Bài 3:

“Giăng lưới” bắt gọn nguồn đất trái pháp luật đổ vào dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn!

(Dân trí) - Trước tình trạng khai thác và sử dụng đất san lấp “bát nháo” trên địa bàn, UBND tỉnh Lạng Sơn đã có công văn yêu cầu ngăn chặn quyết liệt. Từ đó, Công an huyện Hữu Lũng đã bắt quả tang, làm rõ việc một số doanh nghiệp câu kết đưa nguồn đất trái pháp luật đổ vào dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn thuộc địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Tỉnh Lạng Sơn ra “tối hậu thư” yêu cầu “giăng lưới” bắt sai phạm

Ngày 3/1, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Công văn số 01/UBND-KTN do Phó chủ tịch UBND tỉnh Lý Vinh Quang ký gửi UBND huyện Hữu Lũng, Sở TN&MT, Công an tỉnh, Cục thuế tỉnh Lạng Sơn và Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn.

Theo đó, UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết: Trong thời gian qua, trên địa bàn huyện Hữu Lũng diễn ra hoạt động khai thác đất, san lấp mặt bằng trái phép, đặc biệt là các khu vực dọc tuyến đường quốc lộ, đường tỉnh và khu vực giáp ranh với tỉnh Bắc Giang, làm ảnh hưởng đến cảnh quan, gây ô nhiễm môi trường, gây nguy cơ sạt lở, mất an tòan cao, làm thất thoát nguồn tài nguyên và nguồn thu ngân sách nhà nước.

Mặc dù các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý nhưng tình trạng trên vẫn diễn ra phức tạp. Để chấn chỉnh ngay kỷ cương, UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu hàng loạt cơ quan chức năng vào cuộc ngay. Trong đó:

UBND huyện Hữu Lũng phải kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về khai thác khoáng sản (đất san lấp) trái phép, đình chỉ hoạt động khai thác san ủi, khai thác và vận chuyển đất san lấp trái phép. Đối với các trường hợp tái phạm, kiên quyết áp dụng các biện pháp xử phạt nghiêm, tịch thu tang vật, phương tiện theo quy định.

“Giăng lưới” bắt gọn nguồn đất trái pháp luật đổ vào dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn! - 1

UBND huyện Hữu Lũng báo cáo việc bắt quả tang việc tuồn đất trái pháp luật khỏi địa phận tỉnh Lạng Sơn xuống Bắc Giang.

UBND huyện Hữu Lũng báo cáo việc bắt quả tang việc tuồn đất trái pháp luật khỏi địa phận tỉnh Lạng Sơn xuống Bắc Giang.

Tăng cường quản lý, giám sát hoạt động khai thác đất của các doanh nghiệp được UBND tỉnh chấp thuận khai thác đất cung cấp cho dự án đường cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn. Kịp thời phát hiện và đình chỉ hoạt động khai thác nếu các doanh nghiệp trên không thực hiện đúng nội dung chấp thuận của UBND tỉnh và các quy định của pháp luật.

Đặc biệt, UBND huyện Hữu Lũng phải chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra, ngăn chặn và xử lý nghiêm đối với các trường hợp vận chuyển đất san lấp ra khỏi địa phận tỉnh Lạng Sơn hoặc các doanh nghiệp vận chuyển trong địa phận tỉnh nhưng không phục vụ dự án này, kể cả với các doanh nghiệp được phép khai thác phục vụ dự án.

Cùng các đơn vị được yêu cầu vào cuộc từ Công an tỉnh, Cục thuế tỉnh, Sở TN&MT tỉnh Lạng Sơn, Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn được yêu cầu chỉ đạo các nhà thầu thi công không mua đất của các đối tượng khai thác trái phép, chỉ tiếp nhận đắp đất của các doanh nghiệp đã được UBND tỉnh Lạng Sơn chấp thuận khai thác cung cấp cho dự án.

Lộ nguồn đất trái pháp luật đổ vào dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn

Ngày 12/02/2018, UBND huyện Hữu Lũng đã Tờ trình số 25/TTr-UBND gửi Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản đối với Công ty TNHH Hòa Hiệp, tại địa chỉ ĐKKD số 104, đường Nguyễn Sinh Sắc, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An, vi phạm trong khai thác, sử dụng đất tại xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng phục vụ dự án đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn.

Theo đó, Công ty TNHH Hòa Hiệp được UBND tỉnh Lạng Sơn đồng ý chấp thuận cho phép khai thác đất phục vụ dự án đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn theo Văn bản số 1179/UBND-KTN ngày 06/11/2017 với nội dung đồng ý cho khai thác đất trên địa bàn xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng để cung cấp cho dự án đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn tại 03 vị trí thuộc xã Minh Sơn.

Khi tiến hành thi công khai thác đất tại các vị trí được UBND tỉnh Lạng Sơn chấp thuận, Công ty TNHH Hòa Hiệp đã ký hợp đồng khai thác với Công ty TNHH An Nhiên KOREA.


Dự án đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn thuộc địa phận xã Tân Dĩnh - huyện Lạng Giang (Bắc Giang) đã dần hình thành.

Dự án đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn thuộc địa phận xã Tân Dĩnh - huyện Lạng Giang (Bắc Giang) đã dần hình thành.


Tuy nhiên, khu vực bãi tập kết đất thải hàng chục nghìn m2 của dự án này được UBND huyện Lạng Giang phê duyệt nhưng kỳ lạ là hề có đất được đưa về.

Tuy nhiên, khu vực bãi tập kết đất thải hàng chục nghìn m2 của dự án này được UBND huyện Lạng Giang phê duyệt nhưng kỳ lạ là hề có đất được đưa về.

Trong ngày 16/01/2018, Công ty TNHH Hòa Hiệp cho bên ký hợp đồng khai thác múc đất lên các xe tải vận chuyển đi san lấp làm đường cao tốc tại Bắc Giang, trái với Văn bản số 01/UBND-KDN của cơ quan có thẩm quyền.

Trước sự việc này, Công an huyện Hữu Lũng đã vào cuộc xác minh, tại cơ quan công an, đại diện Công ty TNHH Hòa Hiệp đã thừa nhận sau khi được UBND tỉnh Lạng Sơn chấp thuận cho phép khai thác đất phục vụ dự án đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn tại Văn bản số 1179/UBND-KTN ngày 06/11/2017, Công ty TNHH Hòa Hiệp đã ký hợp đồng thuê Công ty TNHH An Nhiên KOREA, địa chỉ tại thôn Rừng Dong, Xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, Giám đốc là ông Lê Văn Dũng, khai thác đất và Công ty TNHH xây dựng và thương mại Hưng Thịnh, địa chỉ tại thôn Đại Phú 1, xã Phi Mô, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, Giám đốc là ông Lương Văn Cừ vận chuyển đất phục vụ dự án.

Tuy nhiên, trong ngày 16/01/2018, Công ty TNHH Hòa Hiệp tiếp tục cho khai thác đất vận chuyển đi Bắc Giang để san lấp phục vụ dự án đường cao tốc. Đại diện Công ty TNHH An Nhiên KOREA, Công ty TNHH xây dựng và thương mại Hưng Thịnh và các lái xe, lái máy xúc có liên quan đều thừa nhận hoạt động khai thác, vận chuyển đất trên.

Căn cứ các quy định của pháp luật, sau khi xác minh làm rõ, Công an huyện Hữu Lũng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Hòa Hiệp về hành vi khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong phạm vi diện tích đất của dự án đầu tư xây dựng công trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt nhưng sản phẩm không sử dụng để xây dựng công trình đó mà chưa được phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép khai thác.

“Giăng lưới” bắt gọn nguồn đất trái pháp luật đổ vào dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn! - 5


Ông Phạm Doãn Lĩnh - Phó giám đốc kiêm Trưởng ban điều hành dự án đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn thuộc Công ty TNHH Hòa Hiệp Công ty TNHH Hòa Hiệp khai tại cơ quan công an đã đưa đất về san lấp đường cao tốc tại xã Tân Dĩnh - Lạng Giang (Bắc Giang).

Ông Phạm Doãn Lĩnh - Phó giám đốc kiêm Trưởng ban điều hành dự án đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn thuộc Công ty TNHH Hòa Hiệp Công ty TNHH Hòa Hiệp khai tại cơ quan công an đã đưa đất về san lấp đường cao tốc tại xã Tân Dĩnh - Lạng Giang (Bắc Giang).

Từ đó, UBND huyện Hữu Lũng trình Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Hòa Hiệp số tiền 120 triệu đồng.

Được biết, đại diện Công ty TNHH Hòa Hiệp là ông Phạm Doãn Lĩnh - Phó giám đốc kiêm Trưởng ban điều hành dự án đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn thuộc Công ty TNHH Hòa Hiệp.

Tại Biên bản làm việc với Công an huyện Hữu Lũng ngày 22/01/2018, ông Phạm Doãn Lĩnh xác nhận, Công ty TNHH Hòa Hiệp được UBND tỉnh Lạng Sơn cho phép khai thác đất tại 03 vị trí thôn Cã Trong, thôn Đồn Vang và thôn Văn Miêu thuộc xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng để cung cấp cho dự án đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn.

Ông Phạm Doãn Lĩnh cũng cho biết, Công ty TNHH Hòa Hiệp bắt đầu khai thác đất tại 03 vị trí trên từ ngày 06/11/2017, tổng diện tích được khai thác là 2,83 ha, tổng khối lượng được phép khai thác là 327.625 m3, thời gian khai thác trong vòng 06 tháng.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Anh Thế