Kiên Giang:

Đề nghị điều tra vụ hành hung dã man một phụ nữ tại thị xã Hà Tiên

(Dân trí)- Bà Chau Thị Lan “lờ” trả nợ còn tổ chức đánh bà Lâm Thị Mỹ Duyên gây thương tích tỷ lệ 15%. Bà Duyên gửi đơn lên Viện kiểm sát và Công an Thị xã Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang) đề nghị làm rõ, nhưng 2 tháng qua, vụ việc vẫn...rơi vào im lặng.

Bà Lâm Thị Mỹ Duyên (SN 1978, ngụ khu phố 1, phường Đông Hồ, TX.Hà Tiên, Kiên Giang) vừa gửi đơn đến Báo Dân trí trình bày cho biết: Ngày 8/1/2012, ông Lê Hữu Thắng và vợ là bà Chau Thị Lan (ngụ TX.Hà Tiên) có mượn bà Duyên số tiền 390 triệu đồng. Sau đó, vợ chồng ông Thắng có trả cho bà Duyên 202 triệu đồng, còn lại 188 triệu đồng thì “lờ” đi không chịu trả.

Đơn cầu cứu của bà Lâm Thị Mỹ Duyên gửi Báo Dân trí. (Ảnh: Huỳnh Hải)
Đơn cầu cứu của bà Lâm Thị Mỹ Duyên gửi Báo Dân trí. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Ngày 17/9/2012, bà Duyên đến văn phòng làm việc của ông Thắng tại Bưu điện TX.Hà Tiên tìm gặp ông Thắng để nhắc lại số tiền nợ. Tại đây, ông Thắng bảo bà Duyên cứ về nhà, ông sẽ gọi điện cho bà Lan vợ ông mang tiền đến trả.

Khi bà Duyên về đến trước nhà chị ruột trên đường Mạc Thiên Tích (phường Pháo Đài) thì bà Lan cũng vừa đến, kéo theo khoảng 10 người trên tay có cầm theo hung khí lớn tiếng mắng chửi. Theo bà Duyên, khi gặp bà, bà Lan có nói rằng “1 tháng trả 1 triệu đồng còn không thì đánh lộn trừ”. Vừa dứt lời, bà Lan cầm cây sắt có 4 chia nhọn đâm thẳng vào ngực khiến bà Duyên té xuống đường. Sau đó, những người đi theo bà Lan cũng xông vào tấn công bà Duyên.

Thấy nhóm người của bà Lan quá manh động, người nhà bà Duyên gọi điện đến Công an phường Pháo Đài và cảnh sát 113 thì vụ mâu thuẫn mới vãn hồi. Sau đó, bà Duyên được người nhà đưa vào bệnh viện Đa khoa TX.Hà Tiên điều trị với tình trạng bị đa chấn thương.

Ngày 19/9/2012, bà Duyên có đơn yêu cầu giám định pháp y tình trạng thương tích. Theo bảng giám định pháp y số 405.PY/2012/Th.T ngày 21/9/2012 của Trung tâm pháp y tỉnh Kiên Giang kết luận cho thấy sức khỏe của bà Duyên bị giảm do thương tích gây ra là 15% với các chấn thương ở vùng mặt, ngực, cánh tay, mẻ xương ngón tay…

Tỷ lệ giám định thương tật của bà Duyên là 15%...
Tỷ lệ giám định thương tật của bà Duyên là 15%...

...với các chấn thương ở mặt, ngực, tay. (Ảnh: Huỳnh Hải)
...với các chấn thương ở mặt, ngực, tay. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Bà Duyên cho biết, ngày 24/9/2012, bà có đơn gửi Viện kiểm sát và Công an TX.Hà Tiên đề nghị làm rõ vụ việc. Trong đơn, bà Duyên yêu cầu khởi tố vụ án và yêu cầu người gây ra thương tích phải bồi thường tổn thất về vật chất và tinh thần cho bà. Tuy nhiên sau đó vụ việc rơi vào im lặng.

Cho đến ngày 8/11/2012 (hơn 1 tháng sau khi xảy ra vụ đánh), Công an TX.Hà Tiên mới đưa bà Duyên đi “giám định lại” thương tích (giám định lần 2). Bà Duyên cho rằng, lúc này bà đã đi điều trị lại thương tích nên có thể tỷ lệ không như lúc giám định lần 1 vào ngày 19/9/2012.

Và cho đến lúc này, từ khi bà Duyên bị đánh đã 2 tháng qua nhưng vụ việc vẫn chưa được cơ quan chức năng có thẩm quyền của TX.Hà Tiên xem xét giải quyết.

Theo bà Duyên, sau khi xảy ra vụ đánh người, phía bà Lan vẫn tiếp tục điện thoại hăm dọa gây cho bà nhiều khó khăn trong cuộc sống. Trình bày với PV Dân trí, bà Duyên bức xúc nói: “Đây là lần thứ hai tôi bị đánh. Trước đó vài tháng, tôi cũng bị bà Lan đánh vì đòi nợ bà, vụ việc này đã được công an phường lập biên bản. Từ khi bị đánh đến nay, tôi không dám ra đường vì sợ sẽ bị đánh nữa”.

Bà Duyên cũng cho rằng, trước đó vì là chỗ quen biết và ông Thắng là Giám đốc Bưu điện TX.Hà Tiên nên bà tin tưởng không ngần ngại cho vợ chồng ông Thắng mượn tiền. Bà Duyên đặt nghi vấn rằng, có phải hiện ông Thắng là Giám đốc Bưu điện TX.Hà Tiên, có chức có quyền ở địa phương nên vụ việc mới chậm trễ đến như vậy.

...với các chấn thương ở mặt, ngực, tay. (Ảnh: Huỳnh Hải)
Sau khi bị đánh, bà Duyên nằm viện điều trị đến 7 ngày với tình trạng đa chấn thương. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Trao đổi với PV Dân trí về vụ việc này, Luật sư Nguyễn Thị Thanh Tân- Trưởng Văn phòng Luật sư Thanh Tân (Đoàn Luật sư TP Cần Thơ) cho rằng, vụ việc này phải khởi tố theo yêu cầu của phía bị hại. Khi có đơn yêu cầu của người bị hại thì cơ quan công an phải vào cuộc tiến hành điều tra làm rõ. Theo Luật sư Tân, liên quan đến vụ đánh người của bà Duyên, có thể nói cơ quan công an đã quá chậm trễ giải quyết vụ việc.

Luật sư Thanh Tân cũng cho rằng, theo quy định, gây thương tích “từ 11% trở lên là khởi tố vụ án, khởi tố bị can”, trong khi đó cơ quan giám định pháp y kết luận bà Duyên bị giảm sức khỏe do thương tích đến 15% thì đã quá đủ để khởi tố về hành vi “cố ý gây thương tích” theo điều 104 BLHS.

...với các chấn thương ở mặt, ngực, tay. (Ảnh: Huỳnh Hải)
Luật sư Nguyễn Thị Thanh Tân (Trưởng VP Luật sư Thanh Tân, TP Cần Thơ) cho rằng: "Với thương tật 15% là quá đủ để khởi tố vụ án và đã xảy ra 2 tháng qua nhưng cơ quan chức năng TX.Hà Tiên chưa giải quyết là có sự chậm trễ". (Ảnh: Huỳnh Hải)

Qua đơn cầu cứu với mong muốn chính đáng của bà Lâm Thị Mỹ Duyên, chúng tôi kiến nghị cơ quan chức năng có thẩm quyền của TX.Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang) cần sớm vào cuộc làm rõ vụ việc này, trừng trị đúng người, đúng tội để bảo vệ tính nghiêm minh của pháp luật.

                                                                                                Huỳnh Hải