Bạn đọc viết:

Hà Nội: Hoạt động xe ôm bát nháo ngày cận Tết

(Dân trí) - Tết Nguyên đán đang đến rất gần, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao. Việc xe ôm giành giật khách, trộm cắp, trêu ghẹo phụ nữ đang trở thành nỗi lo của nhiều hành khách khi sử dụng dịch vụ xe ôm tại các bến xe.

Bến xe luôn là mảnh đất màu mỡ cho cánh xe ôm làm ăn nên việc lái xe ôm giành giật khách đã trở thành “chuyện thường ở huyện”.
 
Nhiều hành khách bị cánh xe ôm lôi kéo, mời chào
Nhiều hành khách bị cánh xe ôm lôi kéo, mời chào

Nhắc đến xe ôm, Trà (sinh viên học viện Ngân hàng) hốt hoảng kể lại: cuối tuần vừa rồi, cô đi xuống nhà bạn ở Hà Đông chơi trước khi về quê nghỉ Tết. Vì cuối tuần nên xe bus đông, không muốn bon chen khổ sở, Trà quyết định đi xe ôm. Vừa ra bến xe, mấy người xe ôm đang chờ khách đã lao đến để lôi kéo, mời chào. Chỉ vì giành giật khách, một nhóm xe ôm đã dùng mũ bảo hiểm “choảng” nhau khiến cô sinh viên “hú hồn”.

Không dừng lại ở việc ẩu đả tranh khách, chặt chém, ép giá, một số địa điểm tập trung đông người như Trạm trung chuyển Cầu Giấy, Long Biên... còn là nơi hành nghề thuận lợi cho những xe ôm kiêm luôn nghề “hai ngón”. Lợi dụng khách xuống xe trong tình trạng chen lấn, xô đẩy. Không ít người đã bị lột sạch tiền, đặc biệt với những ai chưa biết đến “tiếng” của những bến xe này, hoặc đi xe lần đầu.

Chen lấn, xô đẩy khi lên xuống xe tạo điều kiện thuận lợi cho
Chen lấn, xô đẩy khi lên xuống xe tạo điều kiện thuận lợi cho
những xe ôm hành nghề hai ngón móc đồ của khách

Đáng lo ngại nhất là tình trạng xe ôm ở những bến xe và quán nước liên kết với nhau để “móc túi” hành khách. Bạn Ngô Mạnh Luân (sinh viên năm 3, Học viện Báo chí và Tuyên truyền) chuyên đi tuyến  xe bus 32 ở trạm trung chuyển Cầu Giấy cho hay: “Ở đây, xe ôm, hàng nước vào hùa với nhau để móc túi hành khách rồi ăn chia. Ai bị mất ví, điện thoại có thể tìm đến các hàng nước thì trả tiền cho họ rồi lấy lại được đồ ngay”.

Theo quan sát, tại một số bến xe như: Giáp Bát, Gia Lâm… tình trạng sàm sỡ khách xảy ra khá phổ biến. Không cần biết người ra vào bến có nhu cầu đi xe hay không, không ít xe ôm buông lời tán tỉnh, miệng nói tay chân “hành động”. Có những trường hợp khách hàng bị bế thốc thẳng lên xe mà không kịp phản ứng.
 
Hành khách nữ là những đối tượng dễ bị xe ôm lôi kéo, trêu ghẹo
Hành khách nữ là những đối tượng dễ bị xe ôm lôi kéo, trêu ghẹo

Đối tượng bị xe ôm lợi dụng nhiều nhất vẫn là phụ nữ. Phương Thảo (quê Thái Nguyên) xuống Hà Nội chơi với bạn. Đến bến xe Mỹ Đình thì trời tối, khi vừa bước từ xe khách xuống, Thảo bị đội quân xe ôm hùng hậu lao tới, giành giật như "con mồi".

Chưa kịp hoàn hồn vì xe khách, đã bị mấy bác xe ôm bằng tuổi bố mình kéo tay xềnh xệch. Người lôi túi, người đi trước, người đằng sau, vây quanh tứ phía. Biết là đang bị trêu ghẹo Thảo cố giằng lấy đồ và chạy một mạch ra đầu cổng bến và chỉ biết thốt lên: “Kinh hoàng với xe ôm Thủ đô”.

Bài và ảnh: Đào Lan Anh - Nguyễn Linh