Bạn đọc viết:

Hà Nội cấm dạy thêm, học thêm dịp hè, vậy chế tài xử phạt thế nào?

Hải Hà

(Dân trí) - Cấm dạy thêm học thêm nhưng không đưa ra chế tài xử phạt như thế nào, số điện thoại liên hệ khi phát hiện để phụ huynh phản ánh không có? Vậy thì cấm để làm gì?

Đọc bài viết "Hà Nội cấm dạy thêm, học thêm dịp hè", trong đó nhấn mạnh: "Một trong những quy định mà Sở GD-ĐT Hà Nội vừa đưa ra đối với các trường phổ thông trong thời gian nghỉ hè 2022 là các nhà trường không được dạy trước chương trình hoặc tổ chức ôn tập, luyện thi, kiểm tra, khảo sát để xếp lớp năm học 2022-2023"; tôi có một vài ý kiến sau muốn được chia sẻ.

Thứ nhất, các vị cấm nhưng không đưa ra chế tài xử phạt như thế nào? số điện thoại liên hệ khi phát hiện để phụ huynh phản ánh không có? Vậy thì cấm để làm gì?

Thứ hai, cứ thấy cấm nhưng học thêm vẫn tràn lan, kiểu giáo dục mà học một đằng thi một nẻo thế này thì học thêm lại càng phát triển. Học trong sách, theo nhà trường thì đơn giản, cháu nào cũng học sinh giỏi nhưng thi học sinh giỏi lại chỉ đạt dưới mức trung bình, trường chuyên, lớp chọn ra đề còn khó hơn thi học sinh giỏi.

Vậy muốn vào trường chuyên, lớp chọn không đi học thêm thì vào bằng cái gì?

Hiện nay đã có nhiều giáo viên dạy giỏi thực sự bỏ trường về mở lớp dạy thêm, họ kiếm được thu nhập cao gấp hàng chục lần đi dạy ở trường, lấy cơ sở nào để cấm những giáo viên bỏ trường, giáo viên nghỉ hưu dạy thêm?

Độc giả Anh Son Nguyen, Lê Ngọc Phương