Đây không phải là vụ đầu tiên chết người do hố ga

Đây không phải là vụ đầu tiên chết người do hố ga. Trường hợp này xảy ra trên khắp cả nước, nhưng rồi không ai chịu trách nhiệm cả.

 
Bạn đọc: Khùm Khoằm

 

Ở nước ngoài thì ai là chủ quản hố ga đó (có thể là nhà thầu đang thi công, có thể là công ty đường bộ hoặc sở giao thông) phải chịu trách nhiệm nếu như công trình của họ gây tai nạn. Không chỉ hố ga mà đối với tất cả các công trình khác như cây xanh, cột điện, lan can cầu...

 

Đề nghị các cơ quan thanh tra các công trình công cộng làm chặt chẽ hơn nữa.

 

Bạn đọc: Le Ngoc Thai Thy

 

Sao Việt Nam mình cứ liên xảy ra những chuyện đau lòng như vậy hoài. Và đau lòng hơn, nạn nhân toàn là những em nhỏ. Kính đề nghị các nhà chức trách nên có những phương án cải cách cách làm việc của mình để không còn xảy ra những sự việc đáng tiếc như trên nữa.