Hồi âm:

Hà Nội: Truy quét chợ cóc tự phát xâm lấn khu dân cư

(Dân trí) - Trước tình trạng chợ cóc tự phát xâm lấn các tổ dân phố 100, 111, 122 phường Ô Chợ Dừa - Đống Đa (Hà Nội) gây ra tình trạng mất trật tự, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, UBND phường Ô Chợ Dừa đã ra quân truy quét chợ cóc tự phát này.

Sau khi báo Dân trí  đăng tải bài viết “Bức xúc với tình trạng chợ cóc tự phát xâm lấn khu dân cư”, phản ánh tình trạng chợ cóc tự phát xâm lấn các ngõ phố trong khu dân cư tổ 100, 111, 122 phường Ô Chợ Dừa (Đống Đa - Hà Nội) gây ra tình trạng hàng trăm các quầy hàng đủ loại từ quần áo, rau củ đến thịt cá tanh ngòm “tập kết” đầy các ngõ phố huyên náo suốt từ sáng sớm đến trưa chặt khiến người dân hết sức bức xúc, UBND phường Ô Chợ Dừa đã tổ chức cuộc họp liên ngành, giao cho Công an phường Ô Chợ Dừa ra quân truy quét chợ tạm.

Hà Nội: Truy quét chợ cóc tự phát xâm lấn khu dân cư - 1
Chợ cóc tự phát đã bị truy quét, trả lại sự thông thoáng cho một ngõ phố

Trước đó, theo phản ánh của người dân, chỉ trong vòng 2 tuần lễ, một khu chợ cóc do những người dân buôn bán nhỏ lẻ với đủ các loại mặt hàng từ quần áo, rau quả đến thịt cá tanh ngòm đã theo nhau vào chiếm lấn toàn bộ lòng đường, hè phố, thậm chí cả phần cửa nhà các hộ dân; biến khu dân cư vốn yên bình, hiếm bao giờ có sự to tiếng với nhau bị phá vỡ bởi những tiếng văng tục, cự cãi inh ỏi. Sau buổi họp chợ, rác rưởi bủa vây ngập ngụa các ngõ phố. Ôtô thì "toát mồ hôi" không lách được vào trong, khiến các vụ va chạm liên tục xảy ra. 

Ông Trần Trí Anh, Phó Chủ tịch UBND phường Ô Chợ Dừa đã khẳng định với PV Dân trí sẽ giao cho lực lượng Công an phường Ô Chợ Dừa ra quân truy quét chợ cóc tự phát gây ảnh hưởng đến đời sống người dân trong khu dân cư bị xâm lấn.  
 
Hà Nội: Truy quét chợ cóc tự phát xâm lấn khu dân cư - 2
Vỉa hè của các ngôi nhà đã "thoát" khỏi sự "tấn công" của các phản thịt, mẹt tôm cá

Theo ghi nhận của PV Dân trí sáng 21/8/2011 tại các tổ dân phố 100, 111, 122 phường Ô Chợ Dừa, tình trạng chợ cóc tái phát đã hoàn toàn biến mất. Lòng đường, hè phố đã thông thoáng trở lại. Hoạt động kinh doanh và sinh hoạt của người dân đã trở lại bình thường.

Chị Lê Thị Hoa, một người dân trong khu dân cư bị xâm lấn thở phào khi chợ cóc được các cơ quan chức năng truy quét thành công: “Suốt gần 1 tháng, người dân chúng tôi đến khổ sở với tình trạng chợ cóc xâm lấn. Mỗi sáng sớm đã bị đánh thức bởi tiếng cãi nhau tranh chỗ ỏm tỏi. Mở cửa nhà thấy ngay mấy hàng tôm, hàng cá nằm chình ình trước cửa. Xe ôtô thì không tài nào ra được khỏi ngõ. Buổi chiều về nhà, ai cũng phát bực bởi rác rưởi, nước thải tanh tưởi cả ngõ phố. Thật may là cuối cùng chợ cóc này cũng đã bị dẹp bỏ”.

Dưới đây là một số hình ảnh PV Dân trí ghi nhận tại các tổ dân phố vừa thoát khỏi tình trạng chợ cóc xâm lấn: 

Hà Nội: Truy quét chợ cóc tự phát xâm lấn khu dân cư - 3
Hà Nội: Truy quét chợ cóc tự phát xâm lấn khu dân cư - 4
Một góc vỉa hè trước và sau khi các mẹt hàng tự phát bị truy quét
 
Hà Nội: Truy quét chợ cóc tự phát xâm lấn khu dân cư - 5
Hà Nội: Truy quét chợ cóc tự phát xâm lấn khu dân cư - 6
Đường phố đã thông thoáng trở lại
 
Hà Nội: Truy quét chợ cóc tự phát xâm lấn khu dân cư - 7
Nhà nghỉ Phú Hưng trước đau đầu với các mẹt hàng tấn công thế này...
 
Hà Nội: Truy quét chợ cóc tự phát xâm lấn khu dân cư - 8
Công việc kinh doanh đã trở lại bình thường sau khi chợ cóc bị dẹp
 
Hà Nội: Truy quét chợ cóc tự phát xâm lấn khu dân cư - 9
Ô tô ra vào trong các ngõ phố mà không gặp phải tình trạng ùn tắc
 
Bài, ảnh: Anh Thế