Hà Nội:

Đề nghị xem xét lại dự án mở rộng phố Nguyễn Đình Chiểu

(Dân trí) - Cho rằng việc lập quy hoạch không phù hợp thực tế và gây lãng phí ngân sách nhà nước hàng trăm tỷ đồng, các hộ dân ở phố Vân Hồ 2 đã ký đơn gửi Thành ủy và UBND TP. Hà Nội kiến nghị điều chỉnh dự án mở rộng phố Nguyễn Đình Chiểu.

Trong lúc dư luận chưa hết “sốc” trước thông tin con đường Ô Chợ Dừa - Hoàn Cầu dài 547m được xem là con đường “đắt nhất hành tinh”, khi mỗi mét đường có giá 1,1 tỷ đồng (tiền ngân sách đền bù GPMB chiếm đến 80% tổng vốn đầu tư), ở phường Lê Đại Hành cũng sắp có một con đường xây dựng với giá “cắt cổ”, nếu dự án mở rộng phố Nguyễn Đình Chiểu được triển khai thời gian tới.
 
Quy hoạch chi tiết dự án mở rộng phố Nguyễn Đình Chiều có nhiều bất cập cần xem xét
Quy hoạch chi tiết dự án mở rộng phố Nguyễn Đình Chiều có nhiều bất cập cần xem xét

Theo đơn kiến nghị của hàng trăm hộ dân đang sinh sống ở phố Vân Hồ 2, năm 2000, UBND TP. Hà Nội đã phê duyệt dự án xây dựng phố Nguyễn Đình Chiểu, đoạn từ phố Tô Hiến Thành đến Đại Cồ Việt. Dựa trên bản vẽ của Viện quy hoạch & xây dựng Hà Nội, việc mở rộng phố Nguyễn Đình Chiểu chỉ ảnh hưởng phần nhỏ diện tích nhà đất của các hộ dân.

Nhưng đến năm 2011, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 5628/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án, tiến hành công bố bản thiết kế sơ đồ GPMB thì người dân phố Vân Hồ 2 mới ngã ngửa khi hầu hết các hộ dọc tuyến đường đứng trước nguy cơ bị giải tỏa hết hoặc gần hết. Theo Quyết định số 5628, phố Nguyễn Đình Chiểu sẽ mở rộng 17m, diện tích vỉa hè mỗi bên là 5m.

Việc UBND TP. Hà Nội thông qua quy hoạch mở rộng phố Nguyễn Đình Chiểu về bên trái (dãy số lẻ tính từ đầu Nguyễn Đình Chiểu vào) sẽ đẩy mức vốn đầu tư cho con đường dài 500m này lên gần 300 tỷ, nhưng khoản tiền xây dựng chỉ chiếm khoảng hơn 20 tỷ, tương đương 10% tổng số kinh phí, 90% vốn còn lại sẽ dùng để chi trả tiền đền bù GPMB cho các hộ dân.

Sau khi nắm bắt được thông tin dự án, hàng trăm hộ dân đã sinh sống ổn định hàng chục năm ở khu vực này đều tỏ ra bức xúc. Ông Phạm Đỗ Hoàn, đại diện cho các hộ dân dãy nhà lẻ (khu vực bị thu hồi GPMB) cho biết: “Nếu TP. Hà Nội điều chỉnh về phía công viên Thống Nhất, mức kinh phí làm đường sẽ giảm đi rất nhiều, bởi khu vực này chỉ có dãy nhà tạm của các hộ dân đã được phân đất tái định cư khi xây dựng đường Đại Cồ Việt, còn bên kia tường là đất lưu không công viên. Đây là phương án vừa giảm ngân sách nhà nước, đồng thời cũng giúp người dân không bị xáo trộn cuộc sống...”.
 
Việc mở rộng phố Nguyễn Đình Chiểu về bên trái (tính từ đường Nguyễn Đình
Việc mở rộng phố Nguyễn Đình Chiểu về bên trái (tính từ đường Nguyễn Đình
Chiểu vào) sẽ đẩy kinh phí lên đến gần 300 tỷ đồng/500m đường

Trao đổi với PV Dân trí, ông Vũ Danh Trịnh, nhà số 27 phố Vân Hồ 2 cho biết: “Dự án mở rộng phố Nguyễn Đình Chiều chỉ với mục đích chỉnh trang đô thị, là đường chạy quanh viên Thống Nhất thì không nhất thiết phải để vỉa hè 5m mỗi bên. Thực tế sử dụng các con phố trên địa bàn phường Lê Đại Hành cho thấy những phố có vỉa hè rộng một chút là bị tận dụng làm bãi trông xe mang lại lợi nhuận cho một nhóm nhỏ mà thôi”.

Cùng nằm trong một dự án, nhưng điều trớ trêu là ngày 27/2/2013, UBND TP. Hà Nội lại ban hành Quyết định số 1862/QĐ-UBND, trong đó tiến hành điều chỉnh 370m/500m thuộc khu Vân Hồ 3 về phía công viên Thống Nhất. Với sự điều chỉnh này, chỉ có 20 hộ/170 hộ khu Vân Hồ 3 bị mất đất.
 
Con đường đi qua phố Vân Hồ 3 (đoạn cong) đã được điều chỉnh so quy hoạch
Con đường đi qua phố Vân Hồ 3 (đoạn cong) đã được điều chỉnh so quy hoạch
 
Theo ý kiến của các hộ dân phố Vân Hồ 2, nếu TP. Hà Nội xem xét điều chỉnh 130m còn lại về phía công viên Thống Nhất, mức kinh phí đầu tư dự án mở rộng phố Nguyễn Đình Chiểu sẽ giảm đáng kể. Thay vì phải bỏ ra gần 300 tỷ đồng theo Quyết định số 1862/QĐ-UBND, trong đó chi phí làm đường chỉ chiếm hơn 20 tỷ đồng, kinh phí bồi thường GPMB lại lên đến hơn 200 tỷ đồng. Việc làm này cũng phù hợp với chỉ thị số 1792/CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ về cân đối vốn ngân sách, giảm chi tiêu.
 
Người dân phố Vân Hồ 2 kiến nghị lãnh đạo TP. Hà Nội xem xét điều chỉnh dự án
Người dân phố Vân Hồ 2 kiến nghị lãnh đạo TP. Hà Nội xem xét điều chỉnh dự án

Là người sống lâu năm nhất tại phố Vân Hồ 2, ông Đinh Xuân Trọng, sinh năm 1928, trú tại nhà số 5 phố Vân Hồ 2 cho biết: “Người dân phố Vân Hồ 2 ủng hộ chủ trương mở rộng phố Nguyễn Đình Chiểu. Tuy nhiên, việc triển khai dự án cần được xem xét kỹ lưỡng cho phù hợp thực tế để giảm ngân sách nhà nước, hạn chế tối đa việc xâm hại quyền lợi công dân. Với vị trí nằm giáp công viên Thống Nhất như phố Vân Hồ 2, nếu TP. Hà Nội chiều chỉnh tuyến phố về phía công viên là phù hợp nhất, bởi sau tường bao là đất lưu không”.

Kể từ khi UBND TP. Hà Nội công khai quy hoạch dự án mở rộng phố Nguyễn Đình Chiểu, đại diện các hộ dân dãy lẻ phố Vân Hồ 2 đã gửi đơn kiến nghị lên Thành ủy, UBND TP. Hà Nội, UBND quận Hai Bà Trưng nhưng đều chưa nhận được hồi âm.

Trong đơn kiến nghị gửi đến báo Dân trí, hàng trăm hộ gia đình thuộc diện GPMB khẩn thiết đề nghị UBND TP. Hà Nội và các cơ quan chức năng xem xét điều chỉnh lại dự án để vừa tiết kiệm ngân sách, lại giúp người dân không bị xáo trộn cuộc sống.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Vũ Văn Tiến - Ngọc Cương