Hà Nội: Khuất tất đằng sau việc thu hồi đất tại xã Tân Triều?

(Dân trí) - Thu hồi đất nhưng lại không minh bạch thông tin, cùng một vi phạm nhưng lại có sự phân biệt đối xử… Đó là chuyện lạ đang diễn ra ở xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Hà Nội: Khuất tất đằng sau việc thu hồi đất tại xã Tân Triều? - 1
Một số ngôi nhà xây kiên cố nằm trên ao Trưởng Tâu không bị xử lý, thu hồi.

Trong đơn kêu cứu khẩn cấp gửi đến Báo Dân trí, bà Đào Thị Minh ở Xóm Lẻ, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội cho biết: “Từ năm 1985 gia đình tôi và một số hộ khác đã khai hoang một phần ao Trưởng Tâu ở Xóm Lẻ, thôn Triều Khúc, xã Tân Triều để thả rau muống nhằm cải thiện đời sống gia đình. Cuối năm 1995, gia đình tôi cũng như hàng chục hộ dân ở đây mua đất san lấp làm đường và làm nhà ở trên đất ao Trưởng Tâu. Việc này lãnh đạo xã Tân Triều có biết nhưng không có ý kiến gì về việc dân làm nhà ở trên đất ao Trưởng Tâu.

Do vậy, từ năm 1985 đến năm 2009, có gia đình đã xây nhà kiên cố 4- 5 tầng, thậm chí có hộ gia đình xây cả biệt thự trên diện tích nguyên là đất ao này (Mỗi lần xây dựng, là mỗi lần chúng tôi phải “đi đêm”). Hơn 20 năm sinh sống, 43 hộ dân không có tranh chấp kiện cáo… Những tưởng là việc sử dụng đất được ổn định thì cuối năm 2009, UBND xã Tân Triều ra thông báo thu hồi đất ở của gia đình tôi. 

Chị Minh cho biết thêm: Từ nhiều năm nay, hàng chục hộ gia đình sử dụng đất ao Trưởng Tâu đã nhiều lần làm đơn gửi UBND xã Tân Triều xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất, nhưng chưa được giải quyết.

Tuy nhiên, trong số 43 hộ đang sử dụng đất tại ao Trưởng Tâu thì chỉ có 27 hộ dân là bị thu hồi đất, không hiểu vì lý do gì mà hơn 10 hộ dân khác cùng “hoàn cảnh”, nguồn gốc đất như nhau lại được “đặc cách” không thu hồi (?). Lý do thu hồi đất cũng rất mập mờ, mặc dù việc công khai toàn bộ các quy trình, thủ tục thu hồi đất là điều bắt buộc.

Nhiều người dân sống tại khu vực ao Trưởng Tâu cho biết, khoảng 15 giờ ngày 28/5/2011, các hộ gia đình có mặt tại UBND xã Tân Triều đã đề nghị được xem dự án quy hoạch lấy đất ao Trưởng Tâu, quyết định thu hồi đất của UBND TP. Hà Nội về việc thu hồi đất và các giấy tờ khác có liên quan thì ông Phó chủ tịch xã Hoàng Trọng Đức nói: “Hôm nay mời bà con đến để nhận tiền đền bù chứ không phải đến để xem văn bản”. Nói xong ông Đức đi ra ngoài không tiếp người dân chúng tôi.

Tuy nhiên, tìm hiểu thêm thì người dân được biết “thông tin ngoài lề” rằng, sở dĩ có việc thu hồi đất ao Trưởng Tâu là để huyện Thanh Trì làm khu tái định cư cho các hộ dân khai hoang ở khu vực đường Chiến Thắng di chuyển vào.

Chị Minh và nhiều bà con bức xúc cho rằng, việc thu hồi đất nói trên có biểu hiện khuất tất. Ngày 11/4/2011, UBND xã Tân Triều đã cưỡng chế phá dỡ nhà xưởng của gia đình chị Minh mà chưa thực hiện đúng quy trình, thủ tục. Hậu quả là đã gây thiệt hại cho gia đình chị hơn 200 triệu đồng.
 
Dư luận còn đặt câu hỏi tại sao một khu đất có diện tích đến tới vài nghìn m2 đã bị sử dụng, chuyển nhượng trái phép trong suốt một thời gian dài, phải chăng các cơ quan chức năng chưa làm triệt để hay vì lý do khuất tất nào khác?
Người dân xã Tân Triều đang mong chờ sự vào cuộc của các cơ quan chức năng của TP Hà Nội, xử lý nghiêm minh những sai phạm xung quanh việc thu hồi đất “bất thường” này.
Như Thái – Vũ Văn Tiến