên phần đất chiếm dụng đang gây bức xúc đối với nhiều cư dân sinh sống tại khu dân cư 628 Hoàng Hoa Thám.
 
Các hộ dân đang mong mỏi UBND quận Tây Hồ, Công an quận Tây Hồ, UBND phường Bưởi, Công an phường Bưởi áp dụng các biện pháp mạnh dẹp bỏ vi phạm kéo dài trong khu vực.
 
Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

 Ngọc Cương