Hà Nội: Cần xử lý dứt điểm vụ tranh chấp nhà đất tại phường Tràng Tiền

(Dân trí)- Mặc dù đã có nhiều đơn kiến nghị gửi đến UBND phường Tràng Tiền đề nghị giải quyết việc lấn chiếm lối đi chung tại số 11A, phố Tông Đản nhưng không được xem xét, cực chẳng đã bà Lê Êlêna đã phải gửi đơn tố cáo hành vi trên đến Báo Dân trí.

Hà Nội: Cần xử lý dứt điểm vụ tranh chấp nhà đất tại phường Tràng Tiền - 1
Đơn của bà Lê Êlêna gửi Báo Dân trí
 
Báo Dân trí nhận được đơn của bà Lê Êlêna, sinh năm 1963, hiện đăng ký hộ khẩu thường trú tại số 11A, phố Tông Đản, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội tố cáo và kiến nghị xử lý hành vi xây dựng công trình nhà ở trái pháp luật của gia đình ông Nguyễn Vinh Quang cùng ở tại địa chỉ nhà số 11A phố Tông Đản,  cũng như việc lấn chiếm lối đi (chính là cổng ra vào và cầu thang lên gác) để kinh doanh của người thân gia đình ông Nguyễn Vinh Quang. Việc làm trên gây hư hỏng, ảnh hưởng đến kết cấu và làm mất trật tự khu nhà cũng như an toàn tính mạng của bà Lê Êlêna.

Theo tìm hiểu của PV Dân trí, từ khi phát sinh những sự việc trên, gia đình bà Lê Êlêna đã có đơn (ngày 13/05/2011) gửi trực tiếp đến Chủ tịch UBND phường Tràng Tiền là ông Đặng Đình Bằng đề nghị giải quyết xử lý theo quy định pháp luật nhưng cho đến nay UBND phường Tràng Tiền vẫn chưa hề giải quyết đơn thư của gia đình bà Lê Êlêna.

Hà Nội: Cần xử lý dứt điểm vụ tranh chấp nhà đất tại phường Tràng Tiền - 2
Việc cơi nới này chính là nguyên nhân của vụ khiếu kiện mà bà Lê Êlêna đang theo đuổi.

Thực tế, khi bà Lê Êlêna có đơn thư tố cáo gửi ông Chủ tịch phường Tràng Tiền cũng là thời điểm gia đình ông Quang đang thi công công trình nhưng do UBND phường mà trực tiếp là ông Nguyễn Minh Thanh, Phó Chủ tịch UBND phường Tràng Tiền phụ trách xây dựng đã không giải quyết xử lý đơn thư của gia đình bà Lê Êlêna.

Trao đổi với PV Dân trí, bà Lê Êlêna cho biết, hiện nay có một cán bộ phường Tràng Tiền đang sinh sống tại tầng 1 biệt thự 11A, phố Tông Đản cũng vi phạm pháp luật về xây dựng (cơi nới nhà đất để buôn bán kinh doanh hàng cơm) nên né tránh không muốn giải quyết dẫn đến nhiều hộ dân xung quanh biệt thự đều cơi nới, xây dựng trái pháp luật làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến mỹ quan, sự an toàn của biệt thự 11A Tông Đản.

Trước sự việc trên, Báo Dân trí đã có công văn số 45/BBĐ-2011 chuyển đơn tố cáo của bà Lê Êlêna đến UBND quận Hoàn Kiếm, Thanh tra Xây dựng quận Hoàn Kiếm, UBND phường Tràng Tiền xem xét giải quyết theo thẩm quyền. Kết quả giải quyết đề nghị hồi âm về tòa soạn, để Báo Dân trí trả lời bạn đọc.

Ban Bạn đọc