Dư luận vẫn đang còn bị sốc về sự cố sex tuổi teen

Tôi thực sự bất ngờ khi nghe những thông tin về vụ video clip của Vàng Anh và lúc đầu tôi cũng không tin đó là Thuỳ Linh vì tôi đã được nghe nhiều chuyện tốt đẹp về cô bé này nhưng cuối cùng thì sự thật vẫn là sự thật.

Tôi thật sự shock và bất ngờ về lối sống của giới trẻ bây giờ, chẳng nhẽ họ cho rằng chuyện quan hệ tình dục trước hôn nhân đơn giản vậy sao? Thần tượng của tuổi teen đã sụp đổ. Có rất nhiều ý kiến cho rằng nên thông cảm với Thuỳ Linh vì dù sao thì cô ta cũng chỉ là nạn nhân nhưng chẳng nhẽ cứ làm bất cứ một việc gì mà việc đó gây dư luận không tốt rồi lại thông cảm theo cái lý lẽ là tuổi trẻ bồng bột, ai cũng có thể mắc sai lầm thì hoá ra chúng ta đang cổ vũ cho những hành vi mà dư luận xã hội không thể chấp nhận được à?  


Ý kiến của bạn về vấn đề này xin gửi đến Diễn đàn Dân trí qua địa chỉ e-mail: thaolam@dantri.com.vn.

Với  trường hợp cụ thể của Thuỳ Linh thì tôi cho rằng cô ta tuy còn ít tuổi nhưng đã có một lối sống đồi trụy, đã chấp nhận ăn nằm với bạn trai rồi lại còn cố tình ghi hình lại. Thử hỏi, việc ghi hình lại những cảnh ấy để làm gì nếu không ngoài những mục đích tầm thường? để gậm nhấm cái hình ảnh buông thả ấy hay để “khao” bạn bè cùng có quan điểm sống ? Đừng cho rằng với những cảnh như vậy thì chỉ có thể tạo ra scandal đối với "diễn viên" nữ.  

Giả sử đến một ngày nào đó chàng "diễn viên" kia là người của công chúng, được các phương tiện truyền thông lăng-xê lên tận mây xanh rồi clip đó mới bị phát tán thì lúc ấy dư luận sẽ hướng vào ai và kẻ bị nghi vấn phát tán đầu tiên không lẽ không phải Thùy Linh?

 

Nói vậy để ta thấy hậu quả cực kỳ to lớn của những hành động không có lý trí và với một mục đích thực dụng nào đó (chắc chắn là mục đích xấu) của những những người “trong cuộc” cố tình ghi hình lại cảnh nóng ấy. Thế mà Thùy Linh còn nói là thông cảm cho cô ấy, cô ấy có lỗi chứ không có tội. Đúng là một kiểu nguỵ biện trơ trẽn! Thật sự là với lối sống tuỳ tiện và buông thả (mà có thể là cả thiếu giáo dục nữa) nên chắc chắn những chuyện như vậy không xảy ra thì mới là chuyện lạ. Thật là phí và tiếc cho tuổi trẻ của Thùy Linh.  

 

Nguyễn Thăng Long (Thanglong2501@gmail.com)

 

LTS Dân trí – Trên đây chỉ là một trong rất nhiều ý kiến của bạn đọc gửi đến Diễn đàn Dân trí. Hầu hết ý kiến đều tỏ rõ thái độ phê phán đối với lối sống buông thả của không ít học sinh, sinh viên hiện nay, mà điển hình là “vai diễn” chính trong đoạn phim sexy đã phát tán trên mạng, gây ảnh hưởng rất xấu đối với giới trẻ, nhất là tuổi mới lớn, chưa có hiểu biết đúng đắn về tình yêu và giới tính.

 

Đất nước ta đang trong quá trình đẩy mạnh công cuộc đổi mới và hội nhập với thế giới bên ngoài, nhưng luôn coi trọng giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, trong đó có việc giữ gìn thuần phong mỹ tục vốn có của dân tộc ta. Chúng ta không thể “chia sẻ”, không thể “thông cảm”, mà phải lên án và đẩy lùi bằng được lối sống sa đọa, đồi trụy, lối sống phản văn minh và cũng rất xa lạ với truyền thống dân tộc Việt Nam có ngàn năm văn hiến.