Tiêu điểm

Để đinh tặc "bỏ nghề"

VKSND thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương chính thức phê chuẩn quyết định khởi tố một "đinh tặc" về hành vi hủy hoại tài sản hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác theo Điều 143 Bộ luật Hình sự.

Các "hiệp sĩ"  thuộc CLB Phòng chống tội phạm của địa phương đã mai phục và bắt quả tang một số đối tượng rải đinh trên đại lộ Bình Dương, giao nộp cho chính quyền.

 Các cơ quan tố tụng đã khởi tố hình sự theo quy định của pháp luật. Điều này đã làm cho người dân hết sức vui mừng, bởi vì lâu nay "đinh tặc" là nỗi ám ảnh. Nó không chỉ gây thiệt hại vật chất, mà có nhiều vụ gây ra tại nạn, có trường hợp tước đi mạng sống của người cán phải đinh.

Việc làm của các "hiệp sĩ" rất đáng ghi nhận, nhưng  đó không phải là cách tốt nhất ngăn chặn nạn "đinh tặc". Việc mật phục để bắt, khởi tố, xét xử, bỏ tù vẫn là giải quyết cái ngọn, chưa phải là giải quyết cái gốc và công việc này thuộc về trách nhiệm của chính quyền.

Có nhiều ý kiến đề xuất, các địa phương TP. HCM, Bình Dương, Đồng Nai nên triển khai đội xe hút đinh. Loại xe này làm sạch các vật kim loại trên đường, trong đó không chỉ là đinh do bọn xấu rải, mà còn nhiều thứ khác có thể gây ra thủng vỏ xe cho cả xe máy lẫn ô tô. Những chiếc xe này chỉ cần quét qua mặt đường thuộc các tuyến xa lộ thường xảy ra nạn "đinh tặc" một hai lần trong ngày, thì sẽ hạn chế được tối đa thiệt hại cho người dân. Bọn rải đinh sẽ không đạt được mục đích, tự khắc sẽ bỏ "nghề".

Lâu nay, có những cá nhân tự bỏ công sức đi nhặt đinh bằng phương pháp thủ công. Có người nhặt được cả rổ đinh trong một buổi, nhưng việc làm này không thường xuyên, không có công cụ máy móc nên không hiệu quả. Chiếc xe hút đinh sẽ làm thay, chắc chắn hiệu quả cao hơn. Ngành giao thông công chính có các đội xe tưới cây, xe hút bụi dọc xa lộ, tại sao không có thêm một đội xe hút đinh và các vật kim loại, vừa bảo đảm an toàn cho người dân khi tham gia giao thông, vừa làm sạch đường phố.

Có nhiều cách để hạn chế các loại tệ nạn và các loại tội phạm, trong đó có cách tốt nhất là bằng biện pháp quản lý. Chiếc xe hút đinh là một công cụ, được sử dụng như một biện pháp của chính quyền nhằm hạn chế tối đa nạn rải đinh. Bắt giữ, bỏ tù người có hành vi vi phạm là việc quá tốt, nhưng sử dụng biện pháp quản lý để không xảy ra những vi phạm, không phải xét xử, bỏ tù ai mới là thành công thực sự trong quản lý xã hội.

Lê Chân Nhân