Độc giả bất bình với bản án dành cho kẻ thiêu đốt cháu bé 11 tuổi

Tôi không rành lắm về luật pháp. Nhưng so với tỷ lệ thương tật 29,4% thì bản án 42 tháng tù giam liệu đã đủ sức răn đe? Quá nhẹ để trả giá cho tương lai của một con người!

Đó là những lời chia sẻ của độc giả Nguyễn sau khi đọc thông tin về phiên tòa xét xử ba bị cáo đã có hành vi thiêu đốt cháu bé 11 tuổi ở Hà Tĩnh. Ý kiến của bạn đọc này cũng là nỗi bất bình chung của tất cả độc giả khi cho rằng một hành vi tàn độc như vậy, nạn nhân lại là trẻ em, mà chỉ phải lĩnh một bản án như thế là quá nhẹ.

 

Dân trí xin trích đăng một vài ý kiến tiêu biểu:

 

Bạn đọc: Vũ Đình Hoan 

 

Toà tuyên án như vậy có nhẹ quá không, với những kẻ đã mất nhân tính, xử sự với một cháu bé, lại là em họ mình, như vậy mà chỉ phải lĩnh bản án như thế là quá nhẹ, làm sao có thể xoa dịu được dư luận. Tôi đã khóc khi đọc bài viết về cháu bé, và hôm nay đọc bản án này tôi thấy thất vọng.

 

Bạn đọc: tuylip

 

Tôi thật sự không thể tưởng tượng được sao trên đời này vẫn còn tồn tại những kẻ thú tính như vậy. Cần phải nhận thức rõ ràng rằng khi bàn tay của những kẻ này trực tiếp có thể gây nên hành động như vậy với đồng loại, nhất là với một cháu bé 11 tuổi, thì có thể thấy chúng mất nhân tính như thế nào. Bản án như vậy theo tôi là quá nhẹ. Pháp luật cần nghiêm minh hơn đối với những kẻ gây tội ác với trẻ em.

 

Bạn đọc: Lân

 

Tại sao con người với con người lại đối xử tàn ác với nhau như vậy? Trong khi cháu đã nhận khuyết điểm và trả lại số tiền? Hãy răn đe và trừng trị thích đáng.

 

Bạn đọc: Nguyễn Hồng Sơn

 

Những kẻ không có lương tâm thì 42 hay 36 tháng tù đều là quá nhẹ. Tòa án lương tâm chưa thể dung tha cho chúng.

 

Bạn đọc: Nguyễn Thị Kim Oanh 

 

Bản án như trên là quá nhẹ cho các bị cáo đã không còn tính người, chỉ vì vài trăm ngàn đồng mà đã làm điều thật tàn ác. Em Hiệp thật đáng thương, rồi đây với thương tật này em sẽ rất khó khăn trong cuộc sống sau này. Rất mong em Hiệp ổn định sức khỏe và có nghị lực vượt qua những khó khăn trong cuộc sống sắp tới.

 

Bạn đọc: Phạm Trung Thành

 

Tất cả những bị cáo gây ra thương tích cho em Hiệp đều đã nhận những hình phạt thích đáng. Tuy nhiên tôi không hiểu sao toà án lại nương nhẹ với bị cáo Tâm như vậy, có phải bị cáo Tâm đang làm bí thư chi đoàn nên được hưởng án treo? Tôi thiết nghĩ rằng người cán bộ mà phạm tội thì phải tăng án phạt gấp đôi để làm gương cho người khác.

 

Bạn đọc: Phạm Anh Tuấn 

 

Tại sao Toà không xử phạt những con người vô lương tâm ấy tội hành hạ trẻ em và còn hành hạ trẻ em dã man có tổ chức? Với mức án nhẹ như vậy phải chăng pháp luật đã quá nhân đạo với những kẻ vô nhân đạo!