Dừng việc doanh nghiệp tự ý khai thác đất trái phép tại Bình Định!

(Dân trí) - Cơ quan chức năng khẳng định rằng việc người dân tự thỏa thuận để doanh nghiệp vào khai thác đất rẫy là trái phép. Hiện cơ quan chức năng đã vào cuộc kiểm tra và yêu cầu doanh nghiệp dừng hoạt động khai thác đất trái phép này.

Việc khai thác đất là trái phép

Xung quanh việc người dân và doanh nghiệp tự ý thỏa thuận khai thác đất rẫy trái phép khi chưa có cơ quan chức năng thẩm quyền cho phép, ông Huỳnh Quang Vinh, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Định khẳng định: “Hoạt động khai thác đất tại núi Hòn Ách, thôn Thanh Long, xã Phước Mỹ (TP Quy Nhơn) là trái phép. Đến nay, cũng chưa có doanh nghiệp, cá nhân, đơn vị nào được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động khai thác đất ở khu vực này”.

Việc người dân tự thỏa thuận với doanh nghiệp để khai thác đất ở núi Hòn Ách là trái phép
Việc người dân tự thỏa thuận với doanh nghiệp để khai thác đất ở núi Hòn Ách là trái phép

Cũng theo ông Vinh cho biết: Bản thân ông chỉ mới nghe UBND TP Quy Nhơn phản ánh thông tin có doanh nghiệp (Công ty TNHH Thanh Huy) muốn làm hồ sơ để xin được cấp phép lấy đất ở khu vực núi Hòn Ách để phục vụ thi công một số công trình trên địa bàn. Nhưng đến nay, Sở chưa nhận được hồ sơ xin cấp phép nào từ phía doanh nghiệp hoặc từ cơ quan có thẩm quyền trình lên. “Hoạt động khai thác đất tại đây, tôi khẳng định chưa có cấp thẩm quyền nào cho phép”- ông Vinh khẳng định lại.

Chưa được cấp phép, xe ben rầm rập vào chở đất đi

Cũng liên quan đến việc trên, ông Dương Hiệp Hòa, Chánh Văn phòng UBND TP Quy Nhơn, cho biết: “Vừa rồi UBND TP Quy Nhơn có nhận được văn bản của Công ty TNHH Thanh Huy xin cho chủ trương khai thác đất tại địa điểm núi Hòn Ách. Nhưng thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sản thuộc UBND tỉnh Bình Định. Vì vậy, Văn phòng chuyển lên phòng chuyên môn xem xét, tham mưu cho Chủ tịch UBND TP để có hướng xử lý”.

Xe ben chở đất chạy rầm rập bụi bay mịt mù ảnh hưởng đến người dân và người đi đường
Xe ben chở đất chạy rầm rập bụi bay mịt mù ảnh hưởng đến người dân và người đi đường

Trong khi đó, ông trưởng phòng TN-MT TP Quy Nhơn Nguyễn Đức Toàn, nói: “Tôi chưa nghe địa phương hay nhân dân phản ánh về việc này. Tuy nhiên, qua thông tin báo chí phản ánh, tôi sẽ yêu cầu địa phương báo cáo cụ thể vụ việc. Đồng thời, cử cán bộ phụ trách kiểm tra để có hướng xử lý”.

Trước đó, như Dân trí có bài viết: “Dấu hiệu khai thác đất trái phép, đoàn xe ben rầm rập “hành” dân!”, phản ánh về việc ông Trần Văn Hòa (SN 1970, ở thôn Thanh Long, xã Phước Mỹ) tự ý thỏa thuận để doanh nghiệp vào khai thác đất trái phép tại khu vực núi Hòn Ách thôn Thanh Long, xã Phước Mỹ, TP Quy Nhơn, làm thất thoát tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường.

Thế nhưng, Cao Minh Thi, Chủ tịch UBND xã Phước Mỹ (TP Quy Nhơn) lại nó rằng việc khai thác đất trái phép là thiết thực?. “Tôi thấy việc người dân cải tạo đất nhằm mục đích phát triển kinh tế ổn định đời sống gia đình là thiết thực. Tuy nhiên, việc công ty lấy đất là sai nên chúng tôi đề nghị các bên làm đầy đủ thủ tục được cơ quan thẩm quyền cho phép”- ông Thi nói.

Chiều 16/8, hoạt động khai thác tại núi Hòn Ách đã tạm dừng
Chiều 16/8, hoạt động khai thác tại núi Hòn Ách đã tạm dừng

Sau khi báo chi phản ánh, cơ quan chức năng đã vào cuộc kiểm tra và buộc doanh nghiệp phải dừng hoạt động khai thác đất trái phép tại núi Hòn Ách làm các thủ tục cần thiết mới tiếp tục khai thác.

Theo ghi nhận của PV Dân trí chiều 16/8, hoạt động khai thác đất tại khu vực núi Hòn Ách đã tạm dừng. Tuy nhiên, tại hiện trường hiện vẫn còn một máy đào đang đỗ tại đây.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Doãn Công