Hà Nội: Quán cóc “bao vây” bến xe buýt

(Dân trí) - Quán nước vỉa hè từ lâu đã trở thành một hình ảnh thân thuộc đối với người dân Hà Nội, song những hành động lấn chiếm nơi công cộng để bán hàng lại khiến người dân “nhức mắt”, ảnh hưởng tới mỹ quan đô thị và cản trở giao thông trong thành phố.

Điều 4 trong Quyết định số 46/2009/QĐ-UBND ngày 15/1/2009 của UBND Thành phố Hà Nội về quản lý bán hàng rong trên địa bàn thành phố đã chỉ rõ phạm vi, khu vực kinh doanh của người bán rong, trong đó đã nêu những khu vực cấm kinh doanh, khu vực tạm dừng, đỗ của phương tiện giao thông đang tham gia giao thông, bao gồm cả đường bộ và đường thuỷ.

Thế nhưng, bỏ qua những quy định trên, tại những bến xe buýt trên địa bàn Hà Nội, những người bán hàng dong vẫn vô tư vi phạm.

Dưới đây là chùm ảnh ghi lại tình trạng lộn xộn trên đang diễn ra ở nhiều nơi tại Hà Nội:

Hà Nội: Quán cóc “bao vây” bến xe buýt - 1

Hà Nội: Quán cóc “bao vây” bến xe buýt - 2
Trên đường Kim Ngưu, người chờ xe buýt chật vật tìm chỗ đứng.
 
Hà Nội: Quán cóc “bao vây” bến xe buýt - 3
Quán hàng mọc quanh khu vực chờ xe buýt trên phố Tôn Đức Thắng.
Hà Nội: Quán cóc “bao vây” bến xe buýt - 4
Chân cầu vượt dành cho người đi bộ trên đường Láng Hạ,
gần các bến xe buýt cũng bị tận dụng buôn bán.
Hà Nội: Quán cóc “bao vây” bến xe buýt - 5
Trên đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân

Hà Nội: Quán cóc “bao vây” bến xe buýt - 6

Hà Nội: Quán cóc “bao vây” bến xe buýt - 7
…và cả trên Đê La Thành, những quán nước quanh bến xe buýt cũng mọc lên như nấm.
Hà Nội: Quán cóc “bao vây” bến xe buýt - 8
Trên đường Trần Khát Chân, quán nước mía này mặc nhiên chiếm chỗ của bến chờ xe buýt.
Hà Nội: Quán cóc “bao vây” bến xe buýt - 9
Bán sim, thẻ điện thoại ngay tại bến xe buýt trên đường Kim Liên mới.
 Vũ Ngọc Khanh
(Lớp Báo ảnh K28, Khoa Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền)