Điều gì sẽ xảy ra nếu thu phí rút tiền qua ATM?

Nghe tin sẽ thu phí dịch vụ qua ATM từ 1/1/2009, nhiều người chưa đồng tình và sẽ tìm biện pháp khác để nhận tiền.

Thực tế sử dụng dịch vụ ATM là hươớng đi hiện đại của thế giới nhằm hạn chế việc dùng tiền mặt, cần đến đâu rút đến đó. Dân ta đa số không quen sử dụng ATM và đang thí điểm trả lương cho cán bộ nhân viên, trả lương hưu qua máy ATM mà còn có nhiều người ngại, không mặn mà với công việc này. Nếu vội vàng, sớm thực hiện thu phí mỗi lần giao dịch rút riền qua máy ATM thì sẽ xẩy ra như sau:

 

Người về hưu sẽ có xu hướng quay trở về mong muốn được lĩnh lương hưu qua tổ hưu hoặc tại phường như cũ, nghĩa là việc trả lương hưu qua ATM sẽ từng bước bị phá sản nhanh chóng.

 

Bài viết tranh luận của bạn về vấn đề này xin gửi đến Diễn đàn Dân trí qua địa chỉ e-mail: thaolam@dantri.com.vn

Người buộc phải lĩnh tiền qua thẻ ATM sẽ tìm cách rút ngay một lần cho xong nghĩa là công cụ này bị hạn chế tác dụng cần tiền đến đâu thì rút đến đó và ngân hàng sẽ có số dư trong tài khoản bị giảm nhanh tới mức gần như rút hết, thậm chí khách hàng đòi được rút cả số tiền lẻ.

 

Máy rút tiền hiện nay không cho rút 1 lần theo số tiền mong muốn, buộc phải rút 2-3 lần mới xong, trong khi đó lại tính phí theo lần rút là không hợp lý! Nếu buộc phải thu phí để tái đầu tư, nâng cấp máy rút tiền thì tại sao không tính theo tỷ lệ số tiền rút cho sát thực tế hơn và ai cần đến đâu mới rút đến đó?

 

Chỉ có người giầu, làm ăn lớn là ít quan tâm và vẫn thực hiện vì tiện lợi của nó trong giao dịch chung không phải lo mang theo tiền mặt nhiều khi có nhu cầu tiêu tiền.

 

Định hướng khuyến khích thu hẹp việc sử dụng tiền mặt bị chậm lại, coi như một bước lùi trong quá trình hiện đại hoá một lĩnh vực dịch vụ tài chính ngân hàng mà thế giới đã làm quen từ lâu.

 

Nếu để xẩy ra tình hình đi một bước lùi sớm như vậy thì ai chịu trách nhiệm? Phải chăng việc này là việc nhỏ nhưng lại là “đại sự quốc gia”, có ảnh hưởng lớn, lại liên quan đến góp phần vào cơn bão tăng giá, lạm phát mà chính phủ cùng các ngành đang cố kìm v.v., nên buộc phải xin phép Thủ tướng chính phủ để được lý giải khoa học có lộ trình, bước đi hợp lý mới được thi hành, mới được lòng dân.

 

Thiết nghĩ Nhà nước cần kịp thời chặn ngay ý định thực hiện sớm việc này từ tháng 1/1/2009 để tìm thêm giải pháp bổ sung khi triển khai thu phí nếu thấy thật cần thiết. Hơn thế nữa, máy ATM hiện vẫn còn nhiều trục trặc chưa đủ niềm tin trong quảng đại nhân dân. Cần củng cố hoàn thiện máy ATM, coi như đầu tư trước thu hồi vốn chậm sau này.

 

Nguyễn Đức Thuần

(1705/18T1 Trung Hoà Nhân Chính, Hà Nội)

 

LTS Dân trí - Tiền lương của người đương làm việc hay đã nghỉ hưu đều là tiền “mồ hôi nước mắt” do chính công sức người lao động làm ra. Không có lý do gì bị cắt xén bớt đi vì những “phí dịch vụ” không đáng có hoặc cần có nhưng kỹ thuật chưa hoàn thiện, hay hỏng hóc, địa điểm chưa thuận tiện, gây phiền hà cho người rút tiền, thậm chí còn để kẻ gian tìm cách rút tiền phi pháp.

 

Một câu hỏi được đặt ra là, các ngân hàng kinh doanh dịch vụ ATM thì lẽ đương nhiên được hưởng lợi qua số tiền dư của người gửi vậy thì vì sao phải vội thu loại phí dịch vụ này?

 

Ý kiến của người viết bài trên đây cũng là tiếng nói đại diện chung cho nhiều người: chưa nên thu phí đối với người dùng thẻ rút tiền qua máy ATM để chờ đến khi hoàn thiện dịch vụ này (tạo điều kiện thuận lợi và an toàn cho người dùng thẻ); sau này xét thấy cần thu phí thì  chỉ nên thu với mức thấp và tùy theo giá trị của số tiền rút ra chứ không tính mức phí theo số lần rút.