Điều hệ trọng nhất

(Dân trí) - Cử tri bất bình trước việc tàu Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa thuộc quyền Việt Nam.

Cử tri và nhân dân cả nước kiến nghị trong thời gian tới, Đảng và Nhà nước tăng cường hoạt động đối ngoại, bảo đảm an ninh, quốc phòng, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc.

Đó là nội dung trong báo cáo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam gửi đến kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII khai mạc sáng 21.7.

Cử tri quan tâm đến nhiều vấn đề hệ trọng của quốc gia, nhưng chắc chắn không có sự hệ trọng nào bằng chủ quyền  và toàn vẹn lãnh thổ. Những vụ việc căng thẳng xảy ra trên biển Đông buộc tất cả người dân đều phải suy nghĩ về việc bảo về chủ quyền của quốc gia trên biển. Báo chí, dư luận lên tiếng phản đối bằng cách đưa các chứng cứ chứng minh quyền chủ quyền của VN trên biển Đông; công dân VN trong và ngoài nước bày tỏ thái độ bằng nhiều cách trước sự gây hấn của Trung Quốc.
 
Điều hệ trọng nhất - 1
Không có sự hệ trọng nào bằng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ (Ảnh: PLTP)

Một quốc gia mà mỗi người dân đều lên tiếng phản đối và sẵn sàng bảo vệ tổ quốc trước các lực lượng xâm phạm chủ quyền thì quốc gia đó sở hữu sức mạnh vĩ đại của toàn dân. Ngược lại, nếu mọi người chỉ lo cho bản thân mình, không quan tâm tới vận mệnh của dân tộc, thì quốc gia đó là một quốc gia hèn yếu cho dù sở hữu vũ khí hiện đại trong tay. Thử hình dung  trước những vụ gây hấn trên biển Đông, nhưng báo chí trong nước không lên tiếng, người dân không quan tâm, thao thức, suy tư mà chỉ lo làm giàu, nệm ấm chăn êm thì họa đó còn hơn họa xâm lăng.

Dân tộc Việt Nam chưa bao giờ bị khuất phục trước bất cứ một sức mạnh nào, bởi vì chúng ta có sức mạnh rất ghê gớm – lòng yêu nước. Những tiếng nói của người yêu nước Việt Nam trước các sự kiện biển Đông chứng minh dân tộc này đang có sức mạnh.

Chính vì sự quan tâm đặc biệt của cử tri, nên dự kiến tại kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khoa XIII, Chính phủ sẽ gửi báo cáo về công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh, trật tự vùng biển đảo, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến tình hình biển Đông. Những thông tin từ báo cáo của Chính phủ hy vọng sẽ thỏa mãn được yêu cầu được biết rõ về tình hình biển Đông của cử tri. Hiện nay có nhiều phát ngôn từ phía bên ngoài ngược lại với chứng cứ lịch sử về chủ quyền của VN  trên biển Đông, về đường lưỡi bò, cử tri yêu cầu được nghe thật rõ những vấn đề này tại kỳ họp của Quốc hội.

Đại biểu Dương Trung Quốc cho rằng: “ Quốc hội cần ban hành nghị quyết để thể hiện quan điểm của VN  về vấn đề biển Đông, phải đứng trên quan điểm vừa giữ vững được hòa bình, vừa khẳng định chủ quyền với Hoàng Sa, Trường Sa. Nếu Quốc hội ra được nghị quyết đó thì sẽ tranh thủ được lòng tin của nhân dân trong nước và quốc tế. Đồng thời thể hiện được ý chí, nguyện vọng cao nhất mà cử tri tin tưởng, gửi gắm vào đại biểu Quốc hội.

Cử tri, nhân dân cả nước đang mong chờ một nghị quyết như vậy.

Lê Chân Nhân