Công ty CP Du lịch thương mại Mỹ Kinh (Hà Nội):

Giả mạo chữ ký cổ đông sáng lập, lừa cơ quan cấp phép

(Dân trí) - Trước việc 3 cổ đông sáng lập tại Công ty Cổ phần du lịch thương mại Mỹ Kinh, bị giả mạo chữ ký để làm hồ sơ xin thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (ĐKKD), Viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an) có Kết luận giám định chữ ký vụ việc trên.

Giả mạo chữ ký cổ đông sáng lập, lừa cơ quan cấp phép  - 1
Bà Nguyễn Kim Chi, đại diện cổ đông Công ty Cổ phần du lịch thương mại Mỹ Kinh đang trình bày sự việc tại tòa soạn Báo Dân trí (Ảnh: Vũ Văn Tiến).
 
Báo Dân trí nhận được đơn tố cáo của ba cổ đông trên khiếu nại đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội (Sở KHĐT) thu hồi Giấy Chứng nhận ĐKKD cấp trên cơ sở hồ sơ giả mạo, nhưng cơ quan chủ quản vẫn chậm trễ giải quyết, dung túng cho sai phạm của doanh nghiệp. 

Theo tài liệu PV Dân trí thu thập được cho thấy: Công ty Cổ phần du lịch thương mại Mỹ Kinh (Công ty Mỹ Kinh) thành lập năm 2003, được thừa hưởng sự ưu ái đặc biệt như sở hữu nhiều cơ sở kinh doanh có vị trí vàng ở mặt tiền phố cổ như trụ sở 72- 74 Hàng Buồm, cơ sở 129 Lê Duẩn, 73 Thuốc Bắc…

Với hệ thống kinh doanh như vậy, nhưng vốn điều lệ doanh nghiệp tại thời điểm cổ phần hoá chỉ được xác định trên 3 tỷ đồng. Tuy nhiên, từ cuối năm 2007 đến đầu năm 2008, công ty liên tục thông báo tạm ngừng hoạt động, đóng cửa tất cả các cơ sở kinh doanh do… không có việc làm!

Cũng từ cuối năm 2007, một số thành viên HĐQT Công ty đi vận động cổ đông uỷ quyền để bán cổ phần cho người ngoài Công ty. Kết quả là 96,4% cổ phần Công ty chuyển vào tay Công ty Constrexim Thăng Long. Tuy vậy, có 3 cổ đông sáng lập kịch liệt phản đối chủ trương này, là các bà Nguyễn Kim Chi, Trần Thị Đức, Trần Thị Minh Hiền.

Sau khi 96,4% phần vốn do Constrexim Thăng Long nắm giữ, Công ty Mỹ Kinh đã làm hồ sơ xin đăng ký thay đổi ĐKKD, trong đó giả mạo chữ ký của ba cổ đông sáng lập là bà Chi, bà Đức và bà Hiền và được cấp ĐKKD thay đổi lần 1 ngày 16/1/2008. Phát hiện việc giả mạo hồ sơ, bà Chi, bà Đức và bà Hiền đã làm đơn khiếu nại lên Sở KHĐT đề nghị hủy ĐKKD ngày 16/1/2008 để doanh nghiệp hoàn tất hồ sơ xin cấp lại.
Giả mạo chữ ký cổ đông sáng lập, lừa cơ quan cấp phép  - 2
Kết luận giám định chữ ký của Viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an)
(Ảnh: Vũ Văn Tiến)

Ngày 24/10/2008, Viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an) có Kết luận giám định chữ ký của bà Chi, bà Đức và bà Hiền theo hồ sơ yêu cầu của Sở KHĐT Hà Nội, khẳng định chữ ký của các bà Chi, bà Đức và bà Hiền trong Danh sách cổ đông công ty cổ phần là giả mạo.

Trên cơ sở kết luận giám định của Bộ Công an, ngày 30/12/2009, Sở KHĐT Hà Nội thu hồi ĐKKD thay đổi lần 1 ngày 16/1/2008 và tiến hành cấp ĐKKD cấp lại lần 1 cho Công ty Mỹ Kinh. Tuy nhiên, điều đáng nói là ĐKKD cấp lại lần 1 này đã có những sai lầm nghiêm trọng cả về nội dung lẫn hình thức.

Trước đó, trả lời khiếu nại của ba cổ đông, Sở KHĐT Hà Nội đã chỉ rõ: buộc Công ty Mỹ Kinh phải hoàn chỉnh hồ sơ ĐKKD thay đổi lần 1 theo đúng quy định pháp luật (khắc phục sự cố giả mạo); nếu không thực hiện thì sẽ huỷ giấy ĐKKD thay đổi lần 1.

Ngày 16/8, trao đổi với PV Dân trí, bà Nguyễn Kim Chi bức xúc: “Đến hôm nay, mặc dù Công ty Mỹ Kinh chưa làm lại giấy tờ giả mạo, chưa hoàn chỉnh hồ sơ thay đổi ĐKKD, và Phòng ĐKKD - Sở KHĐT Hà Nội vẫn chưa huỷ ĐKKD thay đổi lần 1 mà xét cấp ĐKKD cấp lại ngày 30/12/2009 là trái với quy định pháp luật, dung túng cho sai phạm của Công ty Mỹ Kinh…

Ngoài ra, Công ty này còn tự ý cho hai hộ dân vào xây dựng nhà kiên cố trên đất sản xuất kinh doanh của Công ty. Chưa dừng lại ở đó, từ ĐKKD dựa trên giấy tờ giả mạo trên, Công ty Mỹ Kinh tiếp tục đưa công nhân ra tòa án đòi nơi làm việc hợp pháp của công nhân và người lao động tại số 73 phố Thuốc Bắc. Mặc dù Công ty này không phải là chủ hợp đồng thuê nhà.

Được biết, từ năm 2008 đến nay người lao động và các cổ đông sáng lập Công ty Mỹ Kinh không có bảo hiểm xã hội, y tế, lợi tức và các quyền lợi có liên quan.

Theo Luật sư Trương Anh Tú, Trưởng Văn phòng Luật sư Trương Anh Tú (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho hay: Mấu chốt vấn đề là ở chỗ Công ty Mỹ Kinh chưa có bất kỳ động thái nào khắc phục “sự cố” giả mạo chữ ký của 3 cổ đông sáng lập trong hồ sơ ĐKKD mà Cơ quan Công an đã giám định rõ ràng. Hơn nữa, thực tế giấy chứng nhận ĐKKD cấp lại ngày 30/12/2009 cũng có nhiều sai sót không thể khắc phục được.

Bởi vậy, để giải quyết dứt điểm sự việc, Sở KHĐT Hà Nội cần phải thu hồi giấy chứng nhận ĐKKD ngày 30/12/2009, để yêu cầu Công ty Mỹ Kinh hoàn tất hồ sơ yêu cầu ĐKKD lại theo đúng trình tự và quy định của pháp luật.

Sở KHĐT Hà Nội cần phải xử lý nghiêm các cán bộ sai phạm dẫn đến sai sót trên do họ thiếu năng lực chuyên môn hay vì động cơ không trong sáng dẫn đến hành vi trái pháp luật trên. Lãnh đạo Sở KH&ĐT không thể "làm ngơ, phớt lờ" vụ việc này.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Vũ Văn Tiến