Hồi âm:

Đề nghị Ban QLDA huyện Gia Bình đền bù đủ tiền ruộng cho dân

(Dân trí) – Ông Nguyễn Tiến Hòa, Chủ tịch UBND xã Đông Cứu, huyện Gia Bình vừa trả lời báo Dân trí một số nội dung phản ánh của các hộ dân thôn Bảo Tháp liên quan đến việc đền bù đất dự án tại khu du lịch sinh thái Thiên Thai.

Báo Điện tử Dân trí nhận được đơn tố cáo của các hộ dân thôn Bảo Tháp phản ánh việc: Chính quyền địa phương chi trả chưa đủ tiền bồi thường, hỗ trợ cho người cấy ruộng công ích theo quy định của nhà nước, thời gian chi trả chậm; một số hộ có diện tích đất tại khu vực thu hồi không nhận được tiền bồi thường hỗ trợ.

Đề nghị Ban QLDA huyện Gia Bình đền bù đủ tiền ruộng cho dân

Công văn của UBND xã Đông Cứu, huyện Gia Bình gửi báo Dân trí
(Ảnh: Thu Hà)

Trước sự việc trên, ông Nguyễn Tiến Hòa, Chủ tịch UBND xã Đông Cứu trả lời tại công văn số 01/KL-UBND như sau:

Để thực hiện dự án khu di lịch sinh thái Thiên Thai theo quyết định số 370/QĐ – UBND ngày 17/3/2010 và quyết định số 2002 ngày 31/12/2010 của UBND tỉnh Bắc Ninh. UBND xã Đông Cứu phối hợp với BQL các DAXD huyện Gia Bình tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các đối tượng theo đúng quy định.

Qua kiểm tra hồ sơ liên quan đến việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ của BQL các DAXD huyện Gia Bình và theo thống nhất của cơ sở thôn cho thấy các hộ gia đình đủ điều kiện đều đã được nhận đền bù, hỗ trợ theo đúng quy định.

Cũng theo ông Nguyễn Tiến Hòa vụ việc tranh chấp quyền sử dụng đất giữa bà Nguyễn Thị Hóa và ông Nguyễn Đức Tuyên xã đã xác minh cụ thể như sau:

Năm 1992 thực hiện hướng dẫn số 28/HD-GR ngày 18/1/1991 của Sở Nông nghiệp Hà Bắc giao ruộng đất ổn định lâu dài cho các hộ gia đình, cá nhân. HTXNN Thiên Thai đã tổ chức giao ruộng đất theo quy định, trong đó có gia đình ông Nguyễn Đức Tuyên và gia đình bà Nguyễn Thị Hóa. Năm 2010, Nhà nước có thu hồi đất nông nghiệp để xây dựng dự án khu du lịch sinh thái Thiên Thai, trong đó có diện tích đất của gia đình ông Nguyễn Đức Tuyên, thôn Bảo Tháp. Kiểm tra giấy tờ, hồ sơ ở xã không có văn bản nào xác nhận việc mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp giữa gia đình bà Nguyễn Thị Hóa và ông Nguyễn Đức Tuyên. Hộ gia đình bà Hóa cũng không cung cấp được bất kỳ loại giấy tờ nào chứng minh đã mua diện tích đất canh tác của gia đình ông Tuyên.

Do vậy, gia đình ông Nguyễn Đức Tuyên được nhận tiền theo phương án bồi thường, hỗ trợ đã được phê duyệt là đúng đối tượng.

Cũng tại công văn trên, Chủ tịch UBND xã Đông Cứu đề nghị: UBMTTQ và các đoàn thể xã Đông Cứu tăng cường nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân và tình hình cơ sở; chỉ đạo ban công tác môi trường và các chi hội đoàn thể thôn Bảo Tháp tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân trong thôn thực hiện tốt chính sách pháp luật về đất đai, tiếp tục ủng hộ việc thực hiện dự án khu du lịch sinh thái Thiên Thai.

Đồng thời, đề nghị Ban quản lý dự án xây dựng huyện Gia Bình tiếp tục hỗ trợ UBND xã và cơ sở thôn Bảo Tháp tổ chức rà soát, thanh toán đúng đối tượng, đủ định mức cho các hộ đủ điều kiện nhận tiền bồi thường, hỗ trợ theo quy định của pháp luật.

Thu Hà