Đỗ xe bừa bãi dưới lòng đường gây tai nạn, có thể bị phạt tới 10 năm tù

Hải Hà

(Dân trí) - Bên cạnh chế tài hành chính, trường hợp đỗ xe gây tai nạn, người điều khiển phương tiện còn phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại về tài sản, sức khỏe hay tính mạng của người bị xâm hại.

Do thiếu chỗ để xe, đặc biệt tại các đô thị lớn như Hà Nội hay TPHCM, nhiều chủ phương tiện đã đỗ xe trái phép dưới lòng đường. Điều này làm ảnh hưởng tới an toàn giao thông đường bộ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về tai nạn giao thông, gây thiệt hại về tài sản và thậm chí cả con người.

Theo quy định của pháp luật, hành vi đỗ xe trái phép dưới lòng đường có thể bị áp dụng chế tài nào? Trong trường hợp đây là nguyên nhân dẫn đến tai nạn (trực tiếp hoặc gián tiếp), chủ phương tiện có thể bị xử lý như thế nào?

Đỗ xe bừa bãi dưới lòng đường gây tai nạn, có thể bị phạt tới 10 năm tù - 1

Hàng loạt xe ô tô đỗ tràn ra lòng đường vành đai 3 đoạn qua khu chung cư CT12 Kim Văn - Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội (Ảnh: Công an cung cấp).

Trả lời

Luật sư Trần Minh Hùng, Trưởng Văn phòng luật sư Gia Đình, Đoàn Luật sư TPHCM cho biết, theo Luật Giao thông đường bộ 2008, người điều khiển phương tiện không được dừng, đỗ xe ở lòng đường, hè phố trái quy định. Hành vi đỗ xe sai quy định là vi phạm pháp luật và sẽ bị áp dụng chế tài xử lý theo Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Cụ thể, Điều 5 Nghị định này quy định đối với hành vi dừng, đỗ ôtô hoặc các loại phương tiện tương tự nơi có biển "Cấm đỗ xe" hoặc "Cấm dừng xe và đỗ xe", người vi phạm có thể bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng. Trường hợp dừng đỗ không đúng quy định gây tai nạn giao thông, mức phạt tối đa có thể lên đến 12 triệu đồng.

Như vậy, khung hình phạt đối với hành vi đỗ xe trái phép dưới lòng đường có thể lên tới 12 triệu đồng trong trường hợp đỗ sai quy định gây tai nạn giao thông. Bên cạnh chế tài hành chính, trường hợp đỗ xe gây tai nạn, người điều khiển phương tiện còn phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại về tài sản, sức khỏe hay tính mạng của người bị xâm hại theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015.

Ngoài ra, Điều 261 Bộ luật Hình sự 2015 còn quy định người nào đặt, để, đổ trái phép vật liệu, phế thải, rác thải, vật sắc nhọn, chất gây trơn hoặc chướng ngại vật khác gây cản trở giao thông đường bộ gây hậu quả làm chết người, gây thương tật cho người khác từ 61% trở lên hay gây thiệt hại tài sản từ 100 triệu đồng trở lên... có thể bị xử lý về tội Cản trở giao thông đường bộ.

Mức phạt đối với tội danh này là phạt tiền 30-100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Trường hợp làm chết từ 2 người trở lên, gây thiệt hại từ 500 triệu đồng trở lên hay thực hiện hành vi ở các đoạn đường đèo, dốc, cao tốc... thì tùy thuộc các tình tiết định khung, mức án cao nhất có thể lên tới 10 năm tù.

Trường hợp đỗ xe sai quy định có thể được coi là hành vi đặt chướng ngại vật khác gây cản trở giao thông đường bộ theo Bộ luật Hình sự 2015. Do đó, nếu xảy ra tai nạn nghiêm trọng và cơ quan chức năng xác định việc đỗ xe trái phép là nguyên nhân dẫn tới sự việc đó, người điều khiển phương tiện có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự.

Như vậy, dưới góc độ hành chính, tùy thuộc hậu quả xảy ra, mức phạt tối đa dành cho hành vi đỗ xe sai quy định có thể lên tới 12 triệu đồng. Trong trường hợp hành vi là nguyên nhân gây ra tai nạn, dẫn tới hậu quả nghiêm trọng, chủ phương tiện hoặc người quản lý, sử dụng phương tiện có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Cản trở giao thông đường bộ theo Điều 261 Bộ luật Hình sự năm 2015. Mức án tối đa có thể lên tới 10 năm tù.

Hoàng Diệu