Hà Nội:

Gần 1 triệu cổ phiếu “không cánh mà bay” vì chữ ký giả

(Dân trí) - Góp vốn vào Công ty CP Chứng khoán Hòa Bình từ năm 2008 với số tiền 9,6 tỷ đồng nhưng chưa nhận sổ cổ đông hay cổ tức. Mới đây, bà Hoàng Thị Xuân (SN 1959) đã hốt hoảng khi phát hiện tất cả số vốn góp vào công ty… không cánh mà bay.

Trong đơn tố cáo gửi đến báo Dân trí, bà Hoàng Thị Xuân (SN 1959), trú tại nhà D3 - Phương Mai (Hà Nội) vô cùng hoang mang và bức xúc khi toàn bộ 960.000 cổ phiếu của mình tại Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình (Mã chứng khoán: HBS) đã bị giả mạo chữ ký, làm giả tài khoản và giao dịch hết sạch từ bao giờ.

Gần 1 triệu cổ phiếu “không cánh mà bay” vì chữ ký giả
Gần 1 triệu cổ phiếu “không cánh mà bay” vì chữ ký giả
Đơn tố cáo của bà Hoàng Thị Xuân khi tá hỏa phát hiện gần 1 triệu cổ phiếu của mình tại Công ty HBS...không cánh mà bay.

Bà Xuân cho biết: Tháng 1/2008, Công ty CP Chứng khoán Hòa Bình (HBS) thành lập, bà tham gia góp vốn vào công ty với số tiền 9,6 tỷ đồng (tương đương với 960.000 cổ phiếu). Từ khi công ty đi vào hoạt động đến nay, bà Xuân chưa hề nhận sổ cổ đông, chưa ký bất kỳ tài liệu nào liên quan đến việc mở tài khoản giao dịch, lưu ký chứng khoán, tham gia mua bán chứng khoán (hoặc ủy quyền cho người khác mua bán chứng khoán) tại Công ty HBS và cũng chưa nhận được bất kỳ đồng tiền cổ tức nào tại công ty.

Tuy nhiên, vừa qua, do có nhu cầu sử dụng tiền mặt, bà Xuân muốn bán số cổ phiếu của mình. Khi đến Công ty HBS làm việc, bà Xuân “ngã ngửa” khi được thông báo toàn bộ gần 1 triệu cổ phiếu của mình đã không còn.

Quá bất ngờ và hoang mang, bà Xuân đã làm việc với ông Ngô Xuân Trung - Phó tổng giám đốc Công ty HBS thì mới biết toàn bộ số cổ phiếu của bà lưu ký tại đây từ ngày 16/10/2010 đã bị giả mạo chữ ký mở tài khoản tên bà Xuân, lưu ký cổ phiếu và bán hết vào ngày 18/11/2010 với giá trị là 14,4 tỷ đồng. Ngày 25/11/2010, toàn bộ số tiền trong tài khoản giả mạo đã bị rút sạch khỏi tài khoản.

Gần 1 triệu cổ phiếu “không cánh mà bay” vì chữ ký giả
Gần 1 triệu cổ phiếu “không cánh mà bay” vì chữ ký giả
Biên bản làm việc giữa bà Xuân và Công ty HBS thừa nhận có việc giả mạo chữ ký để giao dịch mất toàn bộ số cổ phiếu.

Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại Công ty HBS giả mạo chữ ký bà Xuân.
Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại Công ty HBS giả mạo chữ ký bà Xuân.

Biên bản làm việc giữa bà Xuân với phía công ty HBS được ông Trung xác nhận ghi rõ: “Theo bản sao kê giao dịch chứng khoán ngày 20/8/2012 đã thể hiện số 960.000 cổ phiếu của bà Xuân đã được chuyển nhượng với giá 15.000đ/1 cổ phiếu. Tổng giá trị giao dịch là 14,4 tỷ đồng. Khi bán số cổ phiếu không được sự đồng ý của bà Xuân”.

Trong đơn của mình, bà Xuân tố cáo sự việc là do bà Nguyễn Thị Loan - Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty HBS đứng ra chỉ đạo nhận viên thực hiện. Vì vậy, ngày 25/9/2012, bà Xuân đã làm đơn tố cáo bà Nguyễn Thị Loan gửi đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và các cơ quan chức năng liên quan nhưng đến nay vẫn chưa có kết luận chính thức nào.

“Sự việc xảy ra đã gần 2 năm, ngoài số tiền đã chiếm đoạt trên, những kẻ chủ mưu đã gây thất thoát cho tôi một số lượng lớn về giá trị quay vòng của đồng tiền, nếu chỉ tính theo lãi ngân hàng thì cũng lên đến trên 20 tỷ đồng. Tôi mong muốn cơ quan công an nhanh chóng làm rõ sự khuất tất, vi phạm pháp luật của những kẻ lừa đảo, bảo vệ những nhà đầu tư chân chính như chúng tôi” - bà Xuân nói.

Gần 1 triệu cổ phiếu đã bị giao dịch bằng tài khoản giả mạo.
Gần 1 triệu cổ phiếu đã bị giao dịch bằng tài khoản giả mạo.
Gần 1 triệu cổ phiếu đã bị giao dịch bằng tài khoản giả mạo.

Để làm rõ sự việc, PV Dân trí đã liên hệ với Công ty HBS. Phía công ty đã cử ông Ngô Xuân Trung - Phó tổng giám đốc làm việc. Trước hết, ông Trung thừa nhận việc bà Hoàng Thị Xuân, cổ đông của công ty bị làm giả chữ ký lập số tài khoản giao dịch hết toàn bộ 960.000 cổ phiếu tại công ty là có thật.

Việc bà Xuân tố cáo bà Nguyễn Thị Loan, Tổng giám đốc công ty HBS chỉ đạo nhân viên thực hiện việc “hô biến” số cổ phiếu của mình, ông Trung cho biết phía công ty đang phải làm việc với cơ quan công an để làm rõ ai là người đã giả mạo chữ ký, lập tài khoản giả tên bà Xuân.

Về mặt chuyên môn, theo ông Trung, Công ty HBS đã bị Ủy ban Chứng khoán nhà nước - Bộ Tài chính (UBCKNN) xử phạt 30 triệu đồng theo quyết định số 5052/UBCK-TT ngày 13/12/2012 do công ty nhận lệnh của khách hàng không đúng quy định, không lưu giữ đầy đủ bằng chứng chứng minh về việc đặt lệnh của khách hàng.

Công ty HBS đã bị Ủy ban Chứng khoán nhà nước phạt hành chính 30 triệu đồng.
Công ty HBS đã bị Ủy ban Chứng khoán nhà nước phạt hành chính 30 triệu đồng.
Công ty HBS đã bị Ủy ban Chứng khoán nhà nước phạt hành chính 30 triệu đồng.

Ông Trung cho rằng sau khi phát hiện sự việc, phía công ty HBS đã chuyển trả lại hơn 1 triệu cổ phiếu cho bà Xuân nhưng bà Xuân không đồng ý. Bởi thực tế, ông Trung thừa nhận giá cổ phiếu thời điểm hiện tại chỉ khoảng 4 nghìn đồng/cổ phiếu.

Theo văn bản số 1750/UBCK-TT ngày 4/5/2013 của UBCKNN, ngày 5/10/2012, UBCKNN đã nhận được công văn của cơ quan công an thông báo đang điều tra, xác minh đơn tố cáo của bà Hoàng Thị Xuân (đứng tên tài khoản số 082C009986) về hành vi giả mạo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty HBS. Cùng đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại HBS”.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc.

Anh Thế - Quốc Đô