Hà Nội:

Đề nghị giải quyết vụ lấn chiếm ngõ đi chung tại quận Ba Đình

(Dân trí) – Trước vụ việc vi phạm trật tự xây dựng tại phường Trúc Bạch, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã nhiều lần có văn bản chỉ đạo UBND quận Ba Đình xử lý dứt điểm vụ việc này. Tuy nhiên, đến nay vụ việc vẫn "giậm chân tại chỗ".

Trong đơn tố cáo gửi đến báo Dân trí bà Bùi Thị Tuyết Oanh, trú tại số 7 đường Thanh Niên, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội phản ánh: Năm 2006 bà Nguyễn Thị Bích tự ý mở cửa trái phép vào ngõ đi chung của nhà số 7 (Nhà biệt thự cũ). Đến tháng 11 năm 2007, bà Bích lại mang các loại ống, xi măng, cát gạch chất đầy ngõ đi.

Tiếp đó, đêm 1/1/2012 bà Nguyễn Thị Bích tiếp tục chở các loại ống cỡ đại để chồng chất ngõ đi trên, đồng thời đổ bê tông vào ngõ gây cản trở đến việc đi lại của các hộ gia đình khác.  

Ngay khi sự việc xảy ra bà Bùi Thị Tuyết Oanh đã trình báo Công an phường Trúc Bạch. Tuy nhiên, cách xử lý nửa vời của UBND phường không ngăn cản được sự việc trên. Gia đình bà Bích cùng nhóm thợ chỉ dừng tay khi “công trình đã hoàn tất”.

Đề nghị giải quyết vụ lấn chiếm ngõ đi chung tại quận Ba Đình - 1

Bà Bích ngang nhiên đổ bê tông vào ngõ đi chung, gây cản trở việc đi lại của các hộ gia đình trong nhà số 7 (ảnh chụp ngày 2/1/2012)
Đề nghị giải quyết vụ lấn chiếm ngõ đi chung tại quận Ba Đình - 2
Sự có mặt của lực lượng Công an phường Trúc Bạch không ngăn được nhóm thợ đang thi công cho hộ bà Bích

Về vấn đề này, sau khi thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hà Nội có kết luận: Việc gia đình bà Nguyễn Thị Bích tự ý mở cửa và để rác thải sang ngõ đi chung gây ô nhiễm môi trường, cản trở việc đi lại của các hộ gia đình nhà số 7 đường Thanh Niên là có thật. Theo đó, ông Vũ Hồng Khanh, Phó chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo lần đầu tiên (số 965/UBND-TNMT ngày 5/2/2010) yêu cầu quận Ba Đình: Xử lý vi phạm trật tự xây dựng, tự mở cửa sau ra lối đi và để đồ vật cản trở lối đi chung của các hộ gia đình ở nhà số 7 đường Thanh Niên đối với gia đình bà Nguyễn Thị Bích theo thẩm quyền.

Đề nghị giải quyết vụ lấn chiếm ngõ đi chung tại quận Ba Đình - 3

Kết luận của Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hà Nội về việc vi phạm trật tự xây dựng của hộ bà Bích
Đề nghị giải quyết vụ lấn chiếm ngõ đi chung tại quận Ba Đình - 4
Công văn chỉ đạo quận Ba Đình xử lý trật tự vi phạm tại nhà số 7 của Phó Chủ tịch TP Vũ Hồng Khanh

Sau chỉ đạo trên, UBND quận Ba Đình vẫn “im hơi lặng tiếng”, UBND TP. Hà Nội lại tiếp tục có công văn chỉ đạo, đôn đốc giải quyết vụ việc lần 2, lần 3,... UBND quận Ba Đình vẫn “phớt lờ” chỉ đạo của Phó Chủ tịch Vũ Hồng Khanh, để vụ việc kéo dài nhiều năm vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Một câu hỏi được đặt ra: Tại sao gia đình bà Bích dám ngang nhiên tự ý mở cửa, đổ bê tông vào ngõ đi chung mà không bị xử lý? Phải chăng UBND phường Trúc Bạch; UBND quận Ba Đình "đồng tình" với việc làm vi phạm trật tự xây dựng của hộ gia đình bà Nguyễn Thị Bích?

Hà Tiến